18
/
99729
Đấu sớm vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020: Căng nhưng không hay
dau-som-vong-5-giai-doan-2-v-league-2020-cang-nhung-khong-hay
news

Đấu sớm vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020: Căng nhưng không hay

Thứ 6, 30/10/2020 | 14:32:09
288 lượt xem

Bị chia điểm ở vòng 5, cánh cửa bảo vệ ngôi vô địch của Hà Nội (33 điểm) ngày càng gian nan khi họ kém Viettel 2 điểm trong khi cuộc chơi chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Dù nỗ lực nhưng Quang Hải (phải) vẫn không thể giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng - Ảnh: NAM KHÁNH

Bàn thắng, điều người hâm mộ chờ đợi, đã không đến trên sân Hàng Đẫy vào tối 29-10 trong trận cầu có ý nghĩa quyết định cuộc đua tới ngôi vô địch giữa Viettel - Hà Nội. Nhưng kết quả hòa 0-0 giúp Viettel tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng với 35 điểm.

Lần đầu tiên trong giải, Hà Nội chỉ có thể tung ra được 6 cú sút trong một trận đấu. Thông số ấy cho thấy sự bế tắc trong triển khai tấn công của đương kim vô địch Hà Nội.

Bóng sệt, bóng dài, phối hợp tấn công dọc biên hay bật tường đánh thẳng vào trung lộ, thậm chí là sử dụng cả ngón sở đoản của mình là lật bóng bổng từ hai biên vào vòng cấm địa đối phương - đó là những gì Hà Nội thể hiện trong suốt 90 phút đối đầu cùng Viettel.

Sức ép tâm lý buộc phải thắng khiến nhiều cầu thủ Hà Nội không còn là chính mình. Thủ quân Văn Quyết phải rời sân sớm do quá mờ nhạt. Khả năng "sát thủ" của Rimario hay Omar đã biến mất qua những cú dứt điểm quá thiếu chính xác. Ngay cả khi có cơ hội ngon ăn, cả hai tiền đạo này vẫn không tận dụng được như thói quen săn bàn thường thấy của họ.

Gánh nặng tâm lý chi phối nhiều cầu thủ Hà Nội là điều không bàn cãi, tuy nhiên chính lối chơi đôi công, gây sức ép từ phần sân đối phương kết hợp với tổ chức đánh chặn từ xa của Viettel chính là sự hóa giải thành công sức mạnh của đối thủ rồi buộc Hà Nội chia điểm theo đúng ý đồ của mình. 

Trong cuộc đấu trí này, HLV Trương Việt Hoàng đã qua mặt đàn anh Chu Đình Nghiêm bởi đấu pháp thực dụng nhưng hết sức hợp lý.

Bị chia điểm ở vòng 5, cánh cửa bảo vệ ngôi vô địch của Hà Nội (33 điểm) ngày càng gian nan khi họ kém Viettel 2 điểm trong khi cuộc chơi chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Ngôi sao thứ 6 trên ngực áo chỉ đến với Hà Nội kèm theo điều kiện: thắng hết cả hai trận còn lại trước Sài Gòn (vòng 6) rồi Than Quảng Ninh (vòng 7), cùng lúc đó Viettel phải thua một trận hoặc không thắng cả hai vòng cuối. 

Một khi quyền tự quyết bị đánh rơi, Hà Nội mất ngôi vô địch mùa này là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn đã thắng đối thủ cùng đua vô địch là Than Quảng Ninh 2-1. Bàn thắng của đội chủ nhà đến từ khá sớm khi Paulo Pedro dứt điểm chạm chân hậu vệ Than Quảng Ninh làm bó tay thủ môn Tuấn Linh. 

Bị dẫn trước, Than Quảng Ninh còn gặp tổn thất khi chân sút chủ lực Jermie Lynch (8 bàn) phải rời sân ở phút 25 vì chấn thương. Điều này càng khiến khả năng tấn công của đội khách thêm bế tắc. 

