240
/
139224
Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Biên phòng
cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-truong-cao-dang-bien-phong
news

Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Biên phòng

Thứ 5, 08/12/2022 | 16:31:04
3,003 lượt xem

Ngày 8/12, Trường Trung cấp Biên phòng 1 (trụ sở tại xã Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Biên phòng (trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng). 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; tiến sĩ Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội); Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

Ngày 29/4/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 378/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Biên phòng trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Biên phòng 1 và Trường Trung cấp Biên phòng 2. Nhà trường có trụ sở chính tại thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên. Địa điểm đào tạo tại khu phố 2, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Trường Cao đẳng Biên phòng có nhiệm vụ đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; dạy tiếng nước ngoài (tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia), tiếng dân tộc thiểu số; đào tạo các chuyên ngành cho đối tượng thuộc Bộ đội Biên phòng trên cơ sở chương trình, chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao; đào tạo tiếng Việt cho học viên quốc tế.  

Tiến sĩ Trương Anh Dũng trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Biên phòng.

Việc thành lập Trường Cao đẳng Biên phòng đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp có trình độ cao đẳng cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nắm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. 

Quan tâm sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ đúng chuyên ngành đào tạo, theo bậc học, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm. Nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị theo mô hình mới.  

Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới; từng bước chuẩn hóa chức danh; rà soát, điều chỉnh nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các loại hình đào tạo. 

Tập trung xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tập thể giảng viên, cán bộ làm công tác quản lý nêu cao trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Các đồng chí học viên tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nội dung, chương trình, nhiệm vụ được giao. 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Biên phòng.

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Biên phòng. Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 1 được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Biên phòng.

Đại tá Nguyễn Quang Phương, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 1 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Trường Cao đẳng Biên phòng.

Đại tá Chử Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 1 được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng đào tạo Trường Cao đẳng Biên phòng. 

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng quân sự Trường Cao đẳng Biên phòng.

Theo Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/395715/cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-truong-cao-dang-bien-phong.html

  • Từ khóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ chìm thuyền làm 4 người mất tích ở Quảng Ninh

Sự cố chìm thuyền xảy ra trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, khiến 4 người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân sự cố này và xử...
19:01 - 25/04/2024
7 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
76 lượt xem

Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng, ngành giao thông Hà Nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè, lòng đường, gầm cầu cạn...
15:53 - 25/04/2024
85 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
113 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
118 lượt xem