24
/
118096
Tiếp xúc để níu kéo
tiep-xuc-de-niu-keo
news

Tiếp xúc để níu kéo

Thứ 4, 13/10/2021 | 16:52:46
1,623 lượt xem

Sau Đức và Mỹ, EU tiến hành tiếp xúc trực tiếp với Taliban. Trước đó, Trung Quốc, Nga, Pakistan và Qatar đều đã cử đại diện gặp gỡ phía chính thể mới của Taliban ở Afghanistan.

Tất cả các bên này đều giống nhau ở mục đích là níu kéo nhằm phục vụ mục đích riêng.

Tiếp xúc để níu kéo - ảnh 1

Phái đoàn Taliban trong cuộc gặp giới chức ngoại giao nước ngoài ở Qatar ngày 12.10. AFP

Taliban cần gặp gỡ, đối thoại với các nước trên, đặc biệt là Mỹ và EU, để có được sự hậu thuẫn về cứu trợ nhân đạo, giải tỏa khối tài sản của Afghanistan hiện bị phong tỏa ở bên ngoài, đặc biệt để được công nhận ngoại giao.

Các nước bên ngoài tạo kênh tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với Taliban để gây dựng ảnh hưởng đối với chính thể mới của Taliban, bù lấp khoảng trống ở Afghanistan sau khi Mỹ và đồng minh rút hết quân, đồng thời thông qua Taliban không để cho tình hình ở Afghanistan trở thành thách thức đe dọa an ninh trực tiếp với họ.

Mỹ và EU còn tìm kiếm cơ hội và cách thức tiếp tục giải cứu những người Afghanistan đã làm việc cho họ, đồng thời vớt vát khả năng gò ép Taliban vào những tiêu chí dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền hiện đại. Mỹ, NATO, EU và đồng minh vẫn muốn tiếp tục có phần ở Afghanistan sau khi chấm dứt cuộc chiến ở đây.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra đến nay cho thấy Taliban nhận thức được lần cầm quyền này không thể như lần trước mà cần có sự hợp tác lẫn trợ giúp của thế giới bên ngoài. Điểm yếu này của Taliban chính là con chủ bài đắc dụng nhất của bên ngoài trong cuộc chơi hiện tại của họ với Taliban.

Theo Phạm Lữ/Thanh niên

https://thanhnien.vn/tiep-xuc-de-niu-keo-post1390213.html


  • Từ khóa

Ông Clinton, Obama tái xuất hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden

Sự xuất hiện của 2 người tiền nhiệm Bill Clinton và Barack Obama được cho là sẽ tạo ra cú hích cho chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe...
19:34 - 28/03/2024
75 lượt xem

Singapore: Cụ ông 82 tuổi suýt mất 3,7 triệu đô la vì bị lừa qua điện thoại

Một cụ ông 82 tuổi người Singapore đã suýt mất 3,7 triệu đô la Singapore (hơn 68 tỷ đồng) vì mắc bẫy của những kẻ lừa đảo qua điện thoại.
15:15 - 28/03/2024
184 lượt xem

Điều chỉnh nóng khi Mỹ tuyên bố thềm lục địa mới

Nga điều chỉnh chiến lược Bắc Cực khi Mỹ tuyên bố thềm lục địa mới.
15:48 - 28/03/2024
178 lượt xem

Tổng thống Argentina phát ngôn 'sỉ nhục', Colombia phản ứng ngoại giao cứng rắn

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 27.3 đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Argentina ra khỏi nước này sau phát ngôn được cho là 'bôi nhọ' của Tổng thống...
14:37 - 28/03/2024
215 lượt xem

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp...
10:39 - 28/03/2024
291 lượt xem