240
/
139312
Đánh con gái vì đi chơi khuya, cha bị phạt 7,5 triệu đồng
danh-con-gai-vi-di-choi-khuya-cha-bi-phat-7-5-trieu-dong
news

Tiền Giang: Đánh con gái vì đi chơi khuya, cha bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 7, 10/12/2022 | 09:43:24
2,299 lượt xem

Đánh, tát con gái dã man vì đi chơi khuya, người cha đã bị công an xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Đánh con gái vì đi chơi khuya, cha bị phạt 7,5 triệu đồng - 1

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông đánh con gái (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 9/12, liên quan vụ con gái 17 tuổi bị cha đánh vì đi chơi về muộn, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Trương Tấn Q. (54 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè) về hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Trước đó, tối 5/11, thấy con gái 17 tuổi đi chơi về khuya, ông Q. đã tát, đá liên tục hàng chục cái vào đầu con gái. Hành vi bạo lực của người đàn ông 54 tuổi chỉ dừng lại khi có một thành viên khác của gia đình xuất hiện.

Sau khi bị cha đánh, cô gái có những dấu hiệu bị tổn thương vùng đầu, bầm quanh mắt...

Camera an ninh của gia đình đã ghi lại quá trình xảy ra sự việc, sau đó clip xuất hiện trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc. 

Phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã làm việc với ông Q. và đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe. Đại diện UBND thị trấn Cái Bè cho biết cô gái 17 tuổi không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe; còn người cha thừa nhận do quá nóng giận, không làm chủ được hành vi nên gây ra sự việc.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, quy định rõ về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình như sau:

- Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

  Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

Theo Nguyễn Cường/Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/danh-con-gai-vi-di-choi-khuya-cha-bi-phat-75-trieu-dong-20221209231600119.htm

  • Từ khóa

Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp lễ 30/4-1/5

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.
10:53 - 24/04/2024
42 lượt xem

Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư
10:41 - 24/04/2024
46 lượt xem

Đề xuất chi trả 100% bảo hiểm y tế cho một số trường hợp dù ‘vượt tuyến’

Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất quy định mức hưởng bảo hiểm y tế 100% cho một số trường hợp được khám, chữa bệnh tại cấp chuyên môn cao hơn mà không cần...
09:17 - 24/04/2024
79 lượt xem

Miền Bắc mưa dông trước khi nắng nóng diện rộng

Mưa dông trở lại miền Bắc vào chiều tối và đêm 23/4, duy trì thêm hai ngày tới. Từ ngày 26/4, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng và kéo dài qua kỳ nghỉ...
07:24 - 24/04/2024
221 lượt xem

Vụ 4 ngư dân Thanh Hóa gặp nạn trên biển: 8 thợ lặn tìm kiếm chủ tàu

8 thợ lặn, 2 xuồng máy được huy động ra biển phối hợp cùng lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích anh Hoàng Văn S., chủ tàu cá vẫn mất tích trong...
19:03 - 23/04/2024
433 lượt xem