190
/
180608
Mỹ thực hiện thành công ca ghép bàng quang đầu tiên trên người
my-thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-bang-quang-dau-tien-tren-nguoi
news

Mỹ thực hiện thành công ca ghép bàng quang đầu tiên trên người

Thứ 4, 21/05/2025 | 11:10:00
2,055 lượt xem

Một nhóm bác sĩ tại miền Nam California, Mỹ vừa thực hiện ca cấy ghép bàng quang đầu tiên trên người, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân mắc các bệnh lý bàng quang nghiêm trọng và khó điều trị.

Mỹ thực hiện thành công ca ghép bàng quang đầu tiên trên người - Ảnh 1.

Bác sĩ Inderbir Gill (trái) và bác sĩ Nima Nassiri (phải) là người thực hiện ca phẫu thuật này, bệnh nhân là ông Oscar Larrainzar (41 tuổi), người mắc một dạng ung thư bàng quang hiếm gặp - Ảnh: UCLA HEALTH

Theo báo Straits Times ngày 20-5, ca phẫu thuật ghép bàng quang được thực hiện bởi các bác sĩ đến từ Đại học California tại Los Angeles (UCLA) và Đại học Nam California (USC) cho ông Oscar Larrainzar - người đã mất phần lớn chức năng bàng quang do điều trị một dạng ung thư bàng quang hiếm gặp.

Sau ca phẫu thuật, ông Larrainzar (41 tuổi) vui vẻ chia sẻ trong buổi tái khám ngày 18-5: “Tôi từng như một quả bom nổ chậm. Nhưng bây giờ tôi đã có hy vọng”.

Ngoài ghép bàng quang, ông Larrainzar còn được ghép thận trong ca phẫu thuật này vì cả hai quả thận của ông đã bị cắt bỏ gần bốn năm trước.

Điều bất ngờ là khi nối thận và bàng quang mới của ông Larrainzar, chức năng bài tiết hoạt động gần như tức thì, trong khi thông thường phải mất đến một tuần sau khi ghép thận mới có thể bắt đầu sản xuất nước tiểu.

“Chỉ số creatinine (chỉ số đánh giá chức năng thận) của ông ấy bắt đầu cải thiện ngay sau ca ghép”, bác sĩ thực hiện phẫu thuật Nima Nassiri cho biết.

Các bác sĩ có kế hoạch thực hiện thêm bốn ca cấy ghép bàng quang nữa như một phần của thử nghiệm lâm sàng, trước khi tiến hành nghiên cứu trên quy mô lớn hơn.

Trước đây, hầu hết bệnh nhân bị cắt bỏ bàng quang sẽ được sử dụng một phần ruột để tạo hình giúp dẫn nước tiểu.

Tuy nhiên, mô ruột vốn chứa nhiều vi khuẩn, việc đưa nó vào hệ tiết niệu - vốn là môi trường vô trùng - sẽ dễ dẫn đến biến chứng. Theo bác sĩ Inderbir Gill, tỉ lệ biến chứng ở phương pháp này lên đến 80%.

Do đó bác sĩ Inderbir Gill - người thực hiện ca phẫu thuật cùng bác sĩ Nassiri - gọi đây là “sự hiện thực hóa một giấc mơ” trong việc điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân đang phải chịu đựng cơn đau vùng chậu kéo dài, viêm nhiễm và các đợt nhiễm trùng tái phát.

“Không còn nghi ngờ gì nữa: một cánh cửa tiềm năng đã được mở ra cho những người trước đây không có hy vọng nào”, bác sĩ Gill, cũng là trưởng khoa tiết niệu tại USC, cho biết.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng. Bác sĩ Rachel Forbes - chuyên gia ghép tạng tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt - cho biết rủi ro lớn nhất vẫn là phản ứng miễn dịch (đào thải) của cơ thể sau khi ghép tạng và các tác dụng phụ do thuốc ức chế miễn dịch.

“Đây rõ ràng là một bước tiến kỹ thuật, nhưng chúng ta đã có những phương pháp sẵn có cho người không có bàng quang mà không cần dùng thuốc ức chế miễn dịch. 

Trừ khi bệnh nhân vốn dĩ đã phải dùng các loại thuốc đó như trong trường hợp ông Larrainzar, tôi lo rằng (phương pháp này) có thể đang đánh đổi một loại biến chứng để lấy một loại biến chứng khác”, bác sĩ Forbes cho biết.

Theo Công Khải/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/my-thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-bang-quang-dau-tien-tren-nguoi-20250520161207384.htm 

  • Từ khóa

7 'phần thưởng' sức khỏe khi uống nước ấm vào buổi sáng

Bạn cần uống nước ấm vào buổi sáng, vì chất bẩn do các cơ quan để lại vào ban đêm cần được thải ra ngoài.
09:15 - 22/06/2025
534 lượt xem

Những thói quen, lựa chọn mỗi ngày có thể khiến bạn lão hóa nhanh hơn

Những thói quen và lựa chọn hằng ngày của bạn đều có thể ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của bạn.
11:09 - 21/06/2025
1,049 lượt xem

Thu hồi toàn quốc Siro ăn ngon Hải Bé

Cục An toàn thực phẩm đã ra thông báo mới nhất về việc thu hồi toàn bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả đang còn trên...
19:52 - 20/06/2025
1,413 lượt xem

Xử nghiêm cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc cổ truyền quảng cáo sai sự thật

Thực hiện các Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả, Cục Quản lý y...
15:35 - 20/06/2025
1,534 lượt xem

Vân Hugo, BTV Quang Minh từng ‘nổ’ thế nào về sữa Hiup?

Sau khi sữa Hiup bị cơ quan chức năng kết luận là hàng giả, nhiều người tiêu dùng bất ngờ, thất vọng, mất niềm tin, bởi họ đã tin và mua sản phẩm này từ...
15:15 - 20/06/2025
1,559 lượt xem