205
/
143789
Tạo điều kiện thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp
tao-dieu-kien-thuc-day-phu-nu-khoi-nghiep
news

Tạo điều kiện thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp

Thứ 4, 08/03/2023 | 07:35:15
2,208 lượt xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tạo môi trường, điều kiện nhằm phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức

Chiều 7-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Truyền cảm hứng cho cộng đồng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đây là buổi gặp mặt có ý nghĩa sâu sắc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ; là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với phụ nữ Việt Nam nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hiện cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 19 người (chiếm 9,5%). Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025) có 16% nữ, trong đó có 7 nữ bí thư, 15 nữ phó bí thư tỉnh, thành ủy…

Cùng với sự tiến bộ và phát triển của nữ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ nữ trí thức, nhà khoa học không ngừng phát triển, trưởng thành. Nhiều nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực được tôn vinh và trao tặng giải thưởng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga cho hay nhiều chị là tấm gương điển hình, được ghi nhận, truyền cảm hứng cho phụ nữ và cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, có thêm động lực, nhiệt huyết và quyết tâm để tiếp bước các thế hệ đi trước. Đặc biệt, Kovalevskaia là giải thưởng đầu tiên do Hội LHPN Việt Nam sáng lập và rất uy tín dành cho các nhà khoa học nữ đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên. Giải thưởng này được duy trì trong 37 năm qua với 21 tập thể và 52 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc được vinh danh. Bằng tài năng, trí tuệ và sức lực của mình, các chị đã hoàn thành xuất sắc hàng trăm đề tài nghiên cứu phục vụ cuộc sống.

Thay mặt các tập thể và cá nhân nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022, PGS-TS Phan Thị Phương Dung, Phó trưởng Khoa Công nghệ Hóa dược - Trường Đại học Dược Hà Nội, bày tỏ vinh dự và tự hào được nhận giải thưởng này. Chị Dung khẳng định giải thưởng giúp các nhà khoa học nữ có thêm động lực trong hoạt động khoa học.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kovalevskaia, cho hay đặc điểm của giải thưởng này là sản phẩm khoa học phải được vận dụng trong thực tế và quá trình chọn lọc rất bài bản. "Tôi luôn tự hào và khâm phục những đam mê trong nghiên cứu cũng như sự thành công, chịu khó của các nữ nhà khoa học" - bà Nguyễn Thị Doan bộc bạch.

Tạo điều kiện thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (thứ 7 từ trái qua) trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 cho các tập thể, cá nhânẢnh: NHẬT BẮC

Phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và trân trọng tôn vinh những nỗ lực cố gắng, phấn đấu, tiến bộ, cùng sự đóng góp to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước bền vững.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nội vụ, Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các cấp, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác phụ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận về bình đẳng giới có mặt còn hạn chế. Nhiều phụ nữ nghèo gặp khó khăn trong tiếp cận kiến thức mới, đào tạo nghề, thiếu vốn, mặt bằng sản xuất, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lao động nữ dễ bị tổn thương, bị mất việc làm, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn...

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và hội LHPN tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực chất các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ, về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; 3 chương trình mục tiêu quốc gia liên quan công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ triển khai hiệu quả Đề án Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương giai đoạn 2023-2025. Bên cạnh đó, tạo môi trường, điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy phụ nữ tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn…; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại trụ sở Chính phủ, được Thủ tướng dự và trực tiếp trao tặng.

Giải Kovalevskaia 2022 vinh danh tập thể nhà khoa học nữ thuộc Bộ môn Hóa dược, Khoa Công nghệ Hóa dược - Trường Đại học Dược Hà Nội, với hướng nghiên cứu: Tìm kiếm các chất mới có hoạt tính sinh học tiềm năng để phát triển thành thuốc; nghiên cứu phát triển các phương pháp tổng hợp, phân tích chất chuẩn, tạp chuẩn ứng dụng trong kiểm nghiệm, bảo đảm chất lượng thuốc.

Về giải thưởng cá nhân, nhà khoa học nữ được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia 2022 là GS-TS Lê Minh Thắng, giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội với hướng nghiên cứu chính: Chất xúc tác xử lý khí thải, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Theo Bảo Trân/Người Lao Động

https://nld.com.vn/thoi-su/tao-dieu-kien-thuc-day-phu-nu-khoi-nghiep-20230307214154652.htm

  • Từ khóa

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
21 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
40 lượt xem

Kỷ luật Ban cán sự Đảng tỉnh Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ cùng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng quy định trong một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án...
16:37 - 24/04/2024
561 lượt xem

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VneID

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, tập trung thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp...
14:25 - 24/04/2024
631 lượt xem

Thủ tướng thúc chuyển đổi số trong thu, chi dịch vụ kinh doanh ăn uống

Quán triệt nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu, chi dịch vụ kinh...
11:00 - 24/04/2024
704 lượt xem