24
/
94491
Nga bắt hơn 140 người biểu tình
nga-bat-hon-140-nguoi-bieu-tinh
news

Nga bắt hơn 140 người biểu tình

Thứ 5, 16/07/2020 | 12:51:31
191 lượt xem

Cảnh sát Nga bắt 142 người, trong đó có một ủy viên hội đồng thủ đô Moskva, tham gia biểu tình phản đối sửa đổi hiến pháp hôm qua.

Tổ chức độc lập OVD-Info cho hay những người này bị lực lượng an ninh bắt khi tham gia biểu tình ở Moskva, Nga tối 15/7. Phóng viên AFP tại hiện trường cho biết một số nhà báo cũng bị đưa vào xe cảnh sát và tạm giữ trong thời gian ngắn.

Yulia Galyamina, ủy viên hội đồng thành phố Moskva, người dẫn đầu các chiến dịch phản đối sửa đổi hiến pháp, cùng với con gái bà này, nằm trong số những người bị bắt.

Cảnh sát Nga bắt một người đàn ông biểu tình phản đối sửa đổi hiến pháp tại Moskva, ngày 15/7. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Nga bắt một người đàn ông biểu tình phản đối sửa đổi hiến pháp tại Moskva, ngày 15/7. Ảnh: Reuters.

Đầu ngày 15/7, bà Galyamina cùng các cộng sự tập trung tại quảng trường Pushkin ở thủ đô Moskva, bất chấp trời mưa, để thu thập chữ ký của hàng trăm người phản đối sửa đổi hiến pháp. Galyamina sau đó thông báo trên Twitter rằng bà và nhóm biểu tình đã thu thập được khoảng 5.000 chữ ký.

"Chúng tôi đang tiến hành một vụ kiện tập thể", người biểu tình Andrei Pivovarov nói, trong lúc thu thập chữ ký gần tượng đài thi hào Nga Alexander Pushkin. "Chúng tôi đang thu thập chữ ký từ khắp đất nước", ông nói.

Nga hồi đầu tháng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, với tỷ lệ 78% người dân tán thành. Hiến pháp sửa đổi vẫn quy định tổng thống chỉ được làm hai nhiệm kỳ, nhưng xóa các nhiệm kỳ trước đây, cho phép Tổng thống Vladimir Putin, 67 tuổi, trên lý thuyết có thể tiếp tục nắm quyền thêm 12 năm sau khi mãn nhiệm vào năm 2024.

Hiến pháp mới cấm những người có quốc tịch nước ngoài và cư trú tại Nga dưới 25 năm tranh cử tổng thống. Công dân tại bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập năm 2014, được miễn yêu cầu về thời gian cư trú khi ứng cử tổng thống. Ngoài ra, những người có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú ở nước ngoài cũng không được đảm nhận các vị trí cao trong chính phủ Nga.

Một số sửa đổi khác về các vấn đề xã hội bao gồm bảo lãnh của nhà nước về lương cơ bản trên cơ sở mức sinh hoạt phí hay định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp của một nam và một nữ. Một sửa đổi quy định hiến pháp Nga sẽ được ưu tiên trong trường hợp các hiệp ước quốc tế có thể được giải thích theo cách đi ngược lại đạo luật này.

Những người chỉ trích cho rằng cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi dọn đường cho Putin giữ chức tổng thống Nga trọn đời. Chính trị gia đối lập Alexei Navalny cho rằng cuộc trưng cầu dân ý không phản ánh ý kiến thật sự của công chúng.

Theo Mai Lâm/ Vnexpress

https://vnexpress.net/nga-bat-hon-140-nguoi-bieu-tinh-4131243.html

  • Từ khóa

Singapore: Cụ ông 82 tuổi suýt mất 3,7 triệu đô la vì bị lừa qua điện thoại

Một cụ ông 82 tuổi người Singapore đã suýt mất 3,7 triệu đô la Singapore (hơn 68 tỷ đồng) vì mắc bẫy của những kẻ lừa đảo qua điện thoại.
15:15 - 28/03/2024
32 lượt xem

Điều chỉnh nóng khi Mỹ tuyên bố thềm lục địa mới

Nga điều chỉnh chiến lược Bắc Cực khi Mỹ tuyên bố thềm lục địa mới.
15:48 - 28/03/2024
22 lượt xem

Tổng thống Argentina phát ngôn 'sỉ nhục', Colombia phản ứng ngoại giao cứng rắn

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 27.3 đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Argentina ra khỏi nước này sau phát ngôn được cho là 'bôi nhọ' của Tổng thống...
14:37 - 28/03/2024
54 lượt xem

90 giây trước thảm kịch tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ

Một nhân viên điều phối đã phát hiện ra và kịp yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Francis Scott Key trước khi con tàu đâm sập một phần cầu, nhưng không kịp...
10:39 - 28/03/2024
133 lượt xem

Cuộc gặp đáng chú ý ở Bắc Kinh

Quan hệ Trung Quốc - Mỹ còn bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó mới nhất là cuộc "đấu khẩu" về chuyện trợ cấp xe điện.
09:14 - 28/03/2024
177 lượt xem