18
/
138661
Báo Hàn chỉ trích trọng tài: 'Ông ấy không ưa gì Hàn Quốc'
bao-han-chi-trich-trong-tai-ong-ay-khong-ua-gi-han-quoc
news

Báo Hàn chỉ trích trọng tài: 'Ông ấy không ưa gì Hàn Quốc'

Thứ 3, 29/11/2022 | 04:34:31
2,370 lượt xem

Báo chí Hàn Quốc đã chỉ trích các quyết định của trọng tài Anthony Taylor, trong đó họ 'cay cú' nhất là việc ông thổi còi kết thúc trận đấu khi Hàn Quốc được hưởng quả phạt góc và còn rút thẻ đỏ đối với HLV Paulo Bento.

Báo Hàn chỉ trích trọng tài: Ông ấy không ưa gì Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trọng tài Anthony Taylor bị chỉ trích vì không cho Hàn Quốc đá quả phạt góc cuối cùng - Ảnh: Reuters

Các tờ báo Hàn Quốc đã đồng loạt bày tỏ sự tức giận về quyết định nói trên của trọng tài Anthony Taylor. Phóng viên Kim Jung Hyun viết: "Kể từ khi Taylor được chỉ định làm trọng tài cho trận đấu với Ghana, người hâm mộ Hàn Quốc đã rất cảnh giác với trọng tài này. Vào cuối trận, tiếng còi mãn cuộc vang lên không công bằng và đội tuyển quốc gia đã mất đi cơ hội cuối cùng là quả phạt góc". 

Báo điện tử The Joongang giật tít: "Son Heung Min ba năm trước, lần này là HLV Bento... Lại là 'thẻ đỏ xui xẻo' của trọng tài Anthony Taylor". 

Trong bài viết này, tác giả đã nhắc lại việc trọng tài Anthony Taylor đã rút thẻ đỏ "oan ức" cho Son Heung Min cách đây ba năm ở Giải ngoại hạng Anh, giờ đây lại từ chối cho Hàn Quốc đá quả phạt góc cuối cùng và còn rút thẻ đỏ đối với HLV Bento. Cuối cùng tờ này kết luận: "Ông ấy không ưa gì Hàn Quốc". 

Báo Mk.co.kr cũng có bài viết mang tiêu đề: "Tranh cãi về quyết định của trọng tài Anthony Taylor, khiến mạng xã hội sôi sục". Cây bút Kim Jae Ho nhận định: "Ở World Cup này, thời gian bù giờ được áp dụng đặc biệt nghiêm ngặt. Nhưng trọng tài Taylor đã đi ngược lại xu hướng này. Ông ấy đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội". 

Không chỉ báo chí, mà các cổ động viên Hàn Quốc cũng rất tức giận chỉ trích ông Taylor. Cổ động viên Jack Lowe nói rằng: "Tôi không hiểu tại sao trọng tài lại thổi còi trong tình huống đó. Ghana xứng đáng giành chiến thắng hôm nay nhưng Anthony Taylor đã không để trận đấu trôi chảy và biến mình thành nhân vật chính của vụ lùm xùm". 

Một tài khoản khác cũng bình luận: "Anthony Taylor dường như muốn cả thế giới biết ông ấy là ai. Ông ấy biến Hàn Quốc thành kẻ thù của mình. Ông ấy bị ghét ở khắp mọi nơi và cho cả thế giới thấy các trọng tài Anh tồi tệ như thế nào".

Theo Quốc Thắng/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/bao-han-chi-trich-trong-tai-ong-ay-khong-ua-gi-han-quoc-20221128231149867.htm 

  • Từ khóa

Vì sao bóng đá Đông Nam Á sa sút?

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là 4 đội bóng khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar.
08:23 - 24/04/2024
23 lượt xem

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Uzbekistan quá mạnh'

Tung đội hình dự bị, HLV Hoàng Anh Tuấn không ngạc nhiên khi U23 Uzbekistan phô diễn thực lực vượt trội trước U23 Việt Nam.
07:45 - 24/04/2024
41 lượt xem

Vì Messi, hãng Apple chi 1 tỉ USD phát sóng giải FIFA Club World Cup 2025

Theo tờ New York Times (Mỹ), hãng công nghệ Apple sẽ chi đến 1 tỉ USD để giành quyền phát sóng giải FIFA Club World Cup 2025 trên ứng dụng Apple TV, nhờ...
15:32 - 23/04/2024
434 lượt xem

Báo chí Thái Lan tiếc nuối khi U23 Thái Lan bị loại ở Giải U23 châu Á

Thất bại 0-1 trước Tajikistan rạng sáng 23-4 khiến U23 Thái Lan xếp cuối bảng C và bị loại ngay sau vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2024. Điều này...
13:59 - 23/04/2024
515 lượt xem

Việt Nam sẵn sàng đấu U23 Uzbekistan

Phát biểu trước trận quyết đấu với U23 Uzbekistan, tiền vệ Văn Trường tỏ ra khá tự tin và quyết tâm.
08:09 - 23/04/2024
608 lượt xem