19
/
118378
Disney lùi lịch chiếu 7 phim bom tấn, COVID-19 quá đáng sợ
disney-lui-lich-chieu-7-phim-bom-tan-covid-19-qua-dang-so
news

Disney lùi lịch chiếu 7 phim bom tấn, COVID-19 quá đáng sợ

Thứ 3, 19/10/2021 | 15:18:30
2,315 lượt xem

Hãng phim hùng mạnh nhất thế giới vừa công bố lùi lịch 7 phim bom tấn, trong đó có 6 phim Marvel. 'Indiana Jones' còn bị lùi gần một năm vì khâu sản xuất bị đình trệ do COVID-19.

Hôm 18-10, Disney công bố lịch chiếu mới của 7 phim bom tấn từ năm 2022 đến 2023. Trong số đó, có 6 phim thuộc giai đoạn 4 của vũ trụ Marvel và Indiana Jones phần mới.

Cụ thể, trong năm 2022 còn lại các phim: Doctor Strange in the Multiverse of Madness lùi từ ngày 25-3 đến 6-5; Thor: Love and Thunder lùi từ ngày 6-5 đến 8-7; Black Panther: Wakanda Forever lùi từ ngày 8-7 đến 11-11.

Sang năm 2023 sẽ có các phim: The Marvels lùi từ 11-11-2022 đến 17-2-2023; Ant-Man and the Wasp: Quantumania lùi từ ngày 17-2 đến 28-7 và một phim Marvel chưa đặt tên dời từ 10-11 lên 3-11. Các phim Marvel đều lùi vài tháng, còn riêng Indiana Jones phần 5 lùi hẳn gần một năm, từ 29-7-2022 đến 30-6-2023.

Disney lùi lịch chiếu 7 phim bom tấn, COVID-19 quá đáng sợ - Ảnh 2.

Thor: Love and Thunder đóng máy hồi tháng 6 - Ảnh: INSTAGRAM

Disney không đưa ra lý do cụ thể cho từng phim bị lùi lịch chiếu nhưng có thể khẳng định là do ảnh hưởng của COVID-19. Black Panther: Wakanda Forever vẫn đang trong quá trình quay tại Atlanta, Mỹ.

Bên cạnh đó, trang Cnet chỉ ra rằng Disney đã bỏ 2 phim Marvel chưa đặt tên khác khỏi lịch ra rạp 2022-2023. Lý do có thể không phải là hủy bỏ dự án mà chưa chốt lịch chiếu.

Theo Variety, thay đổi trên sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel, loạt phim "hái ra tiền" hằng năm của Disney, đưa hãng trở thành hãng phim ăn khách nhất toàn cầu nhiều năm qua.

Disney lùi lịch chiếu 7 phim bom tấn, COVID-19 quá đáng sợ - Ảnh 3.

Black Panther: Wakanda Forever đang trong quá trình quay - Ảnh: SCREENRANT

Tháng trước, Disney công bố 4 phim Marvel chưa đặt tên từ năm 2023 đến 2024, bên cạnh các dự án có liên quan như Fantastic Four, các phim thuộc giai đoạn 5 như Deadpool 3, Blade, phần tiếp theo của Captain America và X-Men. Hiện tại, sau khi loạt phim giai đoạn 4 bị lùi lịch, loạt phim này cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

"COVID-19 đã làm lung lay cách các hãng phim lớn phát hành những bom tấn" - Variety viết.

Disney đã đưa Black Widow, Cruella và Raya and the Last Dragon lên nền tảng Disney+ cùng ngày ra rạp. Phương thức phát hành này không mang lại hiệu quả lớn nên sau đó hãng đã thay đổi: chỉ đưa phim lên Disney+ sau 45 ngày ra rạp.

Disney lùi lịch chiếu 7 phim bom tấn, COVID-19 quá đáng sợ - Ảnh 4.

Black Widow chịu hậu quả vì phát hành trên nền tảng mạng quá sớm - Ảnh: DISNEY

"Vì Marvel đã trở thành một vũ trụ được liên kết và lên kế hoạch tỉ mỉ, bao gồm hàng chục bộ phim điện ảnh và một số phim truyền hình, bất kỳ sự chậm trễ sản xuất nào đều gây ra hiệu ứng domino đối với phần còn lại của loạt phim" - Variety nhận định.

Theo Mi Ly/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/disney-lui-lich-chieu-7-phim-bom-tan-covid-19-qua-dang-so-2021101910203314.htm

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
55 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
106 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
189 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
253 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
249 lượt xem