16
/
180080
Cháu có quyền yêu cầu chia thừa kế thửa đất của ông bà nội để lại không?
chau-co-quyen-yeu-cau-chia-thua-ke-thua-dat-cua-ong-ba-noi-de-lai-khong
news

Cháu có quyền yêu cầu chia thừa kế thửa đất của ông bà nội để lại không?

Thứ 6, 09/05/2025 | 17:00:00
1,936 lượt xem

BG.TV- Bố mẹ tôi có 2 người con trai, anh trai tôi vào Nam sinh sống, lập nghiệp từ năm 2001, còn tôi là con út sống cùng bố mẹ trên diện tích đất 300m2 có giấy chứng nhận mang tên bố, mẹ tôi. Năm 2018, bố, mẹ tôi mất và để lại cho tôi thửa đất này. Cháu A là con của anh trai tôi đến yêu cầu chia thừa kế thửa đất đó. Ông bà nội, ngoại của tôi đều đã mất trước bố mẹ tôi, bố mẹ tôi không có con riêng, con nuôi. Luật sư tư vấn giúp trường hợp của gia đình tôi là cháu A có quyền yêu cầu chia thừa

Về nội dung này, Luật sư Hoàng Thị Ngọc Minh (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang) - Công ty luật QR Law, Đường Xương Giang,TP Bắc Giang tư vấn như sau:

Luật sư Hoàng Thị Ngọc Minh

- Thời điểm mở thừa kế được xác định kể từ ngày bố mẹ bạn chết là năm 2018 nên tôi tư vấn dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). 

- Bố mẹ bạn chết năm 2018 và để lại quyền sử dụng thửa đất 300m², hiện nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bố, mẹ bạn nên đây được coi là di sản thừa kế mà bố, mẹ bạn để lại.

- Theo Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế nên thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản của bố mẹ bạn vẫn còn.

- Tuy nhiên, bạn không để lại thông tin rằng bố mẹ bạn có để lại di chúc hay không? Nên tôi có ý kiến tư vấn như sau:

1.Trường hợp bố, mẹ bạn để lại di chúc hợp pháp: có nội dung chỉ định bạn là người được nhận quyền sử dụng thửa đất, thì di chúc sẽ được ưu tiên thực hiện, bạn có quyền sử dụng thửa đất này hợp pháp, do trường hợp của bạn bố, mẹ bạn không có người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc (theo Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015: con chưa thành niên, cha mẹ, vợ/chồng, con thành niên mất khả năng lao động). 

Trong trường hợp này, cháu A (con trai của anh bạn) không có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế.

2.Trường hợp bố mẹ bạn không để lại di chúc (hoặc di chúc không hợp pháp), thì thửa đất 300m² sẽ được chia thừa kế theo pháp luật (theo Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015).

Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Bố, mẹ bạn đều không có con riêng, con nuôi và bố, mẹ đều đã chết trước nên hàng thừa kế thứ nhất chỉ có bạn và anh trai bạn.

Do đó:

- Nếu anh trai bạn còn sống vào thời điểm bố mẹ bạn chết thì: bạn và anh trai là hai người đồng thừa kế hợp pháp, mỗi người được hưởng 50% giá trị của di sản (thửa đất 300m2).

Cháu A thuộc hàng thừa kế thứ hai không thuộc hàng thừa kế thứ nhất, nên không có quyền trực tiếp yêu cầu chia thừa kế thửa đất từ di sản của ông bà (bố mẹ bạn). 

Hoặc anh trai bạn có quyền thừa kế nhưng anh ấy tặng cho phần di sản của mình cho con thông qua văn bản hợp pháp, thì cháu A có thể yêu cầu phần di sản đó.

- Nếu anh trai bạn đã chết trước hoặc cùng thời điểm bố mẹ bạn chết (năm 2018), thì cháu A sẽ thuộc diện thừa kế thế vị và có quyền hưởng phần di sản mà anh trai bạn đáng lẽ được nhận nếu còn sống (theo Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015). Khi đó cháu A có quyền yêu cầu chia thừa kế thửa đất 300m2 bố mẹ bạn để lại.

Như vậy, dựa trên thông tin bạn cung cấp, cháu A chỉ có quyền yêu cầu khởi kiện chia di sản thừa kế của bố, mẹ bạn trong trường hợp bố, mẹ bạn không có di chúc hợp pháp và anh trai bạn chết trước/cùng thời điểm bố mẹ bạn chết. 

Hoặc anh trai còn sống tại thời điểm bố, mẹ bạn chết nhưng đã chuyển giao quyền được hưởng di sản thừa kế như tặng cho phần di sản của mình cho cháu A theo quy định của pháp luật.

Duy Phách

  • Từ khóa

Thông báo phương án điều tiết giao thông phục vụ Lễ cung rước, tôn trí xá lợi phật tại chùa Phúc Sơn, xã Cao Xá, huyện Tân Yên

Từ 17 giờ ngày 22 đến 22 giờ ngày 24/5, dự kiến Xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại chùa Phúc Sơn, xã Cao Xá, huyện Tân Yên. Công an tỉnh Bắc Giang Thông báo...
16:08 - 21/05/2025
175 lượt xem

Tuyên phạt ông Lê Tùng Vân mức án 3 năm tù về tội loạn luân

Sau nhiều giờ xét xử, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên ông Lê Tùng Vân mức án 3 năm tù về tội loạn luân.
15:36 - 21/05/2025
170 lượt xem

Công an Điện Biên liên tiếp bắt giữ hai vụ mua bán trái phép chất ma túy

Trao đổi thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Trong vòng 20 giờ, các lực lượng nghiệp vụ Công an Điện Biên đã...
14:10 - 21/05/2025
219 lượt xem

Hai phụ nữ bắt cóc bé gái 7 tuổi ở Tây Ninh, chạy tới Long An thì bị bắt

Bà Hoa và bà Lan bắt cóc bé gái 7 tuổi, để gây áp lực đòi người mẹ của bé trả nợ 30 triệu đồng.
10:56 - 21/05/2025
292 lượt xem

Ông Trần Đình Triển kêu oan, có 15 luật sư bào chữa

Bị phạt 3 năm tù với cáo buộc đăng tải bài viết ảnh hưởng tới uy tín của hệ thống tòa án, cựu luật sư Trần Đình Triển kháng cáo kêu oan.
10:36 - 21/05/2025
285 lượt xem