24
/
139299
Mỹ - Nga trao đổi tù nhân: Nga thắng, Mỹ thua?
my-nga-trao-doi-tu-nhan-nga-thang-my-thua
news

Mỹ - Nga trao đổi tù nhân: Nga thắng, Mỹ thua?

Thứ 6, 09/12/2022 | 20:59:00
1,894 lượt xem

Ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner vừa đáp máy bay xuống Texas, Mỹ trong sáng 9-12 (giờ Mỹ). Cô là tù nhân Mỹ ở Nga vừa được trả tự do để đổi lấy tự do cho Viktor Bout nhà buôn vũ khí khét tiếng người Nga bị Mỹ bắt giam.

Mỹ - Nga trao đổi tù nhân: Nga thắng, Mỹ thua? - Ảnh 1.

Hai tù nhân Mỹ - Nga vừa trao đổi ngày 8-12 là Viktor Bout (trái) và Brittney Griner (phải) đều đã về nước - Ảnh: NATIONAL REVIEW

Cuộc trao đổi tù nhân diễn ra tại thành phố Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) ngày 8-12.

Theo Đài Russia Today ngày 9-12, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin, cho biết việc Nga trao đổi tù nhân với Mỹ không nên được xem là dấu hiệu về sự cải thiện trong quan hệ ngoại giao.

Nga bắt giữ ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner 32 tuổi vào giữa tháng 2-2022 ở sân bay vì cô có mang tinh dầu cần sa trong hành lý. Griner nhận tội vào đầu tháng 7-2022 nhưng nói mình không cố tình mang cần sa vào Nga.

Đài CNN cho biết Griner sẽ được chuyển đến một cơ sở quân sự gần sân bay để kiểm tra y tế.

Theo ông Dmitry Peskov, mối quan hệ Nga - Mỹ vẫn căng thẳng dù hai bên vừa trao đổi tù nhân.

"Các cuộc đàm phán chỉ về vấn đề trao đổi tù nhân. Bất kỳ nhận định nào cho rằng đây có thể là bước đi hướng đến vượt qua cuộc khủng hoảng trong quan hệ song phương có lẽ đều sai. Quan hệ song phương vẫn trong trạng thái đáng tiếc", ông Peskov nói.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đó đề nghị Nga trao đổi hai công dân Mỹ là Griner và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan.

Ông Whelan, 53 tuổi, là cựu binh thủy quân lục chiến và là giám đốc một công ty an ninh. Ông bị bắt tại một khách sạn ở Matxcơva năm 2019. Ông bị buộc tội gián điệp và bị tuyên 16 năm tù.

Tuy nhiên, phía Nga chỉ chấp nhận đổi Griner lấy Bout hoặc không có thỏa thuận nào.

Viktor Bout bị Mỹ xem là một tay buôn vũ khí khét tiếng. Bout thụ án tù dài hạn ở Mỹ vì tội buôn bán vũ khí. Bout bị bắt giam vào năm 2008 trong một chiến dịch của Mỹ ở Thái Lan và bị tòa án Mỹ kết án vào năm 2012.

Ông Peskov cho biết công dân Nga - Viktor Bout - người đã trải qua 14 năm bị giam cầm bất hợp pháp trên đất Mỹ, đã trở về quê hương của mình. Bout sẽ được kiểm tra y tế.

Truyền thông Nga hôm nay ca ngợi "thắng lợi" của Matxcơva trong thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Trong khi đó, theo Đài Russia Today, có nhiều ý kiến chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vì thỏa thuận trao đổi tù nhân nói trên được cho là bất lợi cho Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump thắc mắc tại sao thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Paul Whelan không được trao đổi. Ông Whelan đang thụ án 16 năm tù ở Nga sau khi bị kết tội gián điệp vào năm 2020.

Theo quan chức của cả hai nước, các cuộc thảo luận về việc trao đổi diễn ra trong nhiều tháng. Truyền thông Nga lần đầu đưa tin về các cuộc đàm phán này là hồi tháng 5 và dẫn các nguồn tin ẩn danh.

Theo Hồng Vân/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/my-nga-trao-doi-tu-nhan-nga-thang-my-thua-20221209184637093.htm

  • Từ khóa

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
14 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
105 lượt xem

Đài Loan chịu hơn 80 trận động đất trong đêm

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, đã tấn công bờ biển phía đông Đài Loan bắt đầu từ tối 22-4 đến rạng sáng 23-4.
08:21 - 23/04/2024
166 lượt xem

Anh cam kết cấp cho Ukraine gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết nước này sẽ cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có 400 xe chiến đấy, 4 triệu đạn...
08:46 - 23/04/2024
143 lượt xem

Thái Lan đón hàng ngàn người từ Myanmar chạy sang tị nạn

Theo báo Asahi, Chính phủ Thái Lan và Myanmar xác nhận có giao tranh nổ ra hôm 20-4 tại biên giới phía đông giữa hai nước khiến hàng ngàn dân thường phải...
18:53 - 22/04/2024
461 lượt xem