11
/
123423
Lịch học trực tiếp sau Tết của nhiều trường đại học
lich-hoc-truc-tiep-sau-tet-cua-nhieu-truong-dai-hoc
news

Lịch học trực tiếp sau Tết của nhiều trường đại học

Thứ 3, 25/01/2022 | 07:46:46
3,254 lượt xem

Sau thời gian dài phải học online vì dịch Covid-19, nhiều trường đại học trên cả nước đã "rục rịch" lên kế hoạch đón sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên đán 2022.

Mới đây, ĐHQG Hà Nội ra thông báo, yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ kết quả tiêm vaccine của sinh viên, học sinh và tình hình thực tế triển khai các công việc mở cửa trường, dạy học trực tiếp từ học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Theo đó, các trường thành viên tổ chức học tập trung cho sinh viên năm cuối, sinh viên cần hoàn thành chương trình để tốt nghiệp tập trung trước, sau đó mở rộng dần theo từng nhóm đối tượng hoặc có thể cho toàn bộ sinh viên trở lại trường ngay từ đầu học kì II nếu điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng lên kế hoạch đón sinh viên trở lại từ ngày 14/2/2022. Theo lãnh đạo nhà trường, trong khoảng ba tuần đầu tiên, sinh viên năm nhất (K63) sẽ học quân sự, còn lại đến trường học tập trung.

Sau khoảng 3-4 tuần, toàn bộ sinh viên Kinh tế Quốc dân sẽ học trực tiếp, nhà trường cũng tổ chức 100% các hoạt động trong điều kiện bình thường.

Trong khi đó, ĐH Ngoại thương thông báo, sinh viên năm thứ nhất và năm thứ tư tại cơ sở Hà Nội sẽ bắt đầu học tập trung từ ngày 16/2/2022. Sinh viên năm 2, năm 3 và sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế sẽ đến trường từ ngày 1/3/2022 (trong thời gian từ 14 - 28/2, sinh viên tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ).

Còn tại cơ sở Quảng Ninh, sinh viên trở lại trường học tập trung từ ngày 16/2.

Tại cơ sở II TP. HCM, sinh viên học tập trung từ ngày 21/2.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến, tuần thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 (khoảng 15/2), 35.000 sinh viên, học viên toàn trường sẽ trở lại học tập bình thường.

Nhà trường dành 4 tuần để sinh viên hoàn thành các phần thí nghiệm, thực hành ở học kỳ I đã phải gác lại do học online để phòng chống dịch bệnh, sau đó mới bước vào chương trình học kỳ II.

Tương tự, Đại học Mở Hà Nội cũng sẽ cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, học viên, nghiên cứu sinh học tập trung trực tiếp tại trường từ ngày 14/2/2022.

Ngày 14/2/2022 cũng là ngày Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho sinh viên các hệ/bậc học trở lại trường học tập trung theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Nhà trường yêu cầu khi trở lại trường, sinh viên phải có giấy xác nhận âm tính với Covid-19 do địa phương hoặc cơ sở y tế cấp. Kí túc xá Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ đón sinh viên tiếp tục quay trở lại trường tiếp tục học tập từ ngày 12/2/2022.

Trước đó, nhiều trường đại học ở TP.HCM cũng thông báo cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trường Đại học Cần Thơ cho biết, lịch đến trường học trực tiếp của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên tại các trung tâm của trường sẽ bắt đầu từ ngày 7/2/2022 (tức mùng 7 Tết).

Kể từ ngày 21/2/2022, sinh viên các trường đại học thuộc ĐH Huế sẽ trở lại học trực tiếp sau thời gian dài phải học trực tuyến.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng lên kế hoạch cho sinh viên trở lại trường sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 28/2/2022, đối với chương trình đại trà, sinh viên học các học phần thực tập, thực hành trực tiếp. Đối với các học phần lý thuyết, sinh viên học trực tiếp từ ngày 21/3/2022.

Trường Đại học Tây Đô cũng có thông báo về thời gian học trực tiếp tại trường sau Tết Âm lịch. Theo đó, giảng viên và sinh viên, học viên bắt đầu đến trường giảng dạy và học tập trực tiếp từ ngày 10/2/2022 (10/1/2022 âm lịch).

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, việc dạy và học cho sinh viên ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tiến hành theo hình thức trực tiếp.

