213
/
118109
Mỹ tổ chức thượng đỉnh chống tin tặc nhưng không mời Nga
my-to-chuc-thuong-dinh-chong-tin-tac-nhung-khong-moi-nga
news

Mỹ tổ chức thượng đỉnh chống tin tặc nhưng không mời Nga

Thứ 5, 14/10/2021 | 06:31:04
2,212 lượt xem

Trong hai ngày 13 và 14-10, Washington tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với sự tham gia của 30 nước bàn về giải pháp chống mã độc tống tiền, nhưng không mời Nga tham gia sự kiện này.

Mỹ tổ chức thượng đỉnh chống tin tặc nhưng không mời Nga - Ảnh 1.

Hình (minh họa): STRAITSTIMES

Theo Hãng tin AFP, thời gian qua, nhất là trong nửa đầu năm nay, Mỹ liên tục bị các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền nhằm vào nhiều tổ chức và cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này, trong đó có cả hệ thống đường ống phân phối nhiên liệu.

Tham gia hội nghị thượng đỉnh để bàn về những giải pháp hợp tác quốc tế trong mặt trận chống tin tặc do Washington tổ chức trực tuyến trong hai ngày 13 và 14-10 sẽ gồm các nước như Anh, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Israel, Kenya và Mexico.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng xác nhận với AFP việc không mời đại diện của Nga tham dự hội nghị.

Theo vị này, các cuộc thảo luận tại hội nghị sẽ xoay quanh 4 chủ đề: xây dựng năng lực ứng phó chắc chắn trước các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, vai trò của tiền ảo trong các hoạt động "rửa tiền" liên quan tới những khoản tiền chuộc trong tấn công mạng, những hành động của cơ quan thực thi pháp luật, lực lượng tư pháp và của hoạt động ngoại giao trong vấn đề này.

Khi được hỏi vì sao không mời Nga, nguồn tin từ Nhà Trắng cho rằng: "Chúng tôi không mời Nga tham gia vì một số lý do", cho biết thêm Washington đã lập riêng một kênh liên lạc với Matxcơva về vấn đề này

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tháng 7, yêu cầu ông Putin "hành động" để ngăn chặn các nhóm tin tặc tống tiền hoạt động tại Nga.

Vị quan chức Nhà Trắng cũng cho biết một nhóm chuyên gia của Washington và Matxcơva đã được thành lập và họ "đã có những trao đổi thẳng thắn, chuyên nghiệp" với nhau.

"Chúng tôi thấy Chính phủ Nga đã có một số hành động và đang theo dõi các bước xử lý tiếp theo của họ", người này nói.

Theo Tuổi trẻ

https://congnghe.tuoitre.vn/my-to-chuc-thuong-dinh-chong-tin-tac-nhung-khong-moi-nga-20211013164559813.htm

  • Từ khóa

Giá iPhone 15 Pro Max tiếp tục giảm sâu

iPhone 15 Pro Max đang được các đại lý chào bán với mức giá 29,3 triệu đồng cho phiên bản 256GB, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với tháng trước.
08:42 - 25/04/2024
62 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
456 lượt xem

Doanh số iPhone trong quý I sụt giảm mạnh tại Trung Quốc

Trong quý I, doanh số iPhone tại thị trường Trung Quốc đã giảm mạnh. Nguyên nhân đến từ áp lực cạnh tranh gay gắt ở phân khúc điện thoại cao cấp.
15:31 - 24/04/2024
468 lượt xem

TikTok dọa kiện Mỹ sau khi bị yêu cầu thoái vốn

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật buộc công ty chủ quản của TikTok thoái vốn khỏi thị trường Mỹ nếu không muốn mạng xã hội này bị đình chỉ hoạt động....
13:43 - 24/04/2024
544 lượt xem

Samsung khai sinh dòng smartphone tầm trung mới

Samsung vừa âm thầm ra mắt mẫu smartphone đầu tiên trong dòng Galaxy C mang tên Galaxy C55 tại Trung Quốc nhắm đến phân khúc tầm trung.
09:19 - 24/04/2024
629 lượt xem