24
/
135597
Đức từ chối trả gần 1.300 tỉ euro Ba Lan đòi bồi thường Thế chiến 2
duc-tu-choi-tra-gan-1-300-ti-euro-ba-lan-doi-boi-thuong-the-chien-2
news

Đức từ chối trả gần 1.300 tỉ euro Ba Lan đòi bồi thường Thế chiến 2

Thứ 4, 05/10/2022 | 09:55:00
2,167 lượt xem

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 4.10 tuyên bố với người đồng cấp Ba Lan rằng Berlin từ chối trả cho Warsaw bất kỳ khoản bồi thường nào trong Thế chiến 2 và coi vấn đề này “đã khép lại” ở cấp chính phủ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau ở Warsaw, Ngoại trưởng Baerbock cho hay bà hiểu rằng “chủ đề này thu hút sự chú ý của nhiều người” ở Ba Lan, nhưng nhấn mạnh dù Đức “cảm thấy có trách nhiệm”, vấn đề bồi thường từ quan điểm của chính phủ Đức là “một vấn đề đã được khép lại”, theo Đài RT. 

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock (trái) và Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau tại cuộc họp báo chung ở Warsaw ngày 4.10 AFP

Ngoại trưởng Baerbock đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Rau ngày 3.10 đã ký công hàm yêu cầu Đức trả tiền bồi thường liên quan Thế chiến 2, theo AP.

Ông Rau cho biết công hàm bày tỏ quan điểm của ông rằng hai bên nên hành động "ngay lập tức" để giải quyết những ảnh hưởng của việc Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan giai đoạn 1939-1945. Việc này sẽ bao gồm các khoản bồi thường của cho gia đình các nạn nhân cũng như giải pháp đối với vấn đề tác phẩm nghệ thuật và tài liệu lưu trữ bị cướp.

Trong tháng trước, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền tại Ba Lan ước tính rằng Berlin nợ Warsaw số tiền tương đương 1.290 tỉ euro. Lãnh đạo PiS Jaroslaw Kaczynski nói cách tính để cho ra con số này là cách tính truyền thống và Ba Lan có thể đòi nhiều hơn.

Berlin khẳng định tất cả các khiếu nại tài chính liên quan đến Thế chiến 2 đã được giải quyết bằng Hiệp ước Hai cộng Bốn năm 1990, vốn là văn kiện pháp lý làm nền tảng cho việc thống nhất nước Đức. Song PiS lập luận rằng thỏa thuận này không có giá trị vì Warsaw đã không thể thương lượng bồi thường một cách công bằng.

Khoảng 6 triệu công dân Ba Lan, bao gồm 3 triệu người Do Thái tại đất nước, đã thiệt mạng trong Thế chiến 2, và thủ đô của Ba Lan đã bị quân đội Đức Quốc xã san bằng sau sự kiện Khởi nghĩa Warsaw năm 1944.

Theo Văn Khoa/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/duc-tu-choi-tra-gan-1300-ti-euro-ba-lan-doi-boi-thuong-the-chien-2-post1506857.html

  • Từ khóa

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
19 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
33 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
76 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
177 lượt xem

Đài Loan chịu hơn 80 trận động đất trong đêm

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, đã tấn công bờ biển phía đông Đài Loan bắt đầu từ tối 22-4 đến rạng sáng 23-4.
08:21 - 23/04/2024
233 lượt xem