4
/
97520
Mở đường bay quốc tế: Khách chỉ được mua vé khi đã có chỗ ở tại Việt Nam
mo-duong-bay-quoc-te-khach-chi-duoc-mua-ve-khi-da-co-cho-o-tai-viet-nam
news

Mở đường bay quốc tế: Khách chỉ được mua vé khi đã có chỗ ở tại Việt Nam

Thứ 5, 17/09/2020 | 08:29:02
434 lượt xem

Chiều 16/9, Bộ GTVT đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan của bộ thông báo tới hãng hàng không về các điều kiện bán vé cho hành khách muốn vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ sắp được mở lại theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.

Sẵn sàng mọi điều kiện để mở lại đường bay quốc tế thường lệ.Sẵn sàng mọi điều kiện để mở lại đường bay quốc tế thường lệ.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan Bộ Ngoại giao trao đổi, thống nhất với đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Lào (gồm cả các hãng hàng không) về một số yêu cầu gồm: khách được nhập cảnh, quy định nhập cảnh và những điều kiện của Việt Nam đối với người muốn nhập cảnh trước khi lên máy bay (như kiểm tra thân nhiệt, cài ứng dụng, khai báo y tế, giấy xác nhận kết quả âm tích với virus SARS-CoV-2…).

Thông báo về yêu cầu của Việt Nam với các hãng hàng không và hành khách trên các chuyến bay thương mại quố tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và một số đối tác về: Các hãng hàng không chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh và địa điểm lưu trú cụ thể tại Việt Nam; khi bán vé hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra kết quả xét nghiệm của hành khách do cơ quan nước sở tại cấp.

Hãng hàng không phải gửi Cảng vụ hàng không danh sách hành khách dự kiến thực hiện chuyến bay đến trước 12 tiếng theo giờ khởi hành dự kiến và danh sách chi tiết hành khách chuyến bay trước 30 phút khi khởi hành thực tế.

Cục Hàng không thông báo đối tượng được nhập cảnh, quy trình nhập cảnh và những điều kiện Việt Nam đối với người muốn nhận cảnh khi lên máy bay (giấy xét nghiệm phải trong 3 ngày trước ngày lên máy bay…).

Trường hợp hãng hàng không vận chuyển khách quá cảnh từ nước thứ 3 vào Việt Nam, hãng phải bố trí khoang riêng cho khách này để không ngồi chung với khách tới từ 6 điểm đến mở đường bay (Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Quảng Châu, Phnom Penh, Vientiane).

Cục Hàng không phải chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của sân bay xây dựng và thực hiện quy trình về tiếp nhận khách trên các chuyến bay quốc tế đến, hành khách nhập cảnh, phân luồng khách và bàn giao cho các cơ quan, đơn vị đón khách để đi cách ly theo quy định.

Cục Y tế GTVT được yêu cầu chủ trì, phối hợp hướng dẫn, yêu cầu về y tế của Bộ Y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam, để Cục Hàng không làm cơ sở thông báo cho nhà chức trách hàng không, hãng hàng không liên quan biết để phối hợp thực hiện, hướng dẫn các đơn vị liên quan và hành khách thực hiện. Kịp thời đề xuất, kiến nghị điêu chỉnh chính sách nếu cần thiết.

Trước đó, ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ đã phát thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về mở lại đường một số đường bay thương mại quốc tế thường lệ với một số nước và khu vực an toàn. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý mở lại một số đường bay quốc tế từ ngày 15/9.

Theo Lê Hữu Việt/Tiền phong

https://www.tienphong.vn/kinh-te/mo-duong-bay-quoc-te-khach-chi-duoc-mua-ve-khi-da-co-cho-o-tai-viet-nam-1722352.tpo

  • Từ khóa

Chủ tịch SAGS Sài Gòn nói về việc ngừng phục vụ chuyến bay Bamboo Airways

SAGS dừng cung cấp dịch vụ mặt đất Hãng Bamboo Airways do hãng kéo dài các khoản nợ. Hãng này giảm mạnh quy mô chuyến bay, từ 30 chiếc còn 7-8 chiếc, nên...
16:20 - 25/04/2024
164 lượt xem

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 700 đồng/lít

Giá xăng ngày 25/4 giảm theo xu hướng thế giới tuần qua, mức giảm dao động từ 310 đồng đến 320 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 730 đồng/lít.
15:25 - 25/04/2024
171 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
183 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
191 lượt xem

Ông Phạm Nhật Vượng: "Sẽ sắp xếp tài sản của tôi cho VinFast 1 tỷ USD nữa"

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định dồn mọi nguồn lực cho VinFast.
14:25 - 25/04/2024
192 lượt xem