19
/
118778
Cải lương trở lại trong âu lo
cai-luong-tro-lai-trong-au-lo
news

Cải lương trở lại trong âu lo

Thứ 4, 27/10/2021 | 06:46:25
2,034 lượt xem

Sau hơn 2 năm yên ắng, sàn diễn cải lương chuẩn bị trở lại. Nghệ sĩ đều xúc động chia sẻ những gian nan mà họ sẽ đối mặt khi sàn diễn được sáng đèn

Ngày 26-10, sàn tập Nhà hát Trần Hữu Trang nóng lên với vở "Đứa con họ Triệu" (đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo), các nghệ sĩ khẩn trương tái dựng chờ ngày chào đón khán giả. Đạo diễn Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, cho biết ngoài tái dựng vở "Đứa con họ Triệu", dự kiến trong tháng 11 sẽ lên sàn tập vở "Khát vọng ngày mai" nói về tuyến metro đầu tiên của TP HCM.

Quảng bá hấp dẫn để bán được vé

Điều đáng lo đối với các nghệ sĩ nhà hát cải lương công lập tại TP HCM vẫn là khâu bán vé. Nhiều giải pháp đã được bàn tính khi biểu diễn trở lại trong điều kiện bình thường mới.

Cải lương trở lại trong âu lo - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ Nhà hát Trần Hữu Trang tập vở “Đứa con họ Triệu” . Ảnh: LÊ NGỌC BÍCH

Cách bán vé tại chỗ như lâu nay đối với khán giả vãng lai đã hết "ăn". Việc quảng bá từ các trang cá nhân trên mạng xã hội của nghệ sĩ phần nào kêu gọi người xem đến rạp. Nhưng về lâu dài cần phải tính đến việc thiết lập một kênh thông tin riêng để tạo sự tương tác trước một suất diễn, hay vở diễn mới.

"Nhà truyền thống Cải lương Nam Bộ khánh thành hứa hẹn sẽ tạo không khí chào đón khán giả đến trước giờ diễn để giao lưu cùng với nghệ sĩ, tìm hiểu về tác phẩm, tác giả. Phải từng bước thử nghiệm để rà đúng giải pháp cho khâu bán vé" - đạo diễn Phan Quốc Kiệt nói.

Một kênh thông tin có thể tạo được hiệu ứng trong cách quảng bá tác phẩm đó là nền tảng Bigo. Rất nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Trần Hữu Trang tham gia Bigo với cách vừa hát vừa giao lưu trực tuyến với khán giả và giới thiệu suất diễn. Lượng truy cập trên nền tảng Bigo rất lớn, có nghệ sĩ mỗi lần trực tuyến là có hơn 15.000 khán giả theo dõi.

NSND Trần Minh Ngọc hiến kế: Cách quảng bá trên mạng xã hội cần đa dạng, hấp dẫn chẳng hạn như giới thiệu những lớp diễn ấn tượng nhất, tích điểm thưởng theo kiểu nghe giọng hát, đoán tên nghệ sĩ; tìm hiểu về tác giả vang bóng, nghệ sĩ tên tuổi… để kích thích người xem đến rạp.

Cần "bà đỡ" thật sự

Xem cải lương trực tuyến trong đợt giãn cách xã hội chỉ là giải pháp tình thế. Bởi, khán giả của bộ môn nghệ thuật này chưa quen với việc xem cải lương qua màn ảnh trực tuyến từ điện thoại.

Thế nhưng bài toán khó cho cải lương trở lại sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát lại là vấn đề chuyên môn. Đạo diễn NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng: "Khâu dàn dựng với hình thức mới, cập nhật được hiệu ứng của công nghệ 4.0 rất quan trọng. Chẳng hạn với kịch bản "Khát vọng ngày mai", nói về tuyến metro đầu tiên của thành phố, khán giả cải lương phải thấy được sự vận dụng hiệu ứng kỹ xảo, của hình ảnh với tiết tấu thay đổi không gian đa chiều. Và điều quan trọng là phải giữ được sự mượt mà của nghệ thuật cải lương dù là đề tài hiện đại".

Theo các nhà chuyên môn vở cải lương "Khát vọng ngày mai" sẽ là thử thách đối với Nhà hát Trần Hữu Trang khi vở diễn được đầu tư dàn dựng theo hình thức mới và lần đầu sử dụng lực lượng nghệ sĩ vừa đoạt HCV giải Trần Hữu Trang.

Nhà hát Trần Hữu Trang cho biết "thương hiệu" HCV cuộc thi Diễn viên tài năng Trần Hữu Trang đã được nâng tầm quốc gia, vì vậy sự xuất hiện tập trung của các ngôi sao này sẽ tạo thêm uy tín cho vở "Khát vọng ngày mai". "Nhà hát Trần Hữu Trang còn dự tính mỗi quý sẽ ra mắt 1 vở mới được "đo ni đóng giày" cho từng diễn viên HCV Diễn viên tài năng Trần Hữu Trang" - đạo diễn Phan Quốc Kiệt tiết lộ.

Sàn diễn cải lương chuẩn bị sáng đèn sau gần 2 năm tạm ngưng song các nghệ sĩ vẫn còn ngổn ngang những nỗi lo. Họ hy vọng có được cơ chế hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền như hỗ trợ vốn dựng vở mới, hỗ trợ giá vé cho những tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật. Nếu không thì sàn diễn cải lương sẽ tiếp tục lao đao.

Theo Thanh Hiệp/ NLĐ

https://nld.com.vn/van-nghe/cai-luong-tro-lai-trong-au-lo-20211026200808412.htm

  • Từ khóa

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
184 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
221 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
248 lượt xem

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
306 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
342 lượt xem