19
/
99456
Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn "hút" khách ở Hà Nội
dac-san-na-khong-lo-lang-son-hut-khach-o-ha-noi
news

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn "hút" khách ở Hà Nội

Chủ nhật, 25/10/2020 | 09:04:04
667 lượt xem

Giống na này có nguồn gốc từ Thái Lan sau đó được mua giống về lai ghép với giống na truyền thống.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 1

Sự kiện “Sắc màu Sơn La – Tây Bắc” diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/10 tại Hà Nội quy tụ khoảng 30 gian hàng về các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản sạch đặc trưng của các tỉnh Tây Bắc. Qua đó, giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, ẩm thực của tỉnh Sơn La tới nhân dân và du khách Thủ đô.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 2

Nhiều sản phẩm nông sản của Sơn La thu hút du khách Hà Nội.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 3

Trong đó, đặc biệt nhất khiến du khách Thủ đô không khỏi bất ngờ là sản phẩm na hoàng hậu của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với kích cỡ khổng lồ.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 4

Chia sẻ với Dân Trí, chị Nguyễn Ngọc Bích – Đại diện gian hàng huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, na hoàng hậu là sản phẩm đặc trưng của người dân huyện Mai Sơn, đây là loại na có nguồn gốc giống từ Thái Lan, được nhập về lai ghép nhân tạo vói giống cây na truyền thống để tạo ra giống na đặc biệt.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 5

“Loại na này được đặt tên là na hoàng hậu bởi vì quả nó rất to có thể nặng tới 1,5kg/1quả”, chị Bích giải thích.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 6

Loại nay ưa trên đất hạn, không chịu được úng nước nên có thể trồng trên núi đá, đồi cao.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 7

“Để tạo ra hình dạng trái na theo ý mình thì khi cây na ra mầm, thì phải tiến hành cắt cành, tỉa tán, sau đó cắt mầm và thụ phấn để giúp quả na đẹp hơn”, đại diện gian hàng bật mí.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 8

Theo đó, vụ thu hoạch na sẽ bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12 âm lịch. Mỗi quả na sẽ nặng từ 600g đến 1,5kg. Giá thành hiện nay là 150.000đ/ 1kg.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 9

Nhiều du khách Hà Nội thích thú trước gian hàng bán loại đặc sản này

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 10

Na hoàng hậu có vị ngọt, mùi thơm nhẹ đặc trưng, bên trong cùi dày, ít hạt hơn na ta.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 11

Nhiều du khách “móc hầu bao” để mua những trái na hoàng hậu về ăn, thậm chí có những người mua cả gần chục kg.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 12

Chị Ngọc chia sẻ, đã bán được 11 thùng na hoàng hậu.

Đặc sản na khổng lồ Lạng Sơn hút khách ở Hà Nội - 13

Nhiều mặt hàng nông sản khác mang đặc trưng của Sơn La cũng thu hút đông khách tham quan.

Theo Ngọc Hưng/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/du-lich/dac-san-na-khong-lo-lang-son-hut-khach-o-ha-noi-20201025085229421.htm

  • Từ khóa

Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 77 thông báo sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho hãng phim Ghibli - giải đặc biệt nhất từ trước đến nay.
20:24 - 18/04/2024
205 lượt xem

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
292 lượt xem

Đà Lạt, Thái Lan đứng đầu điểm đến trong nước và nước ngoài dịp lễ 30/4 và 1/5

Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok (Thái Lan) và Singapore là những...
11:56 - 18/04/2024
407 lượt xem

Ra mắt cuốn sách tri ân chiến sĩ Điện Biên anh hùng

Tập hợp danh sách các anh hùng, liệt sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của 53 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia chiến dịch Điện...
10:09 - 18/04/2024
439 lượt xem

'Độc lạ' văn hóa Khmer được tái hiện sinh động trên núi Bà Đen, Tây Ninh

Diễn ra vào tất cả các ngày cuối tuần đến hết dịp lễ 30.4 năm nay, một loạt các loại hình nghệ thuật trình diễn là đặc sản của văn hóa Khmer sẽ được tái...
10:45 - 17/04/2024
977 lượt xem