18
/
148423
Hai huy chương vàng điền kinh đầy cảm xúc ở Para Games 12
hai-huy-chuong-vang-dien-kinh-day-cam-xuc-o-para-games-12
news

Hai huy chương vàng điền kinh đầy cảm xúc ở Para Games 12

Thứ 4, 07/06/2023 | 11:59:00
2,180 lượt xem

Hai VĐV Nguyễn Ngọc Hiệp và Phạm Nguyễn Khánh Minh có màn thi đấu đầy cảm xúc ở môn điền kinh Para Games 12.

Hai huy chương vàng điền kinh đầy cảm xúc ở Para Games 12 - Ảnh 1.

VĐV Nguyễn Ngọc Hiệp và người dẫn đường trên đường chạy 400m hạng thương tật T11 - Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ngày thi đấu 6-6 của môn điền kinh Para Games 12, vận động viên Nguyễn Ngọc Hiệp và Phạm Nguyễn Khánh Minh đã thể hiện sự quyết tâm cao độ để xuất sắc giành huy chương vàng khi vượt qua các đối thủ chỉ trong tích tắc.

Cụ thể, ở nội dung 400m hạng thương tật T11 (có người dẫn đường), vận động viên Nguyễn Ngọc Hiệp bứt tốc về đích với thành tích 54,65 giây, nhanh hơn 0,32 giây so với vận động viên  về nhì người Indonesia.

Kịch tính hơn, ở nội dung 400m hạng thương tật T12 (không có người dẫn đường), vận động viên Phạm Nguyễn Khánh Minh về đích đầu tiên với thành tích 50,56 giây, chỉ nhanh hơn 0,10 giây so với vận động viên về nhì Thái Lan.

Hai huy chương vàng điền kinh đầy cảm xúc ở Para Games 12 - Ảnh 2.

VĐV Phạm Nguyễn Khánh Minh thi đấu ở nội dung 400m hạng thương tật T12 - Ảnh: Thái Dương

Màn thi đấu của cả hai mang lại cảm xúc vỡ òa cho giới truyền thông cũng như thành viên đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại sân Modorok Techo, Campuchia. 

Đây cũng là những tấm huy chương vàng đầu tiên ở các nội dung chạy của đội điền kinh người khuyết tật Việt Nam.

Tính đến 21h ngày 6-6, đội điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã đóng góp 10 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 15 huy chương đồng vào thành tích chung của đoàn Việt Nam tại Para Games 12.

ASEAN Para Games 12 năm 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 9-6 tại Campuchia.

Đại hội có sự tham dự của 2.692 thành viên (trong đó có hơn 1.400 vận động viên) đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.

Các vận động viên tranh tài ở các môn điền kinh, cầu lông, boccia, cờ vua, bóng đá 5 người, bóng đá 7 người, judo, cử tạ, bơi, bóng bàn, bóng chuyền ngồi, bóng rổ xe lăn và E-sport.

Đoàn Việt Nam tham dự đại hội với 164 thành viên, trong đó có 21 huấn luyện viên và 122 vận động viên (có 2 vận động viên dẫn đường).

Các vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài ở các môn điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia.

Theo Hoàng Tùng/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/hai-huy-chuong-vang-dien-kinh-day-cam-xuc-o-para-games-12-20230606210540224.htm

  • Từ khóa

HLV Mano Polking: "Tôi sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam"

Chia sẻ với Dân trí, Cựu HLV đội tuyển Thái Lan Mano Polking cho biết ông sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thay thế vị trí của HLV Philippe Troussier...
15:42 - 28/03/2024
229 lượt xem

HLV Hoàng Anh Tuấn thay ông Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 4 tới đây tại Qatar, Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam, thay thế...
14:56 - 28/03/2024
245 lượt xem

Dàn tuyển thủ Việt Nam gửi lời chia tay HLV Philippe Troussier

Nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã lên tiếng trước việc HLV Philippe Troussier phải rời "ghế nóng" sau trận thua đậm của đội nhà trước Indonesia trên...
11:48 - 28/03/2024
306 lượt xem

Cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup của các đội bóng Đông Nam Á

Với trận thắng đội tuyển Việt Nam, Indonesia nằm trong số các đội Đông Nam Á sáng cửa giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.
10:15 - 28/03/2024
368 lượt xem

Phản ứng bất ngờ của HLV Indonesia trước tin ông Troussier bị mất việc

"Bầu không khí ở đội Indonesia rất tốt nhưng cá nhân tôi không vui khi HLV Troussier bị sa thải”, HLV Shin Tae-yong trả lời truyền thông.
07:36 - 28/03/2024
402 lượt xem