11
/
144067
Quốc hội bắt đầu giám sát thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới
quoc-hoi-bat-dau-giam-sat-thuc-hien-chuong-trinh-sach-giao-khoa-moi
news

Quốc hội bắt đầu giám sát thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Thứ 2, 13/03/2023 | 12:39:00
2,309 lượt xem

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bắt đầu chương trình làm việc với các địa phương.

Cụ thể, ngày 9.3, đoàn giám sát đã làm việc về thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa với một số đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội; đến thăm, khảo sát, thực hiện giám sát chuyên đề tại Trường tiểu học Phù Linh và Trường THCS Minh Tân B (H.Sóc Sơn), Trường tiểu học Minh Quang A (H.Ba Vì), Trung tâm GDNN-GDTX H.Ba Vì và làm việc với lãnh đạo các huyện này. 

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại H.Sóc Sơn, Hà Nội. MOET

Ngày 10.3, đoàn giám sát làm việc tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Q.Cầu Giấy); Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Q.Hai Bà Trưng); Trường THPT Kim Liên (Q.Đống Đa); Trường tiểu học - THCS-THPT Everest (Q.Bắc Từ Liêm).

Theo kế hoạch, từ 9.3 đến 5.4, đoàn giám sát sẽ chia thành các tổ làm việc với các cơ sở giáo dục, UBND quận, huyện, trước khi làm việc với UBND các tỉnh, thành phố.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát trực tiếp 8 tỉnh thành, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Lai Châu, Đắk Nông, Bình Định, Bình Phước, Sóc Trăng.

Đến nay, Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được triển khai đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng bộ ở tất cả các đại phương, vùng, miền.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai cũng còn tồn tại, hạn chế. 

Đội ngũ giáo viên còn chưa đồng bộ về cơ cấu đối với cấp THCS, THPT, nhất là khi triển khai thực hiện chương trình  có một số môn học mới. Số lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục còn thừa thiếu cục bộ; đồng thời còn thiếu so với quy định, đặc biệt là cấp tiểu học và môn âm nhạc, môn mỹ thuật ở cấp THPT. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không đồng đều…

Tình trạng thiếu trường, lớp còn tồn tại ở một số địa phương, đặc biệt là tại một số khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Một số địa phương thực hiện dồn ghép các cơ sở giáo dục một cách cơ học; việc quy hoạch, dành quỹ đất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học chưa phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn trường học. Việc mua sắm thiết bị dạy học tại các địa phương không bảo đảm tiến độ.

Sách giáo khoa được biên soạn còn có một số nội dung chưa phù hợp với đối tượng học sinh hoặc chưa phù hợp với một số vùng miền, một số từ ngữ mang tính địa phương - phương ngữ; một số đoạn văn, bài thơ đưa vào sách giáo khoa chưa hay, một số thông tin trong một số môn học chưa cụ thể và gần gũi với học sinh.

Theo Tuệ Nguyễn/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/quoc-hoi-bat-dau-giam-sat-thuc-hien-chuong-trinh-sach-giao-khoa-moi-185230313094937786.htm

  • Từ khóa

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
132 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
239 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
290 lượt xem

Hoa hậu bị đuổi học hay "cơn khát" thi nhan sắc của nữ sinh

Không còn cá biệt, đã không ít trường hợp nữ sinh viên đại học thi nhan sắc, giành danh hiệu rồi bị đuổi học. Phía sau đó, còn là "cơn khát" thành hoa...
07:35 - 19/04/2024
344 lượt xem

Trường học không bàn ghế tại New Zealand

Trường học thiên nhiên đang trở nên phổ biến tại New Zealand, giúp trẻ phát huy những kỹ năng cần thiết cho xã hội trong tương lai.
09:31 - 18/04/2024
861 lượt xem