11
/
135238
Nữ sinh đưa nhóm người lạ vào trường đánh bạn, nhà trường báo cáo gì?
nu-sinh-dua-nhom-nguoi-la-vao-truong-danh-ban-nha-truong-bao-cao-gi
news

Nữ sinh đưa nhóm người lạ vào trường đánh bạn, nhà trường báo cáo gì?

Thứ 5, 29/09/2022 | 06:50:23
2,200 lượt xem

Trường THPT Long Trường (TP Thủ Đức, TP HCM) đã cho mời các phụ huynh liên quan đến làm việc để thông báo tình hình học sinh vi phạm, bàn biện pháp giáo dục và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật.

Ảnh: Người lao động

Trường THPT Long Trường vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM và các cơ quan chức năng về sự việc nữ sinh đưa nhóm người lạ vào trường đánh bạn.

Sự việc xảy ra vào hơn 16 giờ ngày 27-9. Sau khi hết tiết 3, do trời mưa to, học sinh đứng đợi trong sân trường rất đông nên bảo vệ trực có mở cổng cho phụ huynh vào sân trường đón học sinh. Nhân lúc này, có một số đối tượng trà trộn vào trường, di chuyển đến các phòng học, bảo vệ không quán xuyến hết. 

Qua trích xuất camera, vào lúc 16 giờ 28 phút ngày 27-9, do có mâu thuẫn, xích mích từ trước nên nữ sinh N.H.T.L (lớp 12A5) gọi một nhóm người ngoài vào lớp 12A5 đánh nữ sinh T.T.M.T (lớp 12A5). Thời điểm này có rất nhiều học sinh ở lại lớp 12A5 chứng kiến sự việc. 

Riêng học sinh nữ T.N (lớp 12A5) vì can ngăn bạn cũng bị nhóm đối tượng này đánh. Các học sinh trong lớp 12A5 dùng điện thoại để quay phim. Trong đó có 1 học sinh thừa nhận đã phát tán hình ảnh và video lên mạng. 

Lúc 16 giờ 38 phút, nhóm đối tượng này rời khỏi trường. Sau đó, học sinh báo cáo giáo viên chủ nhiệm và giáo viên quản lý học sinh xuống lớp 12A5 ghi nhận tình hình và đưa 2 học sinh vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Phụ huynh học sinh bị đánh có trình báo với cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo Trường THPT Long Trường, sau khi nhận được thông tin, hình ảnh và video, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh vi phạm cho học sinh viết bản tường trình vụ việc; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng giải quyết.  

Sáng 28-9, nhà trường cho mời các phụ huynh liên quan đến làm việc để thông báo tình hình học sinh vi phạm, bàn biện pháp giáo dục và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật. 

Tại buổi làm việc, nữ sinh T.L thừa nhận hành vi, nhận khuyết điểm, xin lỗi và cam kết không tái phạm. Đồng thời phụ huynh cam kết thanh toán toàn bộ chi phí khám, điều trị cho học sinh bị đánh. Gia đình học sinh bị đánh chấp nhận bồi thường và cam kết không khiếu nại về sau. Đồng thời, quan điểm của Trường THPT Long Trường là thống nhất với nguyện vọng của các bên. 

Riêng các đối tượng bên ngoài xâm nhập vào nhà trường gây thương tích cho học sinh, nhà trường bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/nu-sinh-dua-nhom-nguoi-la-vao-truong-danh-ban-nha-truong-bao-cao-gi-20220928181333161.htm

  • Từ khóa

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giáo dục Việt Nam và Angola

Sáng 27/3 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Angola Américo António Cuononoca.
16:13 - 28/03/2024
304 lượt xem

Nhiều trường bỏ quy định đuổi học sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần

Nhiều trường đại học đã bỏ quy định xử lý sinh viên dựa vào số lần vi phạm về hoạt động mại dâm.
15:18 - 28/03/2024
328 lượt xem

Vì sao các khóa nghề ngắn hạn thu hút người học?

Sau dịch Covid-19, thị trường lao động có nhiều biến đổi nên không ít người đã bỏ nghề cũ, chọn học những khóa nghề ngắn hạn để tìm kiếm cơ hội công việc...
11:12 - 28/03/2024
420 lượt xem

Nở rộ ngành dạy thêm cho người già

Tình trạng dân số già nhanh chóng, đang thúc đẩy thị trường dạy thêm và cung cấp hoạt động giải trí dành cho tầng lớp trung lưu cao tuổi tại Trung...
09:36 - 28/03/2024
446 lượt xem

Chuyên gia cảnh báo "ngành công nghiệp" IELTS gây hại cho học tập tiếng Anh

Các chuyên gia cảnh báo việc "IELTS hóa" sẽ ảnh hưởng đến công tác giảng dạy tiếng Anh. Việc học viên nhỏ tuổi được khuyến khích học và thi IELTS khiến...
07:19 - 28/03/2024
481 lượt xem