24
/
115249
Trận chung kết Euro 2020 trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" Covid-19
tran-chung-ket-euro-2020-tro-thanh-su-kien-sieu-lay-nhiem-covid-19
news

Trận chung kết Euro 2020 trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" Covid-19

Thứ 7, 21/08/2021 | 19:17:22
1,378 lượt xem

Trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 diễn ở Anh hồi tháng trước đã trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" với hàng nghìn người nghi mắc Covid-19 sau khi tham dự.

Trận chung kết Euro 2020 trở thành sự kiện siêu lây nhiễm Covid-19 - 1

Hơn 67.000 cổ động viên đã tới sân Wembley, Anh theo dõi trận chung kết Euro 2020 (Ảnh: Getty).

Reuters đưa tin, trận đấu chung kết Euro 2020 diễn ra vào ngày 11/7 tại sân vận động Wembley, London giữa đội tuyển Anh và Italia đã bị gọi là sự kiện "siêu lây nhiễm" sau khi giới chức y tế phát hiện ra hàng nghìn ca nghi mắc Covid-19 liên quan tới trận cầu này.

Cơ quan Y tế Công cộng Anh ngày 20/8 công bố, khoảng 2.300 người tới xem trận chung kết dường như đã mang mầm bệnh vào thời điểm đó. 3.404 người khác bắt đầu phát tác các triệu chứng Covid-19 ngay sau trận đấu và dường như đã bị lây nhiễm sau khi tới sân Wembley.

Trận chung kết năm nay diễn ra với 67.000 khán giả trên khán đài. Đây là trận chung kết đầu tiên trong một giải đấu bóng đá quốc tế có mặt đội tuyển Anh kể từ khi nước này đăng cai và giành chức vô địch World Cup 1966.

Phó giám đốc cơ quan Y tế Anh Jenifer Smith cho biết: "Euro 2020 là một sự kiện đặc biệt và chúng ta có lẽ sẽ không chứng kiến một sự kiện nào khác bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tương tự như vậy trong tương lai. Tuy nhiên, các dữ liệu chỉ ra rằng mầm bệnh dễ lây lan như thế nào khi có sự tiếp xúc gần và đây nên là lời cảnh báo cho tất cả khi chúng ta đang nỗ lực trở về trạng thái bình thường trong sự cẩn trọng".

Trước đó, một số sự kiện thể thao tổ chức tại Anh cũng ghi nhận nhiều ca Covid-19. Ví dụ, giải đua xe Công thức một tại Silverstone hồi tháng 7 thu hút 350.000 khán giả và ghi nhận 585 ca Covid-19 có liên quan tới sự kiện. Giải quần vợt Wimbledon với 300.000 người tham gia trong 2 tuần ghi nhận 881 ca bệnh.

Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden kêu gọi người hâm mộ thể thao, âm nhạc và văn hóa tiêm vắc xin Covid-19 vì đây là cách an toàn nhất để các sự kiện quy mô lớn sẽ có thể được tổ chức lại trong tương lai.

Theo Đức Hoàng/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/tran-chung-ket-euro-2020-tro-thanh-su-kien-sieu-lay-nhiem-covid19-20210821154032529.htm

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
148 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
204 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
227 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
274 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
361 lượt xem