19
/
118266
Thái Lan muốn nhanh mở cửa du lịch, dân chúng lại bất an
thai-lan-muon-nhanh-mo-cua-du-lich-dan-chung-lai-bat-an
news

Thái Lan muốn nhanh mở cửa du lịch, dân chúng lại bất an

Chủ nhật, 17/10/2021 | 19:55:33
1,597 lượt xem

Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy hầu hết người Thái chưa muốn mở cửa đất nước vì lo ngại du khách mang mầm bệnh tới trong khi chưa nhiều người dân địa phương tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Gần 60% người Thái trả lời khảo sát không muốn mở cửa đất nước vào thời điểm này - Ảnh: EPA-EFE

Đại học Suan Dusit Rajabhat ở Bangkok vừa thực hiện khảo sát trên 1.392 người với câu hỏi nghĩ gì về kế hoạch mở cửa đất nước cho du khách đã tiêm vắc xin đầy đủ từ ngày 1-11 tới.

Theo đó, có 59,86% người được hỏi không đồng ý với kế hoạch của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Và 60,1% cho rằng hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp để mở cửa đất nước.

Đa phần người được hỏi cho rằng Thái Lan chỉ nên mở cửa cho du khách nước ngoài khi đã tiêm đầy đủ cho 70% dân số, dịch bệnh được kiểm soát và cơ sở y tế công cộng sẵn sàng ứng phó với biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo số liệu của Our World in Data, mới chỉ 35,8% người Thái tiêm đủ 2 liều vắc xin và 52,6% người tiêm 1 liều. Riêng thủ đô Bangkok đã tiêm đầy đủ cho hơn 65% dân số.

Thăm dò của đại học Suan Dusit Rajabhat cũng cho thấy hầu hết các chủ doanh nghiệp muốn mở cửa đất nước, dù họ cũng lo ngại về làn sóng dịch mới.

Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường Kasikorn, việc mở cửa vào ngày 1-11 là cần thiết đối với ngành du lịch Thái Lan nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung.

Trung tâm Kasikorn cho rằng lượng khách nước ngoài sẽ tăng 64%, đặc biệt là tháng 11 là mùa cao điểm du lịch của Thái Lan.

Trung tâm cũng dự đoán trong năm 2021 Thái Lan sẽ thu hút 180.000 du khách nước ngoài, nhiều hơn 30.000 so với dự báo trước đó, mang về doanh thu 13,5 tỉ baht (khoảng 400 triệu USD).

Theo báo The Nation, dữ liệu của Google cho thấy nhiều người đang tìm thông tin về khách sạn ở Thái Lan. Tìm kiếm nhiều nhất đến từ các nước như Nga, Mỹ, Anh, Đức và Ấn Độ, tập trung quanh các địa phương như Bangkok, Pattaya, Koh Saumui hay đảo Phuket.

Theo Minh Khôi/ Tuổi Trẻ

https://dulich.tuoitre.vn/thai-lan-muon-nhanh-mo-cua-du-lich-dan-chung-lai-bat-an-20211017185445932.htm

  • Từ khóa

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
244 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
282 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
310 lượt xem

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
361 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
397 lượt xem