4
/
99732
Thị trường nước mắm Việt hướng tới mục tiêu sản xuất đồng đều, đảm bảo chất lượng
thi-truong-nuoc-mam-viet-huong-toi-muc-tieu-san-xuat-dong-deu-dam-bao-chat-luong
news

Thị trường nước mắm Việt hướng tới mục tiêu sản xuất đồng đều, đảm bảo chất lượng

Thứ 6, 30/10/2020 | 17:26:05
291 lượt xem

Mỗi năm người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ khoảng trên 200 triệu lít nước mắm, con số này vẫn tăng trưởng đều đặn theo từng năm, có thể nói 99% người Việt đều ăn nước mắm.

Tổng giá trị 6000 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng 13,25% /năm, ngành hàng nước mắm ở Việt Nam tuy đã phát triển khá lâu đời, nhưng theo các chuyên gia vẫn còn khá nhiều tiềm năng để phát triển. 

Không chỉ những dùng thường xuyên mà nước mắm còn là loại gia vị truyền thống không thể thay thế. Ngoài là một loại gia vị, nước mắm còn là thành phần không thể thiếu trong những món ăn Việt Nam và châu Á. Trong thực đơn của nhiều nhà hàng, nước mắm là thành phần vô cùng quan trọng để tạo nên hương vị.

Nhờ sự ưa chuộng của nhiều người tiêu dùng, sau nhiều năm phát triển, ngành hàng nước mắm đã hình thành một số thương hiệu nổi tiếng và các sản phẩm nước mắm rất phong phú như: nước mắm Vạn Vân (Cát Hải), nước mắm Vạn Phần (Nghệ An), nước mắm Nam ô (Đà Nẵng), nước mắm Phan Thiết (Bình Thuận), nước mắm Liên Thành (TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là nước mắm Phú Quốc (Kiên Giang) đang rất nổi tiếng ở trong nước và thế giới.

Thị trường nước mắm Việt hướng tới mục tiêu sản xuất đồng đều, đảm bảo chất lượng - Ảnh 1.

Việc tồn tại song song 2 hiệp hội nước mắm sẽ tập hợp và đưa các cơ sở sản xuất nước mắm vươn tầm thế giới.

Không chỉ nhận được sự ưu chuộng của người tiêu dùng trong nước, mà nước mắm của Việt Nam cho đến thời điểm này đã xuất khẩu sang 20 thị trường trên thế giới, chủ yếu Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Hiện trên cả nước có khoảng 35 cơ sở chế biến nước mắm tham gia xuất khẩu. Tuy nhiên, số lượng nước mắm xuất khẩu là chưa nhiều, sức cạnh tranh còn kém. 

Do sức cạnh tranh chưa đủ lớn, nhiều doanh nghiệp mong muốn đa dạng hóa thêm thị trường, trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm bằng việc tập hợp nhau lại. Hiện ở Việt Nam tồn tại song song 2 hiệp hội nước mắm nhằm mục tiêu tập hợp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nước mắm, cùng hỗ trợ hướng đến mục tiêu đưa ngành hàng này phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Trên cả nước có khoảng 783 cơ sở sản nước mắm và gần 1500 hộ gia đình có tham gia chế biến nước mắm với tổng công suất chế biến đạt khoảng 250 triệu lít/năm. Trong đó, có khoảng 270 cơ sở có quy mô công suất từ 100.000 lít/năm trở lên.

Theo VTV

https://vtv.vn/tieu-dung/thi-truong-nuoc-mam-viet-huong-toi-muc-tieu-san-xuat-dong-deu-dam-bao-chat-luong-20201030121902944.htm

  • Từ khóa

GDP quý 1 tăng 5,66%, nền kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến 1.4 - thời hạn cuối để các ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay bình quân theo quy định.
13:25 - 29/03/2024
138 lượt xem

Tăng kim ngạch xuất khẩu vào Canada: Cần tận dụng hơn nữa các ưu đãi từ CPTPP

Có khoảng 4 tỷ USD hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Canada không khai thác được lợi ích CPTPP, do đó, doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa việc...
12:15 - 29/03/2024
138 lượt xem

Đề xuất mới về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bên cạnh đề xuất để doanh nghiệp đầu mối tự quyết định giá bán xăng dầu, Bộ Công Thương cũng đưa ra đề xuất quan trọng về Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
10:42 - 29/03/2024
187 lượt xem

Nhiều ngân hàng rà soát để hủy thẻ, xóa tài khoản rác

Sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chủ động thông tin cho khách hàng các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ, nhiều ngân hàng cho biết...
09:10 - 29/03/2024
260 lượt xem

Gạo Việt Nam tiếp tục bị cạnh tranh tại thị trường xuất khẩu truyền thống

Philippines đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung gạo, tìm đến những nhà cung ứng tiềm năng, ngoài Việt Nam, điều này tạo nên sức ép cạnh tranh cho ngành...
07:17 - 29/03/2024
271 lượt xem