24
/
95608
Cử tri Ai Cập ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử Thượng viện
cu-tri-ai-cap-o-nuoc-ngoai-bo-phieu-bau-cu-thuong-vien
news

Cử tri Ai Cập ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử Thượng viện

Thứ 2, 10/08/2020 | 09:41:02
250 lượt xem

Người Ai Cập sống ở các quốc gia trên toàn thế giới có thể tham gia bỏ phiếu bầu cử thượng viện bắt đầu vào hôm nay (10/8)

Ảnh minh họa: Reuters. 

Trong 2 ngày 10 và 11/8, cử tri Ai Cập sống ở 124 quốc gia trên toàn thế giới sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử cho thượng viện mới, trong khi cuộc bầu cử trong nước bắt đầu vào ngày 12 và 13/8.

Cơ quan Bầu cử Quốc gia (NEA) Ai Cập cho biết người Ai Cập sống ở các quốc gia trên toàn thế giới có thể tham gia bỏ phiếu bầu cử thượng viện bắt đầu vào ngày hôm nay (10/8). Cử tri ở nước ngoài có thể tham gia bằng cách gửi lá phiếu của họ qua đường bưu điện tới 140 cơ quan đại diện ngoại giao của Ai Cập ở nước ngoài. Cử tri đủ điều kiện là những người đã đăng trực tuyến với NEA từ cuối tháng 7 vừa qua.

Cuộc bỏ phiếu ở ngoài nước sẽ kéo dài đến 21h tối nay. Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu ở trong nước sẽ được tổ chức vào các ngày 11 và 12/8. Nhiệm kỳ của Thượng viện kéo dài trong năm năm. Kết quả của vòng đầu tiên sẽ được công bố vào ngày 19/8. Vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 8 và 9/9 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 16/9/

Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) cho biết tổng cộng 787 ứng cử viên tranh cử để chọn ra 300 người trong thương viện mới. Hai phần ba số thành viên sẽ được bầu chọn thông qua ứng cử cá nhân và hệ thống danh sách đảng kín và phần còn lại sẽ do tổng thống chỉ định. Cơ quan Bầu cử Quốc gia kêu gọi cử tri tích cực tham gia vào cuộc bầu cử và nhấn mạnh đây là nghĩa vụ quốc gia đồng thời cảnh báo rằng những ai tẩy chay các cuộc bầu cử này sẽ bị phạt tiền theo quy định của pháp luật về thực thi các quyền chính trị với số tiền từ 300 bảng đến 500 bảng.

Cử tri cũng được yêu cầu đeo khẩu trang khi tới các điểm bỏ phiếu trên khắp Ai Cập, duy trì khoảng cách để hạn chế sự lây lan dịch Covid-19. Bộ Nội vụ Ai Cập cũng  đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo cho các điểm bỏ phiếu, tăng cường triển khai an ninh xung quanh các địa điểm bỏ phiếu và trên các con đường dẫn đến các điểm bỏ phiếu./.

Theo Ngọc Thạch/VOV

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chay-dua-phat-trien-vac-xin-covid-19-cuoc-chien-ti-do-va-niem-tu-hao-dan-toc-20200809220040232.htm 

  • Từ khóa

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
291 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
360 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
415 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
520 lượt xem

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
690 lượt xem