24
/
92597
Hong Kong huy động 3.000 cảnh sát quyết giải tán hoạt động tưởng niệm Thiên An Môn
hong-kong-huy-dong-3-000-canh-sat-quyet-giai-tan-hoat-dong-tuong-niem-thien-an-mon
news

Hong Kong huy động 3.000 cảnh sát quyết giải tán hoạt động tưởng niệm Thiên An Môn

Thứ 5, 04/06/2020 | 15:48:24
230 lượt xem

Đây là lần đầu tiên trong 31 năm Hong Kong cấm hoạt động tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Khoảng 3.000 cảnh sát cùng nhiều xe chống bạo động đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai tối 4-6.

3.000 cảnh sát chống bạo động Hong Kong đã được huy động để giải tán các hoạt động tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn tại công viên Victoria - Ảnh: SCMP

Sáng 4-6, Hội đồng lập pháp Hong Kong đã bắt đầu tiến trình tranh luận về một dự luật cho phép truy tố hình sự những người xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Hãng tin Reuters nhận định động thái này có thể đẩy căng thẳng lên mức khó lường trong các hoạt động tưởng nhớ tối cùng ngày.

Báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong cho biết khoảng 2.000 cảnh sát chống bạo động sẽ được triển khai ở đảo chính Hong Kong. Hai xe xịt vòi rồng cũng được điều tới trụ sở chính quyền đặc khu và văn phòng liên lạc của đại lục.

1.000 cảnh sát còn lại sẽ được chia ra nhiều khu vực khác, riêng khu Tây Cửu Long còn có thêm một xe vòi rồng. Nguồn tin của SCMP cho biết cảnh sát sẽ không đứng nhìn mà chủ động giải tán những người tụ tập bất hợp pháp.

Trước đó đơn vị tổ chức hoạt động tưởng niệm sự kiện đã xin phép chính quyền song đã bị từ chối, trong khi 30 qua (từ năm 1990) hoạt động này được tổ chức hằng năm tại công viên Victoria. Lý do năm nay từ chối là do giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19. Một sự kiện khác được lên kế hoạch diễn ra cùng ngày tại khu Thâm Thủy Bộ cũng bị cấm.

Mặc dù vậy, những người tổ chức tuyên bố hoạt động tưởng niệm vẫn sẽ diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. Họ dự định sẽ chia ra thành từng nhóm nhỏ dưới 8 người để tuân thủ yêu cầu chống dịch của nhà chức trách.

Cảnh sát tuyên bố hình thức tụ tập này vẫn bất hợp pháp và sẽ mạnh tay giải tán. Hồi tuần trước, gần 400 người đã bị bắt khi tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính quyền đại lục ra nghị quyết làm luật an ninh.

Các hoạt động thắp đèn cầy tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn đã bắt đầu diễn ra nhỏ lẻ ở Hong Kong từ đêm 3-6 - Ảnh: REUTERS 

Theo SCMP, người vi phạm lệnh giãn cách xã hội sẽ bị phạt 2.000 đôla Hong Kong (khoảng 258 USD). Riêng những người tổ chức tụ tập có thể đối mặt với 25.000 đôla Hong Kong tiền phạt cùng mức án 6 tháng tù giam. 

Luật cơ bản Hong Kong - "hiến pháp" thu nhỏ của đặc khu - và Pháp lệnh về các quyền của Hong Kong cho phép biểu tình nhưng người tổ chức phải thông báo và nhận được sự chấp thuận của cảnh sát trưởng Hong Kong.

Theo đó, "các buổi tụ họp ở nơi công cộng từ 50 người trở lên hay các cuộc diễu hành từ 30 người trở lên" phải xin phép chính quyền và tuân thủ sự hướng dẫn của cảnh sát để bảo đảm an toàn.

Trên lý thuyết, người Hong Kong có thể xin tổ chức biểu tình ở bất kỳ đâu, kể cả khu Tamar - nơi đặt trụ sở chính quyền đặc khu và văn phòng đại diện của Bắc Kinh, nhưng việc được cấp phép hay không lại là chuyện khác.


Theo Bảo Duy/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/hong-kong-huy-dong-3-000-canh-sat-quyet-giai-tan-hoat-dong-tuong-niem-thien-an-mon-20200604104234825.htm

  • Từ khóa

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
338 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
404 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
460 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
572 lượt xem

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
738 lượt xem