Trong khi đó, sự xuất sắc của Paulo Pedro một lần nữa lại giúp Sài Gòn có thêm bàn thắng ở phút 57. Nỗ lực của Than Quảng Ninh chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số 1-2 của Hoa Hùng ở phút 67.

Vượt qua Than Quảng Ninh 2-1, hi vọng tranh chấp ngôi vô địch sáng trở lại với CLB Sài Gòn khi có được 34 điểm (kém Viettel 1 điểm) và vươn lên nhì bảng.

* Lịch thi đấu V-League 2020 ngày 30-10: Becamex Bình Dương - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17h, Bóng đá TV), CLB TP.HCM - Hoàng Anh Gia Lai (19h15, Bóng đá TV).

Sân Hàng Đẫy "cháy" vé mời

Hàng ngàn CĐV không có vé đã đứng dài trên phố Trịnh Hoài Đức trong trận Viettel - Hà Nội tối 29-10. Lý do là BTC trận đấu chỉ được phát hành 3.000 vé mời trong khi đó nhu cầu của người hâm mộ đến sân theo dõi trận đấu rất lớn.

Dù vậy, cuộc "nội chiến" giữa Viettel - Hà Nội, BTC trận đấu lại chỉ được UBND TP Hà Nội cho phép cho 3.000 CĐV vào sân ở khán đài A. CLB Viettel đã phát vé cho các CĐV nhà và dành một phần nhỏ cho đội khách Hà Nội. Tuy nhiên số vé này chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của người hâm mộ.

Trước giờ bóng lăn, cả ngàn CĐV đã chen lấn, xếp hàng với hi vọng được vào sân theo dõi trận đấu. Do không có vé, một số CĐV đã phải mua lại vé mời của một số phe vé với giá 200.000 - 300.000 đồng/vé.

Theo BTC trận đấu, trước khi trận Viettel - Hà Nội diễn ra, trong cuộc họp hai CLB đã xảy ra những tranh cãi về việc sử dụng phòng thay đồ và khu vực kỹ thuật. Mặc dù trong trận này CLB Viettel là đội bóng chủ nhà nhưng CLB Hà Nội lại muốn sử dụng phòng thay đồ chính bởi sân Hàng Đẫy cũng là sân nhà của Hà Nội.

SVĐ Hàng Đẫy trước đó được UBND TP Hà Nội giao cho CLB Hà Nội quyền quản lý và sử dụng từ năm 2016. Chưa hết, CLB Hà Nội còn đề nghị được ngồi khu vực kỹ thuật bên trái khán đài A, nơi dành cho đội chủ nhà.


Theo Tuổi Trẻ

https://thethao.tuoitre.vn/dau-som-vong-5-giai-doan-2-v-league-2020-cang-nhung-khong-hay-20201030101757004.htm

  • Từ khóa

Lộ diện đội bóng đầu tiên giành vé đi tiếp ở U23 châu Á

Có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, một đội bóng ở bảng A đã sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp của U23 châu Á 2024.
15:10 - 19/04/2024
136 lượt xem

Barca nhận án phạt cực nặng từ UEFA

Barca nhận án phạt từ từ Liên đoàn bóng đá châu ÂU (UEFA) vì 'hành vi phân biệt chủng tộc' với cổ động viên PSG.
11:48 - 19/04/2024
220 lượt xem

Báo Indonesia phấn khích khi đội nhà tạo nên cơn địa chấn trước Australia

Chiến thắng 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia ở giải U23 châu Á đã khiến cho báo giới và dư luận xứ Vạn đảo nức lòng.
09:52 - 19/04/2024
247 lượt xem

Ronaldo thiệt lớn dù thắng kiện Juventus

Dù thắng kiện Juventus, Ronaldo vẫn chịu không ít thiệt thòi từ phán quyết của tòa án.
07:10 - 19/04/2024
346 lượt xem

Đình Bắc giãn dây chằng cổ chân, chia tay giải châu Á: Sao tôi buồn thế này

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương trong trận ra quân của U.23 Việt Nam gặp U.23 Kuwait và phải sớm nói lời chia tay với VCK U.23 châu Á 2024.
19:53 - 18/04/2024
600 lượt xem