205
/
144135
Tổng cục Hải quan ra chỉ thị chống 'tham nhũng vặt'
tong-cuc-hai-quan-ra-chi-thi-chong-tham-nhung-vat
news

Tổng cục Hải quan ra chỉ thị chống 'tham nhũng vặt'

Thứ 3, 14/03/2023 | 10:34:00
2,053 lượt xem

Đó là một trong những nội dung được đề cập trong Chỉ thị 1036 vừa được Tổng cục Hải quan ban hành, do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn ký ngày 10.3 vừa qua.

Cụ thể, Chỉ thị 1036 của Tổng cục Hải quan về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng trong ngành hải quan.

Đáng lưu ý, Chỉ thị đặt trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý những lĩnh vực, địa bàn có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính. Tăng tính chủ động trong quá trình giải quyết công việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất trong đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành chỉ thị tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ NGUYÊN NGA

Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, tăng chống thất thu qua giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa...

Đặc biệt, Chỉ thị yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc vận chuyển trái phép, thẩm lậu vào nội địa; nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu; hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan (hàng quá cảnh, kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng gia công, sản xuất xuất khẩu).

Trong phần nhiệm vụ cụ thể, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm toàn diện công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Tuân thủ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp không đúng thẩm quyền, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, hoàn thuế sai quy định, buôn lậu, gian lận… nghiêm cấm các biểu hiệu hành vi tham nhũng, hối lội dưới mọi hình thức.

Đặc biệt, phải có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn giải quyết công việc được giao, thờ ơ, vô cảm với doanh nghiệp và người dân, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân… và gợi ý nhận quà tiền, quà biếu của tổ chức, cá nhân, tình trạng "tham nhũng vặt"… Kiên quyết không để ra những vụ việc gây hậu quả, tác động tiêu cực do quan liêu, thiếu trách nhiệm, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra công vụ (đột xuất và thường xuyên) nhằm phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định...

Theo Nguyên Nga/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/tong-cuc-hai-quan-ra-chi-thi-chong-tham-nhung-vat-185230314094046607.htm

  • Từ khóa

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
245 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
365 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
370 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
884 lượt xem

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, tập trung thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp...
14:25 - 24/04/2024
970 lượt xem