213
/
118832
Thượng viện Mỹ chất vấn YouTube, TikTok và Snapchat
thuong-vien-my-chat-van-youtube-tiktok-va-snapchat
news

Thượng viện Mỹ chất vấn YouTube, TikTok và Snapchat

Thứ 4, 27/10/2021 | 14:41:25
2,342 lượt xem

Ngày 26-10, ba lãnh đạo đại diện cho ba mạng xã hội đang rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay là YouTube, TikTok và Snapchat có phiên điều trần căng thẳng ở Thượng viện Mỹ về việc bảo vệ sự an toàn cho trẻ em.

Ông Michael Beckerman của TikTok điều trần tại Thượng viện ở Washington DC ngày 26-10 - Ảnh: AFP

Theo Đài Al Jazeera, ba vị lãnh đạo này là ông Michael Beckerman - phó chủ tịch của TikTok và là người phụ trách chính sách cộng đồng của TikTok ở khu vực châu Mỹ; bà Leslie Miller - phó chủ tịch phụ trách chính sách cộng đồng và các sự vụ liên quan chính phủ của Google, công ty mẹ của YouTube; và bà Jennifer Stout - phó chủ tịch phụ trách chính sách cộng đồng của Snap Inc, công ty mẹ của Snapchat.

Báo động việc trẻ không an toàn

Đại diện của ba nền tảng mạng xã hội đã điều trần trước tiểu ban về bảo vệ người tiêu dùng, an toàn sản phẩm và an toàn dữ liệu của Thượng viện Mỹ ngày 26-10 (giờ Mỹ). Phiên điều trần tập trung vào việc làm rõ những ảnh hưởng của các nền tảng này với trẻ em và thanh thiếu niên và những gì các công ty này đã và đang làm để bảo vệ sự an toàn cho trẻ em.

"Chúng tôi cần hiểu rõ ảnh hưởng của các nền tảng phổ biến như Snapchat, TikTok và YouTube với trẻ em và các công ty này có thể làm gì tốt hơn để bảo vệ chúng", thượng nghị sĩ Richard Blumenthal nói.

Trong phiên điều trần này, đại diện của TikTok lảng tránh các câu hỏi của các thượng nghị sĩ về các kế hoạch xử lý dữ liệu sinh trắc học mà nền tảng này được phép thu thập với người dùng ở Mỹ.

Tuy nhiên theo Hãng tin Reuters, ông Michael Beckerman khẳng định không có chuyện công ty này gửi dữ liệu người dùng cho Chính phủ Trung Quốc như những ý kiến cáo buộc họ.

Ông Beckerman khẳng định TikTok tại Mỹ tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu người dùng của nước sở tại. "Chúng tôi không chia sẻ thông tin với Chính phủ Trung Quốc", ông Beckerman nói.

Trong nội dung cập nhật chính sách về quyền riêng tư của công ty này tại Mỹ hồi tháng 6, TikTok thêm một phần lưu ý ứng dụng này "có thể thu thập các dữ liệu xác thực sinh trắc học và thông tin sinh trắc học" từ người dùng, trong đó bao gồm cả dữ liệu nhận biết gương mặt và giọng nói.

Thượng viện Mỹ chất vấn YouTube, TikTok và Snapchat - Ảnh 2.

Ứng dụng Snapchat của Công ty Snap cho phép người dùng gửi hình, video và tin nhắn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sau đó tự xóa, nên thu hút nhiều thanh thiếu niên sử dụng khi muốn "lách" sự kiểm tra của phụ huynh và giáo viên - Ảnh: AP

Hứa rất nhiều

Cũng tại phiên điều trần, bà Leslie Miller cho biết YouTube đã phát triển tính năng mới cho phép cha mẹ "chọn cài đặt khóa chế độ phát tự động mặc định" trên ứng dụng YouTube Kids bên cạnh một số tính năng kiểm soát khác dành cho phụ huynh. Bà phó chủ tịch YouTube không nói chi tiết nhưng cho biết sẽ triển khai các tính năng này "trong vài tháng tới".

Đại diện Công ty Snap cũng nói đang phát triển các tính năng mới cho cha mẹ và bà Jennifer Stout - người đại diện cho Snap tham gia điều trần - cũng nói các tính năng này sẽ "được triển khai rất sớm".

Cụ thể hơn, bà Jennifer Stout nói tính năng cập nhật sẽ cho phép phụ huynh xem thông tin về cách thức hoạt động trên Snapchat của con cái, chẳng hạn chúng dùng bao nhiêu thời gian trò chuyện (chat) với nhau và các cài đặt về quyền riêng tư cũng như vị trí thực như thế nào.

Phiên điều trần của ba công ty TikTok, Snap và YouTube tại tiểu ban của Thượng viện diễn ra không lâu sau khi tiểu ban này tổ chức điều trần với bà Frances Haugen - một cựu nhân viên của Facebook, người đã gửi một loạt tài liệu nội bộ công ty tố cáo Facebook chưa hành động đủ để bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội.

Tiểu ban Thượng viện vừa khép lại phiên điều trần dài 3 tiếng với các công ty mạng xã hội vài giờ trước đây. Các thượng nghị sĩ dường như không thỏa mãn với những cam kết của các công ty và cho rằng họ cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ trẻ em và để chứng minh là họ "khác với Facebook".

Theo Đỗ Dương/ Tuổi Trẻ

https://congnghe.tuoitre.vn/thuong-vien-my-chat-van-youtube-tiktok-va-snapchat-20211027100728295.htm

  • Từ khóa

Định danh trên mạng, phải làm ngay

Những vụ mạo danh người dùng đang diễn ra tràn lan trên mạng thời gian qua khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Bao giờ mới định danh người dùng trên mạng?
11:48 - 29/03/2024
58 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
98 lượt xem

Kỳ vọng về thị trường smartphone năm 2024

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho biết các lô hàng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu có thể sẽ tăng 3% trong...
10:04 - 29/03/2024
95 lượt xem

Singapore trả tiền cho người lao động học về AI

Trong công bố ngân sách năm 2024, Singapore sẽ nâng cao và đào tạo lại kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho những người trên 40 tuổi.
09:26 - 29/03/2024
127 lượt xem

Nếu Elon Musk thành công hợp nhất con người và AI, chuyện gì xảy ra?

Sau thành công ban đầu của dự án cấy ghép chip vào não người, tỉ phú Elon Musk tiết lộ kế hoạch hợp nhất người với AI. Tham vọng này khiến không ít người...
07:19 - 29/03/2024
173 lượt xem