16
/
123096
Hành trình truy bắt 3 nghi phạm xông vào nhà xịt hơi cay cướp tài sản
hanh-trinh-truy-bat-3-nghi-pham-xong-vao-nha-xit-hoi-cay-cuop-tai-san
news

Hành trình truy bắt 3 nghi phạm xông vào nhà xịt hơi cay cướp tài sản

Thứ 2, 17/01/2022 | 09:59:26
1,083 lượt xem

Sau khi xịt hơi cay tấn công chủ nhà để cướp điện thoại, ba đối tượng chia tay nhau, mỗi người bỏ trốn một nơi, có kẻ vào tận TPHCM nhưng cũng không thoát sự truy bắt của công an.

Liên quan đến vụ cướp tài sản manh động xảy ra tại căn hộ chung cư ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ ba nghi phạm Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, quê Hưng Yên), Tô Văn Tình (SN 1993, quê Quảng Ninh; tạm trú tại Hải Dương) và Lê Duy Dự (SN 1994, quê Thanh Hóa).

Hành trình truy bắt 3 nghi phạm xông vào nhà xịt hơi cay cướp tài sản - 1

Ba nghi phạm xịt hơi cay tấn công chủ nhà để cướp điện thoại (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ba nghi phạm trên quen biết nhau qua nhóm facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Sau khi bàn bạc, thống nhất, các đối tượng chuẩn bị công cụ cho phi vụ cướp tài sản của anh T.A. (ở chung cư Linh Đàm).

Chiều ngày 8/1/2022, để tránh bị phát hiện, ba đối tượng đi 3 xe ôm đến khu Linh Đàm, dùng sim điện thoại mới mua để gọi cho anh T.A. đề nghị xem điện thoại, đi cầu thang bộ để tránh camera.

Hành trình truy bắt 3 nghi phạm xông vào nhà xịt hơi cay cướp tài sản - 2

Các đối tượng đi cầu thang bộ nhưng vẫn không tránh được hết camera (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được nạn nhân mở cửa cho vào nhà, 3 đối tượng đã tấn công chủ nhà bằng bình xịt hơi cay, đấm, đá rồi trói anh này bằng cuộn băng dính. Các đối tượng đe dọa giết anh T.A. và lục soát trong phòng, lấy đi 4 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Truy bắt

Sau khi cướp được tài sản, Lâm chia cho Dự và Tình mỗi người một điện thoại, còn Lâm lấy 2 điện thoại rồi cả ba chia tay đi về nhà. Hôm sau, Lâm đọc được thông tin về vụ cướp tài sản nên đã mang quần áo đến bãi rác ngõ 196 Hồ Tùng Mậu đốt và bắt xe ô tô khách vào quận 12, TPHCM trốn.

Đối tượng Tình về nhà ở Hải Dương. Ngay trong tối 8/1, Tình mang 2 bình xịt hơi cay vứt tại bãi tập kết rác tạm trên đường Nguyễn Thị Duệ (phường Việt Hòa, TP Hải Dương) và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Lê Duy Dự sau khi biết cơ quan công an truy tìm đã lẩn trốn tại Hà Nội, lang thang tại đây không dám về quê Thanh Hóa.

Hành trình truy bắt 3 nghi phạm xông vào nhà xịt hơi cay cướp tài sản - 3

Nạn nhân được hàng xóm giải cứu (Ảnh: CTV).

Sau khi vụ cướp manh động xảy ra, tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường; rà soát, xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Ngay trong ngày 8/1, cơ quan điều tra đã dựng được hình ảnh các đối tượng, ra thông báo truy tìm đối tượng gây án gửi các cơ quan công an cả nước để truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại quận 12, TPHCM. Một tổ công tác nhanh chóng lên đường vào TPHCM, đến chiều 12/1 thì bắt giữ Nguyễn Tùng Lâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu phố 2, tổ 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Tổ công tác thu giữ 2 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10 là tang vật vụ cướp. Ngay trong đêm 12/1, đối tượng Lâm được di lý về trụ sở Công an quận Hoàng Mai để phục vụ điều tra.

Hành trình truy bắt 3 nghi phạm xông vào nhà xịt hơi cay cướp tài sản - 4

Tang vật cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại trụ sở công an, Nguyễn Tùng Lâm một mực khai nhận bản thân không biết về 2 đối tượng còn lại. Lâm thừa nhận, ba đối tượng chỉ nói chuyện với nhau qua mạng xã hội, cướp xong thì mỗi đứa một nơi.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Tùng Lâm, một tổ công tác khác tiếp tục xác minh, rà soát, phát hiện đối tượng nghi vấn thứ 2 đang lẩn trốn tại TP Hải Dương. Đến 22h ngày 12/1, tại địa bàn phường Việt Hòa (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Tô Văn Tình, thu giữ vật chứng là một điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10.

Cũng giống như Nguyễn Tùng Lâm, Tô Văn Tình khai không biết gì về đồng phạm thứ 3 đang bỏ trốn.

Tiếp tục xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra phát hiện đối tượng nghi vấn thứ 3 đang lẩn trốn tại khu vực Cổ Nhuế, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong đêm ngày 14/1, cảnh sát đã bắt giữ Lê Duy Dự, thu giữ chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 là vật chứng của vụ án.

Theo Phúc Lâm/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-3-nghi-pham-xong-vao-nha-xit-hoi-cay-cuop-tai-san-20220117072840749.htm

  • Từ khóa

Ai tố cáo cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm nhận hối lộ?

Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Anh Tú, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-05V đã có đơn tố cáo ông Đặng Việt Hà về hành vi Nhận hối lộ.
12:24 - 29/03/2024
30 lượt xem

Các quy định về doanh nghiệp chế xuất

BGTV - Doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi gì về thuế khi được công nhận là doanh nghiệp chế xuất?
11:30 - 29/03/2024
83 lượt xem

Tổng cục Thuế cảnh báo hành vi giả danh cán bộ, cơ quan thuế để lừa đảo

Trong thời gian vừa qua, ngành Thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi...
09:55 - 29/03/2024
84 lượt xem

Công an Hà Nội bắt 14 bị can mạo danh 'Huấn Hoa Hồng' lừa đảo tài sản

Liên quan đến sự việc Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm người bị lừa đảo vay tiền online liên quan đến tài khoản Facebook và Zalo có tên 'Huấn Hoa...
08:18 - 29/03/2024
125 lượt xem

Nguyên Bí thư Vĩnh Thạnh giả chữ ký người thân để thâu tóm hơn 138ha rừng

Ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị khởi tố do liên quan đến vụ giả chữ ký để thâu tóm hơn 138ha đất rừng phòng hộ.
08:17 - 29/03/2024
116 lượt xem