24
/
118226
Mỹ đề nghị hỗ trợ gia đình 10 người Afghanistan thiệt mạng do không kích nhầm
my-de-nghi-ho-tro-gia-dinh-10-nguoi-afghanistan-thiet-mang-do-khong-kich-nham
news

Mỹ đề nghị hỗ trợ gia đình 10 người Afghanistan thiệt mạng do không kích nhầm

Thứ 7, 16/10/2021 | 10:33:48
1,528 lượt xem

Mỹ đề nghị chi tiền và hỗ trợ định cư tại Mỹ đối với gia đình của 10 dân thường Afghanistan thiệt mạng do bị không kích nhầm.

Xác chiếc xe của ông Ahmadi sau khi bị Mỹ không kích nhầm AFP

Tờ The New York Times ngày 16.10 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị gửi tiền chia buồn đến gia đình của 10 người Afghanistan thiệt mạng do Mỹ không kích nhầm vào thời điểm rút quân khỏi Kabul.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc còn đồng ý đưa người thân của các nạn nhân đến Mỹ định cư nếu họ muốn.

Tháng trước, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Kenneth McKenzie thừa nhận rằng những người thiệt mạng trong vụ không kích ngày 29.8 ở Afghanistan không phải là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng Mỹ tại sân bay Kabul.

Theo đó, 10 dân thường, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV). Kết quả điều tra cho thấy cuộc không kích đã giết chết ông Zemari Ahmadi, nhân viên của tổ chức phi chính phủ Nutrition & Education International phân phát thực phẩm cho người dân Afghanistan, cùng với 9 thành viên trong gia đình ông.

Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang phối hợp với Bộ Ngoại giao để hỗ trợ những người thân của các nạn nhân định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ thông tin về số tiền chia buồn được đề xuất.

Đề xuất được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa đại diện Bộ Ngoại giao với ông Steven Kwon, chủ tịch tổ chức Nutrition & Education International.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi người thân của ông Ahmadi nói rằng giới chức Mỹ chưa liên hệ với họ về các vấn đề trên. Giới chức quốc phòng Mỹ cho hay các bên sẽ thảo luận về số tiền chia buồn với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, tổ chức phi chính phủ trên và các luật sư đại diện gia đình nạn nhân.

Tiền chia buồn đối với gia đình người thiệt mạng do quân đội Mỹ gây ra thường ở nhiều mức khác nhau trong những năm qua. Chẳng hạn trong năm 2019, Lầu Năm Góc đề xuất chi trả 71 trường hợp tại Afghanistan và Iraq, từ 131-35.000 USD/trường hợp.

Theo Khánh An/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/my-de-nghi-ho-tro-gia-dinh-10-nguoi-afghanistan-thiet-mang-do-khong-kich-nham-post1391546.html

  • Từ khóa

Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO, nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow.
20:20 - 25/04/2024
112 lượt xem

Thái Lan nóng như "đổ lửa", 30 người chết vì sốc nhiệt trong 4 tháng

Từ đầu năm tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong vì sốc nhiệt khi quốc gia Đông Nam Á hứng chịu thời tiết nắng nóng dữ dội.
15:50 - 25/04/2024
249 lượt xem

CEO TikTok nói cứng, quyết giành quyền tồn tại

Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew hôm 24-4 cho biết công ty sẽ nộp đơn kiện ra tòa với nỗ lực duy trì hoạt động trực tuyến tại Mỹ.
14:23 - 25/04/2024
258 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
349 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
409 lượt xem