11
/
176538
Sinh viên Hàn Quốc bỏ Kỹ thuật theo Y
sinh-vien-han-quoc-bo-ky-thuat-theo-y
news

Sinh viên Hàn Quốc bỏ Kỹ thuật theo Y

Thứ 4, 19/02/2025 | 08:50:47
2,127 lượt xem

Chính sách mới của Chính phủ Hàn Quốc góp phần tạo ra làn sóng tìm kiếm cơ hội trong ngành y.

Nhiều sinh viên Hàn Quốc từ chối nhập học ngành bán dẫn tại các đại học hàng đầu. 

Trong khi ngành bán dẫn của Hàn Quốc là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, nhiều sinh viên ưu tú của quốc gia này đang rời bỏ các chương trình kĩ thuật để theo đuổi ngành y. Đây là xu hướng đáng chú ý trong thời gian gần đây.

Theo báo cáo hồi đầu năm 2025 từ Jongno Hagwon, trung tâm luyện thi đại học hàng đầu Hàn Quốc, 138 sinh viên trúng tuyển các khoa bán dẫn tốt nhất của Hàn Quốc nhưng từ chối học. Số lượng sinh viên Hàn Quốc bỏ học gần gấp đôi số suất học bổng dù họ được đảm bảo việc làm tại các công ty công nghệ lớn như Samsung Electronics ngay sau khi tốt nghiệp.

Các chương trình bán dẫn của Hàn Quốc, đặc biệt là những chương trình hợp tác với các tập đoàn lớn như Samsung và SK hynix, không thu hút nhiều sinh viên. Tại các trường đại học danh tiếng như Đại học Yonsei và Đại học Sungkyunkwan, nhiều người đã từ chối các suất học trong các chương trình bán dẫn.

Đại học Yonsei, với chương trình liên kết với Samsung, có 78 sinh viên từ chối nhập học, gấp 1,7 lần chỉ tiêu ban đầu. Còn tại Đại học Hanyang, tỷ lệ bỏ học lên đến 360%, với 36 sinh viên rút lui trong khi chỉ có 10 suất học.

Lý do chính đằng sau sự chuyển hướng này là thu nhập hấp dẫn từ ngành y. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, thu nhập trung bình của bác sĩ vào năm 2020 là 230,7 triệu won, gấp 3 lần so với mức lương của nhân viên kĩ thuật tại các tập đoàn lớn.

Ngược lại, ngành bán dẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm suy thoái kinh tế và sự thay đổi công nghệ nhanh chóng, khiến công việc trong lĩnh vực này có phần kém chắc chắn hơn so với ngành y.

Ngoài yếu tố tài chính, ngành y còn mang lại sự ổn định công việc lâu dài vì bác sĩ không phải đối mặt với độ tuổi nghỉ hưu như trong các ngành nghề khác. Với sự biến động của nền kinh tế và những thay đổi trong ngành công nghệ, nhiều sinh viên cảm thấy ngành y sẽ là lựa chọn an toàn và bền vững hơn trong tương lai.

Chính sách mới của Chính phủ Hàn Quốc cũng góp phần tạo ra làn sóng tìm kiếm cơ hội trong ngành y. Kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh vào các trường y lên khoảng 2 nghìn suất mỗi năm bắt đầu từ năm 2025 đã gây ra sự quan tâm lớn. Mặc dù đối mặt với phản ứng từ các bác sĩ và sinh viên y khoa hiện tại, động thái này cho thấy ngành y sẽ tiếp tục thu hút nhiều sinh viên, đồng thời gia tăng cạnh tranh tuyển sinh.

Mặc dù, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế là một cường quốc trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, tình trạng thiếu hụt nhân tài trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của quốc gia này trong tương lai.

Các công ty như Samsung Electronics và SK hynix, vốn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, có thể gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân những tài năng xuất sắc.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân tài trong ngành bán dẫn, Hàn Quốc cần xem xét các giải pháp toàn diện như cải thiện môi trường làm việc, tạo dựng một hệ sinh thái kỹ thuật bền vững, từ đó thu hút được nhiều tài năng, giữ chân những sinh viên giỏi và đảm bảo sức cạnh tranh của ngành bán dẫn trong tương lai.

Ông Lim Sung-ho, Tổng Giám đốc điều hành của Jongno Hagwon, chia sẻ: “Sự bất ổn trong ngành bán dẫn và sự gia tăng tuyển sinh vào các trường y sẽ tiếp tục là yếu tố thúc đẩy nhiều sinh viên chọn ngành y hơn trong những năm tới. Việc thu hút nhân tài cho ngành bán dẫn trở thành một thách thức lớn đối với Hàn Quốc, khi ngày càng nhiều sinh viên chuyển hướng sang các ngành nghề mang lại mức thu nhập cao và sự ổn định nghề nghiệp hơn”. 

Theo Tú Anh/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-han-quoc-bo-ky-thuat-theo-y-post719887.html

  • Từ khóa

Lưu ý khi tuyển sinh vào trường công an

Trước bối cảnh mới, khi không còn công an cấp huyện, đại diện Cục Đào tạo (Bộ Công an) giải đáp công tác tuyển sinh vào các trường trực thuộc Bộ.
19:23 - 16/03/2025
184 lượt xem

Chi tiêu học thêm tại Hàn Quốc cao kỷ lục dù học sinh ngày càng ít

Chi tiêu cho học thêm tại Hàn Quốc đạt kỷ lục với 29,2 nghìn tỉ won (khoảng 26,8 tỉ USD) trong năm 2024, bất chấp sự sụt giảm số lượng học sinh.
15:24 - 14/03/2025
1,392 lượt xem

Danh sách đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài

Bộ GD&ĐT công bố danh sách đơn vị được Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.
11:36 - 14/03/2025
1,540 lượt xem

Mỹ rút tài trợ các trường đại học

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 400 triệu USD tài trợ liên bang khỏi Đại học Columbia, Mỹ.
10:38 - 14/03/2025
1,585 lượt xem

Trước kì tuyển sinh trường y ở Hàn Quốc: Vì sao sinh viên mất phương hướng?

Dù chỉ còn 4 tháng nữa là đến kì tuyển sinh năm 2026, quy định của các trường y vẫn chưa chắc chắn, gây hoang mang cho thí sinh và phụ huynh.
08:58 - 14/03/2025
1,561 lượt xem