205
/
118126
Bí thư TPHCM: Đại dịch Covid-19 chỉ rõ hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục
bi-thu-tphcm-dai-dich-covid-19-chi-ro-han-che-yeu-kem-can-som-khac-phuc
news

Bí thư TPHCM: Đại dịch Covid-19 chỉ rõ hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục

Thứ 5, 14/10/2021 | 09:52:54
2,149 lượt xem

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, trong đợt bùng phát dịch, nhiều phẩm chất tốt đẹp của cán bộ thành phố, cơ sở đã được "tỏa sáng". Tuy nhiên, mặt hạn chế, yếu kém cũng đã bộc lộ cần sớm khắc phục.

Sáng 14/10, Ban Chấp hàng Đảng bộ TPHCM khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2025. Theo chương trình làm việc, Hội nghị sẽ thảo luận và cho ý kiến về 4 nhóm nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngân sách, xây dựng Đảng cùng các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, thông tin, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI triệu tập kỳ họp trong bối cảnh, thành phố đã từng bước kiểm soát được dịch Covid-19.

Sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị 18 của Chủ tịch UBND TPHCM về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, toàn bộ quận huyện, thành phố Thủ Đức đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Bí thư TPHCM: Đại dịch Covid-19 chỉ rõ hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí Thành ủy TPHCM cho biết, địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhìn nhận, toàn địa bàn cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do Bộ Y tế mới ban hành.

"Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị Trung ương đã phân tích rõ những kết quả làm được và những mặt còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm trong quá trình phòng, chống dịch", ông Nguyễn Văn Nên thông tin.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ thêm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần này được tổ chức đúng vào thời điểm tròn một năm kể từ ngày khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 11. Các đại biểu cần nhìn lại để đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố trong bối cảnh, dịch Covid-19 đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Trong những ngày qua, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố khóa XV đã tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch của các cấp chính quyền. Tại buổi giám sát, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị, nhân dân thành phố và chỉ rõ những mặt cần phấn đấu.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu dành thời gian thảo luận về những vấn đề liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bí thư TPHCM: Đại dịch Covid-19 chỉ rõ hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục - 2

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (Ảnh: Quang Huy).

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đánh giá, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống chính trị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, huy động mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó, thành phố cũng đảm bảo duy trì các hoạt động cần thiết trong công tác xây dựng Đảng.

"Trong đại dịch, chúng ta càng thấy rõ những phẩm chất tốt đẹp của từng đồng chí cán bộ thành phố, cơ sở. Đồng thời, chúng ta cũng thấy rõ những hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường không thể thấy", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Với lĩnh vực kinh tế, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn ra nghiêm trọng, phức tạp khiến thành phố buộc phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn địa bàn bị ảnh hưởng sâu sắc, nhiều lĩnh vực, chỉ số giảm sâu, trong đó, GRDP thành phố giảm 4,98%.

Tuy nhiên, điểm sáng trong tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn là tỷ lệ thu ngân sách, thu nội địa, thu xuất nhập, khẩu tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, thu ngân sách đạt 271.639 tỉ đồng (74,4% dự toán), trong đó thu nội địa 71%, thu từ xuất nhập khẩu 80% (tăng 6% so với cùng kỳ).

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu hội nghị phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, các hạn chế, yếu kém cần được chỉ rõ và tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

Theo chương trình của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Trong đó, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Dự thảo Báo cáo kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách 9 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TPHCM.

Theo Quang Huy/Dân trí



  • Từ khóa

Chủ tịch Quốc hội: 'Không hiểu tại sao Việt Nam nhiều loại thuốc thế'

Theo Chủ tịch Quốc hội, tình trạng quá nhiều loại dược phẩm có cùng chứa một hoạt chất được lưu hành dẫn tới bất cập nhất định trong hoạt động khám chữa...
17:00 - 16/04/2024
357 lượt xem

Tim Cook muốn phát triển sản phẩm công nghệ cao ở Việt Nam

Nhận định dư địa hợp tác của Apple tại Việt Nam còn rất lớn, ông Tim Cook mong muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhất là phát triển các sản...
15:40 - 16/04/2024
375 lượt xem

Chính phủ muốn trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, trình Quốc hội xem xét cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm...
14:45 - 16/04/2024
409 lượt xem

Mở thêm hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Nút giao Thiệu Giang và nút giao Đồng Thắng trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sẽ chính thức được mở, đưa vào khai...
15:00 - 16/04/2024
381 lượt xem

Cử tri quan tâm chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được cử tri quan tâm, đánh giá cao. Cử tri kỳ vọng kết quả chuyến thăm giúp nâng...
09:20 - 16/04/2024
521 lượt xem