16
/
95633
Kẻ sát hại nữ DJ tại Hà Nội chấp nhận mức án Tử hình
ke-sat-hai-nu-dj-tai-ha-noi-chap-nhan-muc-an-tu-hinh
news

Kẻ sát hại nữ DJ tại Hà Nội chấp nhận mức án Tử hình

Thứ 2, 10/08/2020 | 16:12:40
704 lượt xem

Khi ra phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Đào Duy Cường (26 tuổi, quê Lào Cai) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, xin chấp nhận mức án Tử hình.

Sáng 10/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phiên phúc thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản với bị cáo là Đào Duy Cường (26 tuổi, quê Lào Cai). Bị cáo Cường là hung thủ sát hại nữ DJ Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, quê Lý Nhân, Hà Nam). Trước đó, phiên xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Cường mức án Tử hình và Cường có đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Cường cho biết rất hối hận với tội lỗi đã gây ra và xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án Tử hình. Đại diện VKSND Tối cao cho biết, căn cứ Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo tự nguyện rút đơn nên đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm.

ke sat hai nu dj tai ha noi chap nhan muc an tu hinh hinh 1

Lực lượng chức năng áp giải bị cáo Đào Duy Cường.

HĐXX chấp nhận đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát, cho biết bị cáo Cường có quyền làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá trong vòng 7 ngày tiếp theo.

Trước đó, theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên sơ thẩm, nạn nhân Vũ Thị Quỳnh Tr. và Cường có quan hệ tình cảm yêu đương, sống cùng nhau trong dãy nhà trọ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 17/6/2019, Cường xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với chị Tr. Trong lúc không kiềm chế, Cường đã sát hại dã man nạn nhân. Sau đó, Cường lấy xe máy của chị Tr. bỏ trốn lên Lạng Sơn. Tại đây, được người thân động viên, Cường đã ra đầu thú tại công an tỉnh Lạng Sơn.

Bị cáo Đào Duy Cường là đối tượng nghiện ma túy. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi giết người của bị cáo Cường có tính chất dã man, gây bức xúc trong dư luận, cần phải loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên mức án Tử hình./.

Theo Võ Nam/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/ke-sat-hai-nu-dj-tai-ha-noi-chap-nhan-muc-an-tu-hinh-1081432.vov

  • Từ khóa

Phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phấm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm...
11:33 - 25/04/2024
111 lượt xem

Khởi tố "trung tướng công an" rởm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Lê Văn Sự đã giả mạo là trung tướng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người...
10:08 - 25/04/2024
130 lượt xem

Đường dây thực phẩm chức năng 'chống đột quỵ' giả: Đã bán 20.000 hộp, thu 50 tỉ

Các bị can khai nhận đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ giả, với trị giá tương đương khoảng 50 tỉ...
08:17 - 25/04/2024
166 lượt xem

Khởi tố 2 nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn cho chi cục đăng kiểm

Trong nhiều năm, 2 bị can Viên Thị An và Trương Thị Kim Dung đã ghi khống 300 hóa đơn có nội dung là các dịch vụ ăn uống, bán cho Chi cục Đăng kiểm số...
16:33 - 24/04/2024
559 lượt xem

Lâm Đồng: Một thẩm phán bị trộm chém trọng thương

Phát hiện camera an ninh ở nhà bị tắt, vị thẩm phán vội chạy về và phát hiện có 2 người đột nhập vào nhà nên tri hô, bất ngờ bị kẻ trộm dùng dao chém...
16:18 - 24/04/2024
557 lượt xem