11
/
141768
3 ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2023: Bắt đầu nhận đăng ký gian tư vấn
3-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-2023-bat-dau-nhan-dang-ky-gian-tu-van
news

3 ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2023: Bắt đầu nhận đăng ký gian tư vấn

Thứ 3, 31/01/2023 | 16:18:13
2,322 lượt xem

Từ sáng nay 31-1, ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký gian tư vấn của các đơn vị giáo dục tham gia ba ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2023 tại TP.HCM, Cần Thơ và Hà Nội.

Học sinh nghe tư vấn trong ngày hội tư vấn xét tuyển 2022 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TR.H.

Học sinh nghe tư vấn trong ngày hội tư vấn xét tuyển 2022 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TR.H.

Ba ngày hội nằm trong khuôn khổ Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) cùng các đơn vị phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Quy mô lớn nhất 

Từ 7h30 sáng nay 31-1, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề, các trung tâm đào tạo quốc tế, tư vấn du học có thể xem sơ đồ ba ngày hội và đăng ký tham gia tại sscc.hcmut.edu.vn/ngayhoituoitre.

Ba ngày hội là điểm nhấn của chương trình năm nay, được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 

Cụ thể: Ngày hội tại TP.HCM sẽ diễn ra vào sáng 26-2, trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10); Ngày hội tại Cần Thơ diễn ra sáng 5-3 trong khuôn viên Trường ĐH Cần Thơ (khu II, đường Ba Tháng Hai, quận Ninh Kiều); Ngày hội tại Hà Nội diễn ra sáng 19-3 trong khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội (1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng).

Các ngày hội được tổ chức nhằm cung cấp thông tin mới nhất cho học sinh về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023. Ban tư vấn của ngày hội do báo Tuổi Trẻ xây dựng với sự tham gia của đại diện Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng lãnh đạo nhiều trường đại học lớn trên cả nước.

Nội dung tư vấn bổ ích, hấp dẫn với những thông tin mới nhất về kỳ thi THPT năm 2023, đề thi ra thế nào, cách làm bài hiệu quả các môn thi trắc nghiệm...

Các chuyên gia tuyển sinh sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc cho học sinh và phụ huynh về thông tin tuyển sinh, các kỳ thi đánh giá năng lực - tư duy, việc lựa chọn phương thức xét tuyển và tư vấn chọn ngành, chọn trường... 

Song song đó là tư vấn ngành nghề, hướng dẫn chọn ngành, chọn trường; thông tin toàn cảnh tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp; gỡ rối hướng nghiệp, sức khỏe mùa thi; hướng dẫn đăng ký dự thi, xét tuyển, tư vấn học nghề, tư vấn du học...

Tư vấn trực tiếp từ các trường

Tại mỗi ngày hội, thí sinh và các phụ huynh cũng có cơ hội gặp trực tiếp đại diện của nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề, trung tâm tư vấn du học và các trường đại học nước ngoài... 

Đây là cơ hội để các trường giới thiệu về môi trường đào tạo của mình, cung cấp cho thí sinh những thông tin cần thiết về tuyển sinh của trường.

Ở các gian tư vấn trong ngày hội, các trường sẽ cử đội ngũ chuyên gia tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp để trực tiếp trao đổi, chia sẻ thông tin cùng thí sinh và phụ huynh. 

Gian tư vấn của các trường sẽ bố trí đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu nghề nghiệp, chương trình đào tạo để giải đáp mọi thắc mắc về chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp cũng như chính sách hỗ trợ người học của trường. 

Những bạn có đam mê, yêu thích nghề cũng sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến những màn trình diễn kỹ năng nghề nghiệp giúp các bạn nhìn nhận lại khả năng, sự phù hợp của bản thân để có quyết định chọn trường, ngành học phù hợp.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng sẽ được tiếp cận các chương trình hợp tác quốc tế, du học tại chỗ của các trường. Các trung tâm tư vấn du học sẽ là cầu nối đưa các bạn thí sinh có nhu cầu đến với những trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/3-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-2023-bat-dau-nhan-dang-ky-gian-tu-van-20230130223257251.htm

  • Từ khóa

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
19:54 - 24/04/2024
23 lượt xem

Hơn 50% sinh viên sư phạm từ chối hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí

Năm 2022 chỉ có 244/650 thí sinh trúng tuyển các ngành sư phạm Trường đại học Sài Gòn đăng ký hưởng chính sách ưu đãi học phí, sinh hoạt phí.
16:54 - 24/04/2024
115 lượt xem

Từ hôm nay học sinh có thể thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Bắt đầu từ hôm nay 24.4, thí sinh đang học lớp 12 có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài...
14:08 - 24/04/2024
176 lượt xem

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
11:21 - 24/04/2024
244 lượt xem

Vụ trường công dự thu học phí 8 triệu: "Phụ huynh có nhiều lựa chọn khác"

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5, TPHCM cho rằng trên địa bàn có nhiều mô hình trường mầm non khác nhau, phụ huynh có nhiều trường để lựa chọn cho...
09:52 - 24/04/2024
287 lượt xem