11
/
141866
Diễn biến mới về sự việc "nóng" ở Trường THPT Lương Văn Can
dien-bien-moi-ve-su-viec-nong-o-truong-thpt-luong-van-can
news

Diễn biến mới về sự việc "nóng" ở Trường THPT Lương Văn Can

Thứ 5, 02/02/2023 | 10:14:52
2,356 lượt xem

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã có văn bản gửi Trường THPT Lương Văn Can (quận 8), đề nghị thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng quy định

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 1-2, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sở vừa có văn bản gửi Trường THPT Lương Văn Can (quận 8). 

Theo đó, Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can thu hồi các quyết định bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và thư ký hội đồng nhà trường mà trường  đã ban hành ngày 10-1.

Ông Hồ Tấn Minh cho hay quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can về việc bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng thay cho 9 giáo viên miễn nhiệm là không đúng thể thức, căn cứ, thời điểm, vi phạm quy định nên không có giá trị. Vì thế, 9 giáo viên bị miễn nhiệm sẽ quay trở lại nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường.

Theo người phát ngôn Sở GD-ĐT TP HCM, ngoài thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng quy định, Trường THPT Lương Văn Can phải chấn chỉnh công tác quản lý, hiệu trưởng phải rút kinh nghiệm trong công tác bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm các vị trí trên thuộc quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng nhưng phải thực hiện đầu năm học để ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động của mỗi tổ. "Chỉ trừ những trường hợp đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác hoặc để xảy ra vi phạm gây ảnh hưởng mới thực hiện miễn nhiệm thời điểm trong năm học" - ông Minh nêu rõ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, một số giáo viên Trường THPT Lương Văn Can phản ánh về việc hiệu trưởng thay hàng loạt tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng vì không bỏ phiếu cho phó hiệu trưởng. 

Cụ thể, theo phản ánh của giáo viên, trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 10-1, ông Nguyễn Tấn Sĩ thông báo bà Trần Thị Thu Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng chuyên môn, không được Sở GD-ĐT TP HCM tái bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2) do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường, phải quay lại làm giáo viên. Sau đó, 9 giáo viên đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường cũng bị thông báo cách chức, thay thế bằng các giáo viên khác mà không có lý do thuyết phục.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Sĩ cho biết từ tháng 10-2022, ông đã trao đổi với các giáo viên về việc sẽ thay đổi các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Ông khẳng định việc làm này "không liên quan vấn đề các giáo viên không bỏ phiếu tín nhiệm cho hiệu phó". 

Theo ông Sĩ, tại trường này có những biểu hiện giáo viên lập hội nhóm với nhau để "làm cùng làm, nghỉ cùng nghỉ". "Bản thân là người đứng đầu nhà trường, tôi đã nhắc nhở các em, nhắc nhở trong chi đoàn giáo viên. Tôi mong các em phải có chính kiến, không phải hùa theo số đông" - ông nói.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/dien-bien-moi-ve-su-viec-nong-tai-truong-thpt-luong-van-can-20230201111451992.htm

  • Từ khóa

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
239 lượt xem

Giải đáp 'tất tần tật' về đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực

Hơn 100 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024 để xét tuyển. Việc đăng ký xét tuyển...
14:32 - 25/04/2024
305 lượt xem

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm học phí 3 ngành còn 49 triệu đồng/năm

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điều chỉnh giảm học phí năm học 2023-2024 đối với các ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ còn 49 triệu đồng/năm...
11:31 - 25/04/2024
369 lượt xem

63.000 thí sinh đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Từ ngày 24 - 28.4, Bộ GD-ĐT mở hệ thống quản lý thi tại địa chỉ: thisinh.thithptquocgia.edu.vn để học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp...
09:41 - 25/04/2024
417 lượt xem

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
19:54 - 24/04/2024
731 lượt xem