Cụ thể, từ ngày 14/3/2022, sinh viên năm nhất của ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM sẽ trở lại trường học tập trung. Đến 28/3, tất cả sinh viên của trường sẽ đồng thời học tập theo hình thức trực tiếp.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 23/1/2022. Sau kỳ nghỉ lễ, thời gian trở lại học tập trung tại trường của sinh viên các khóa sẽ có sự khác nhau.

Cụ thể, sinh viên năm thứ nhất (khóa tuyển sinh 2021) dự kiến bắt đầu học lại từ ngày 7/2/2022. Các khóa còn lại trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/2/2022.

ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sinh viên của trường sẽ học trực tuyến từ ngày 14/2 đến 20/2. Thời gian sau đó (từ 21/2 đến 20/3), sinh viên trường sẽ học kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thông báo, sinh viên trở lại trường từ học trực tiếp từ ngày 14/2/2022. Các học phần lý thuyết có thể học tối đa 20 - 30% thời lượng để dạy trực tuyến. Học phần thực tập, thí nghiệm, nhà trường tổ chức dạy 100% trực tiếp.

Cũng từ ngày 14/2, các lớp thực hành/thí nghiệm ở Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ học tập theo hình thức tập trung tại trường. Đối với lớp lý thuyết, nhà trường quy định tùy thuộc đặc điểm môn học sẽ tổ chức kết hợp giảng dạy, học tập trực tiếp và trực tuyến (ưu tiên cho lớp của sinh viên năm cuối) hoặc toàn bộ trực tuyến.

Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 15/2/2022, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ở tất cả các bậc, hệ sẽ đến trường học theo hình thức trực tiếp.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM thông báo, sinh viên khóa 2019 học tập trung từ ngày 14/2/2022. Sinh viên các khóa 2018, 2020 học tập trung từ ngày 21/2. Sinh viên khóa 2021 bắt đầu học tập học kỳ II từ ngày 28/2.

Ngày 11/2 và 12/2/2022, Trường ĐH Tài chính - Marketing tổ chức đón tân sinh viên nhập học trực tiếp ở các cơ sở của trường. Đến ngày 14/2, sinh viên toàn trường sẽ tiến hành học tập trung.

Theo thông báo, sinh viên khóa 2021 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ tới trường học trực tiếp từ ngày 14/2/2022. Đối với sinh viên các khóa còn lại sẽ học trực tuyến trong tuần đầu tiên, sau đó sẽ học tập trung tại trường từ 21/2.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến đón sinh viên trở lại trường từ 14/2/2022. Các lớp thực hành học 100% trực tiếp. Các lớp lý thuyết có thể học trực tuyến kết hợp trực tiếp.

ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết, từ ngày 7/3/2022, nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức trực tiếp.

Khi học tập trực tiếp tại trường, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên được yêu cầu phải thực hiện nghiêm việc khai báo thông tin y tế. Đồng thời, người học phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng trước khi vào lớp.

Theo Kiều Phương/Dân trí

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/lich-hoc-truc-tiep-sau-tet-cua-nhieu-truong-dai-hoc-20220125064924661.htm

  • Từ khóa

Khi trường học... vỡ nợ

Hệ lụy như anh P., một phụ huynh, là một trong nhiều người đi đòi nợ bất đắc dĩ với trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại TP.HCM.
16:31 - 29/03/2024
94 lượt xem

Đề xuất tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng: Ứng biến với thực tiễn

Bộ GD&ĐT đề xuất tuyển dụng người tốt nghiệp cao đẳng ở những môn học mà địa phương đang thiếu giáo viên.
15:14 - 29/03/2024
137 lượt xem

Diễn biến kết quả tuyển sinh đại học chính quy những năm gần đây

Thống kê kết quả tuyển sinh đại học chính quy những năm gần đây của Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho thấy:
11:31 - 29/03/2024
233 lượt xem

Singapore trả tiền cho người lao động học về AI

Trong công bố ngân sách năm 2024, Singapore sẽ nâng cao và đào tạo lại kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho những người trên 40 tuổi.
09:26 - 29/03/2024
284 lượt xem

Trang bị kiến thức, kỹ năng tốt nhất cho học sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Năm 2024 là năm cuối ngành Giáo dục thực hiện dạy học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Hiện nay, các trường trung học phổ thông...
07:39 - 29/03/2024
306 lượt xem