240
/
180112
Những lưu ý về tuổi, thời gian được hưởng khi sinh con thứ hai
nhung-luu-y-ve-tuoi-thoi-gian-duoc-huong-khi-sinh-con-thu-hai
news

Những lưu ý về tuổi, thời gian được hưởng khi sinh con thứ hai

Chủ nhật, 11/05/2025 | 08:23:00
2,290 lượt xem

Thời gian qua, người dân TP.HCM dành nhiều sự quan tâm đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 40 của HĐND TP.HCM. Trong các nội dung chính sách của Nghị quyết 40, người dân đặc biệt quan tâm đến chính sách "phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 3 triệu đồng".

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, điều 1 của Nghị quyết 40 nêu rõ về đối tượng thụ hưởng của chính sách là "công dân VN cư trú trên địa bàn TP.HCM thực hiện tốt chính sách dân số". Như vậy, căn cứ theo luật Cư trú và Nghị quyết 40 thì đối tượng thụ hưởng chính sách được xác định là công dân VN có thường trú, tạm trú trên địa bàn TP.HCM. 

Một ca sinh tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM 

Điều 2 của Nghị quyết 40 quy định về đối tượng thụ hưởng chính sách là "phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi". Việc thụ hưởng thông qua các hồ sơ, thủ tục chứng minh sự kiện thai sản khi sinh con lần hai trước 35 tuổi kể từ ngày Nghị quyết 40 có hiệu lực thực thi (21.12.2024). Lưu ý, Nghị quyết 40 không có quy định hiệu lực trở về trước đối với đối tượng thụ hưởng chính sách.

Vừa qua Chi cục Dân số TP.HCM có văn bản đề nghị các phường, xã trên địa bàn TP.HCM rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách trong đợt đầu tiên với khoảng thời gian từ ngày 21.12.2024 (thời điểm chính sách có hiệu lực) đến ngày 15.4.2025. Mục đích tuyên truyền đối với người dân cũng như thống kê về mặt số lượng, dự trù kinh phí và chuẩn bị cho các phương án chi trả đợt đầu tiên cho các đối tượng được áp dụng chính sách.

Các trường hợp phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi sau khoảng thời gian quy định của đợt thống kê đầu tiên này vẫn được đảm bảo nhận được đầy đủ chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 40. Việc thụ hưởng sẽ diễn ra sau khi quy trình thủ tục thanh quyết toán chính sách được đưa vào áp dụng theo phân cấp hành chính (dự kiến áp dụng, khi người dân tiến hành các thủ tục khi đăng ký khai sinh cho trẻ).
Liên quan vấn đề này, nhiều phụ nữ tỏ ra tiếc nuối khi sinh con thứ hai trước thời điểm Nghị quyết 40 có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều chị em cũng chia sẻ hiện nay vật giá leo thang, giá tã, sữa ngày tăng trong khi mức lương lại thấp, hai vợ chồng phải kiếm 1 tháng 20 triệu đồng mới nuôi được hai con. Do vậy theo họ, mức 3 triệu đồng là không cao. "Thưởng 300 triệu đồng thì còn cố gắng chứ 3 triệu đồng thì... thua", anh N.T ở TP.HCM chia sẻ. 

Theo Duy Tính/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/nhung-luu-y-ve-tuoi-thoi-gian-duoc-huong-khi-sinh-con-thu-hai-18525051023163756.htm

  • Từ khóa

'Đường sắt tốc độ cao nếu nhà nước bỏ 67 tỉ USD, thu hồi vốn 140 năm'

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, nếu Nhà nước bỏ 67 tỉ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thì thời gian thu hồi vốn mất 140 năm.
20:52 - 18/06/2025
108 lượt xem

Công bố danh mục địa bàn cấp xã áp dụng lương tối thiểu vùng từ 1.7

Từ ngày 1.7, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố, lương tối thiểu vùng sẽ xác định theo đơn vị hành chính cấp xã.
14:29 - 18/06/2025
246 lượt xem

Kho bạc Nhà nước chi trả hơn 1.150 tỷ đồng theo Nghị định 178

Tính đến 15/6, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã xét cho gần 1.250 người nghỉ chế độ theo Nghị định số 178/2024, thanh toán chi trả hơn 1.150 tỷ đồng.
12:37 - 18/06/2025
341 lượt xem

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ngay từ tháng 7-2025

Cho rằng đời sống của người lao động đang khó khăn trước áp lực tăng giá, đại biểu Quốc hội đề xuất khẩn trương tăng lương tối thiểu vùng.
12:33 - 18/06/2025
294 lượt xem

Từ 1-7, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể bị xử lý hình sự

Từ 1-7, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực, nêu rõ hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó có truy cứu trách nhiệm...
09:30 - 18/06/2025
391 lượt xem