190
/
138530
Nguyên nhân hoàn toàn bất ngờ gây mệt mỏi kéo dài sau COVID-19
nguyen-nhan-hoan-toan-bat-ngo-gay-met-moi-keo-dai-sau-covid-19
news

Nguyên nhân hoàn toàn bất ngờ gây mệt mỏi kéo dài sau COVID-19

Thứ 6, 25/11/2022 | 14:45:00
1,975 lượt xem

Virus gây bệnh COVID-19 không phải nguyên nhân trực tiếp gây mệt mỏi kéo dài hậu nhiễm, mà là một virus khác được nó đánh thức, theo nghiên cứu mới từ Thụy Điển.

Theo News-Medical, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Anders Rosén từ Khoa Khoa học y sinh và lâm sàng của Trường Đại học Linköping (Thụy Điển) đã tìm ra bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 có thể làm thức tỉnh một trong những loại virus mà ai cũng nhiễm nhẹ thời thơ ấu, đó là Epstein-Barr (EBV).

EBV là một trong các loại virus herpes tồn tại ở người, thường không gây triệu chứng khi bị nhiễm vào thời thơ ấu, hoặc triệu chứng chỉ rất mơ hồ và khó phân biệt với các bệnh vặt khác.

Tuy nhiên nó đã gây phiền toái cho một số bệnh nhân COVID-19, bao gồm người bệnh nhẹ, khi bỗng dưng tái hoạt, nghiên cứu mới chỉ ra.

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Rosén đã kết hợp với Phòng khám Bragee ở Stockholm - Thụy Điển đã xem xét 95 bệnh nhân có những triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính, vốn thường khởi phát sau một đợt nhiễm virus nào đó trong đời, cùng 100 người khỏe mạnh để đối chứng.

Khoảng 1/2 tình nguyện viên gồm 58% người bị mệt mỏi mạn tính và 41% trong những người không bị được xác định mắc COVID-19 trong đợt đầu tiên của đại dịch, hầu hết chỉ là bệnh nhẹ, trong đó tỉ lệ nhiễm không triệu chứng lên tới 1/3.

Tuy nhiên sau khi SARS-CoV-2 qua đi, cho dù chỉ là cơn bệnh nhẹ, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết kháng thể để đối đầu với 3 loại virus tiềm ẩn trong nước bọt những người tham gia, chứng tỏ sự tái hoạt động của virus.

Trong số đó đáng chú ý là EBV, bởi có thể gây ra mệt mỏi kéo dài. Sự kích hoạt này được tìm thấy ở nhiều bệnh nhân, nhưng những người bị mệt mỏi rõ ràng cho thấy sự kích hoạt mạnh mẽ hơn những người khác.

Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này sẽ đưa đến hướng đi đúng trong việc xét nghiệm tìm kiếm sự tái hoạt của EBV, từ đó chẩn đoán đúng những người bị kích hoạt tình trạng mệt mỏi mạn tính sau COVID-19, từ đó có những biện pháp điều trị thích hợp bởi mệt mỏi mạn tính là một vấn đề ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học Frontiers in Immulogy.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/suc-khoe/nguyen-nhan-hoan-toan-bat-ngo-gay-met-moi-keo-dai-sau-covid-19-20221125100943672.htm

  • Từ khóa

Caffeine trong trà, cà phê có tốt cho xương?

Nghiên cứu gần đây cho thấy trà, cà phê có thể giúp cải thiện mật độ xương, giúp xương chắc khỏe hơn.
16:59 - 24/04/2024
204 lượt xem

Du lịch nghỉ lễ mùa nóng cần chú ý ăn uống, chống nắng thế nào?

Bác sĩ khuyến cáo du khách cần chú ý việc ăn uống và chống nắng để tận hưởng 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khi dự báo nắng nóng bao trùm khắp các tỉnh thành...
16:17 - 24/04/2024
183 lượt xem

AI phát hiện 3 bệnh ung thư nguy hiểm chỉ với một giọt máu khô

Một công cụ mới, với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI), có thể phát hiện 3 loại ung thư nguy hiểm nhất trong vòng vài phút, chỉ cần một giọt máu...
14:50 - 24/04/2024
230 lượt xem

Ăn cà tím có tác dụng không ngờ tới cholesterol

Cà tím chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Một lợi ích không phải ai cũng biết của cà tím là giúp giảm cholesterol trong máu.
12:42 - 24/04/2024
287 lượt xem

Đề xuất chi trả 100% bảo hiểm y tế cho một số trường hợp dù ‘vượt tuyến’

Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất quy định mức hưởng bảo hiểm y tế 100% cho một số trường hợp được khám, chữa bệnh tại cấp chuyên môn cao hơn mà không cần...
09:17 - 24/04/2024
358 lượt xem