4
/
93954
Hàng trăm tấn vải tươi bán ra nước ngoài trong mùa vải 2020
hang-tram-tan-vai-tuoi-ban-ra-nuoc-ngoai-trong-mua-vai-2020
news

Hàng trăm tấn vải tươi bán ra nước ngoài trong mùa vải 2020

Chủ nhật, 05/07/2020 | 05:17:03
347 lượt xem

Theo Bộ Công Thương, sản lượng quả vải thiều tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore đang thuận lợi, đạt kết quả tốt. Dự báo mùa vải 2020, hàng trăm tấn vải tươi sẽ mang về hàng chục triệu USD.

Vải tươi của Việt Nam được bày bán tại siêu thị Singapore. Ảnh: Minh Khuyên

Vải tươi của Việt Nam được bày bán tại siêu thị Singapore. Ảnh: Minh Khuyên

Dự kiến quả vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai trong năm 2020 sẽ tăng từ 10-20% so với năm 2019 (năm 2019 xuất khẩu quả vải qua cửa khẩu Lào Cai đạt 27 nghìn tấn).

Nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, việc tiêu thụ quả vải vụ  này đạt kết quả khá tốt. Ngoài số lượng vải xuất khẩu sang Trung Quốc, đến ngày 4.7, Việt Nam đã xuất khẩu sang Nhật  Bản khoảng 50 tấn vải thiều từ hai vùng trồng vải chính là Thanh Hà (Hải Dương) và Lục Ngạn (Bắc Giang).

Quả vải tươi của Việt Nam bày bán tại siêu thị Nhật Bản. Ảnh: Hồng QuangQuả vải tươi của Việt Nam bày bán tại siêu thị Nhật Bản. Ảnh: Hồng Quang

Ngoài ra, nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, gần 50 tấn vải tươi đã được xuất khẩu sang Singapore từ cảng Hải Phòng và dự kiến đến hết mùa vải, tổng giá trị xuất khẩu có thể đạt 100 tấn.

Vải thiều Việt Nam hiện  được bán với giá 5SGD/kg trong tuần đầu tiên (mức giá khuyến mại) và tăng trở lại mức 6SGD/kg ngay trong tuần tiếp theo, cùng mức giá với vải Trung Quốc đang bán tại Singapore.

Do chất lượng và màu sắc trái vải của Việt Nam đẹp tươi hơn hẳn, trái vải của Việt Nam được bán chạy hơn. Sau 2 tuần lên kệ, nhiều siêu thị tại Singapore không còn vải Việt Nam để bán.

Vải thiều được đóng gói để xuất khẩu sang Singapore. Ảnh: Khánh VũVải thiều được đóng gói để xuất khẩu sang Singapore. Ảnh: Khánh Vũ

Tại thị trường Úc, quả vải u hồng của Việt Nam cũng được người dân Úc ưa thích. 

Theo ông Lý Hoàng Duy - Giám đốc Công ty 4waysfresh-đơn vị trực tiếp xuất khẩu vải sang Úc, vải u hồng - với tên tiếp thị là Golden Lychees - đã được đặt mua hết chỉ trong một ngày. Sau thành công của lô hàng 9 tấn vải u hồng xuất sang Australia đợt một, tới đây công ty này sẽ tiếp tục xuất khẩu thêm các lô hàng tiếp theo sang quốc gia này, dự kiến lên đến 18 tấn/tuần.

Cụ thể, hiện tại, số lượng vải thiều xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) đạt gần 28.500 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2019, kim ngạch đạt gần 16 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Vũ Long/Lao động

https://laodong.vn/kinh-te/hang-tram-tan-vai-tuoi-ban-ra-nuoc-ngoai-trong-mua-vai-2020-817264.ldo

  • Từ khóa

Chủ tịch SAGS Sài Gòn nói về việc ngừng phục vụ chuyến bay Bamboo Airways

SAGS dừng cung cấp dịch vụ mặt đất Hãng Bamboo Airways do hãng kéo dài các khoản nợ. Hãng này giảm mạnh quy mô chuyến bay, từ 30 chiếc còn 7-8 chiếc, nên...
16:20 - 25/04/2024
324 lượt xem

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 700 đồng/lít

Giá xăng ngày 25/4 giảm theo xu hướng thế giới tuần qua, mức giảm dao động từ 310 đồng đến 320 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm 730 đồng/lít.
15:25 - 25/04/2024
332 lượt xem

89% hành khách dùng buýt điện là người đi làm

Xe buýt thông thường tỉ lệ người đi làm sử dụng chiếm khoảng 25-30%, riêng đối với buýt điện tỉ lệ người đi làm chiếm 89%, gấp 3 lần xe buýt thường.
15:36 - 25/04/2024
358 lượt xem

Tin nổi không: Sân bay Tân Sơn Nhất ước giảm hàng vạn khách dịp cao điểm lễ

Dù Chính phủ đã kéo dài thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cho người dân tới 5 ngày, song giá vé máy bay quá cao cùng số lượng máy bay của các hãng giảm mạnh là...
15:07 - 25/04/2024
357 lượt xem

Ông Phạm Nhật Vượng: "Sẽ sắp xếp tài sản của tôi cho VinFast 1 tỷ USD nữa"

Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông Vingroup sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định dồn mọi nguồn lực cho VinFast.
14:25 - 25/04/2024
366 lượt xem