24
/
118152
Đài Loan tuyên bố không 'phát động chiến tranh' với Trung Quốc
dai-loan-tuyen-bo-khong-phat-dong-chien-tranh-voi-trung-quoc
news

Đài Loan tuyên bố không 'phát động chiến tranh' với Trung Quốc

Thứ 5, 14/10/2021 | 16:25:41
1,803 lượt xem

Ngày 14-10, lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính tuyên bố Đài Loan sẽ không phát động chiến tranh với Trung Quốc, nhưng cho biết hòn đảo này sẽ tự vệ "ở mức độ cao nhất", theo Hãng tin Reuters.

Đài Loan tuyên bố không phát động chiến tranh với Trung Quốc - Ảnh 1.

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép lội nước (IFV) của quân đội Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận đổ bộ hồi tháng 5-2021 - Ảnh: Global Times/China Military

"Chắc chắn Đài Loan tuyệt đối không phát động chiến tranh hoặc gây chiến" - người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính (Chiu Kuo-cheng) khẳng định ngày 14-10, đồng thời cho biết hòn đảo này sẽ tự vệ "ở mức độ cao nhất" nếu bị tấn công.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khắp eo biển Đài Loan gần đây. Hôm 13-10, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cảnh báo họ sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu các lực lượng của Trung Quốc hoạt động quá gần hòn đảo này.

Đài Loan đã nhiều lần cho biết họ sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Hòn đảo này cho biết họ sẽ không "tiến một cách hấp tấp", và muốn duy trì hiện trạng với Trung Quốc.

Tuần trước, ông Khâu nói rằng căng thẳng quân sự giữa Đài Loan và Bắc Kinh đang ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua. Ông cảnh báo Trung Quốc sẽ có khả năng tiến hành “một cuộc xâm lược quy mô toàn diện" với Đài Loan vào năm 2025.

Ông đưa ra phát biểu trên sau khi Trung Quốc điều gần 150 lượt máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Đài Loan tuyên bố, trong 4 ngày liên tiếp từ hôm 1-10.

Hôm 13-10, người phát ngôn Văn phòng sự vụ Đài Loan của Chính phủ Trung Quốc, ông Mã Hiểu Quang (Ma Xiao Guang), nói rằng các hoạt động quân sự của Bắc Kinh gần Đài Loan là chính đáng, nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định. Bắc Kinh cho rằng sự "cấu kết" của Đài Loan với các lực lượng nước ngoài - ám chỉ Mỹ - là nguyên nhân gây ra căng thẳng.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/dai-loan-tuyen-bo-khong-phat-dong-chien-tranh-voi-bac-kinh-20211014113251622.htm

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
109 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
136 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
180 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
252 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
297 lượt xem