24
/
92253
Gần 5,9 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu
gan-5-9-trieu-nguoi-nhiem-ncov-toan-cau
news

Gần 5,9 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

Thứ 6, 29/05/2020 | 07:37:29
277 lượt xem

Thế giới ghi nhận gần 5,9 triệu ca nhiễm nCoV và hơn 360.000 người chết, nhiều nước tái mở cửa và một số nước phải tái áp đặt hạn chế.

213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 5.880.081 ca nhiễm và 360.695 ca tử vong, tăng lần lượt 99.678 và 3.907 trường hợp so với hôm qua, trong đó 2.576.260 người đã bình phục.

Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, là 1.767.571 và 103.302, tăng lần lượt 22.419 và 1.237 trường hợp. Số người chết do dịch bệnh tăng trở lại sau ba ngay giảm mạnh và vượt 100.000 từ một ngày trước đó.

Toàn bộ 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa ở những mức độ khác nhau. Trump cho phép tụ tập tối đa 10 người, miễn là duy trì quy tắc cách biệt cộng đồng. Thủ đô Washington từ 29/5 gỡ yêu cầu người dân ở nhà. Các nhà bán lẻ mặt hàng không thiết yếu được phép hoạt động trở lại, tiệm cắt tóc được đón khách hẹn trước. Nhà hàng có thể phục vụ cho khách ngồi ngoài trời nếu các bàn cách nhau 2 m.

Vùng dịch lớn thứ hai thế giới Brazil ghi nhận ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục với 26.417 ca và thêm 1.294 người chết. Số người nhiễm và tử vong tại Brazil lần lượt là 438.812 va 26.991.

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington, Mỹ, cảnh báo tổng số ca tử vong tại Brazil có thể tăng gấp 5 lần, lên mức 125.000 người vào đầu tháng 8. Giám đốc IHME Christopher Murray kêu gọi nước này tiến hành các biện pháp giống Trung Quốc, Italy, hay New York, nhằm kiểm soát đại dịch và giảm thiểu lây lan virus.

Tổng thống Jair Bolsonaro đang đối mặt với những chỉ trích về phản ứng của ông đối với cuộc khủng hoảng sức khỏe. Bolsonaro nhiều lần hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch và phản đối các biện pháp ở nhà. Lãnh đạo Brazil cho rằng thất bại kinh tế sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn virus.

Nga, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 174 người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong lên 4.142. Số ca nhiễm cũng tăng thêm 8.371, lên 379.051.

Tổng thống Nga Putin ngày 26/5 cho biết nước này "có thể xem là đã qua đỉnh dịch" khi ca nhiễm mới hàng ngày liên tục dưới 9.000, đồng thời quyết định tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít vào ngày 24/6 tại Moskva và nhiều thành phố khác. 

Moskva, tâm dịch của Nga, được cho là "đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất" và sẽ nới phong tỏa kể từ ngày 1/6. Người dân thành phố sẽ được phép đi dạo ba lần một tuần khi đeo khẩu trang và tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm. Các cửa hàng không bán thực phẩm, tiệm giặt là và tiệm sửa chữa cũng được phép hoạt động trở lại.

Tây Ban Nha báo cáo thêm 1.137 ca nhiễm và chỉ một ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 284.986 và 27.119. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Tây Ban Nha chỉ ghi nhận thêm một ca tử vong.

Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế ngăn nCoV từ hôm 25/5. Từ ngày 27/5, Tây Ban Nha bắt đầu 10 ngày quốc tang cho các nạn nhân đã chết vì Covid-19 và tất cả tòa nhà công đều treo cờ rủ.

Nhân viên y tế chính phủ Brazil phối hợp cùng cảnh sát kiểm tra thân nhiệt cho một khách đi tàu ở bang Para hôm 27/5. Ảnh: AFP.

Nhân viên y tế chính phủ Brazil phối hợp cùng cảnh sát kiểm tra thân nhiệt cho một khách đi tàu ở bang Para hôm 27/5. Ảnh: AFP.

Anh báo cáo 29.127 ca nhiễm và 37.837 ca tử vong, tăng lần lượt 1.887 và 377. Dù là vùng dịch lớn thứ năm thế giới, Anh ghi nhận số người chết cao thứ hai, chỉ sau Mỹ.

Từ 28/5, Anh khởi động chiến lược "xét nghiệm và truy vết", cho phép bất cứ ai có triệu chứng Covid-19 được xét nghiệm, những người đã tiếp xúc gần với người nhiễm nCoV sẽ được truy vết và yêu cầu cách ly trong 14 ngày, ngay cả khi họ không có triệu chứng. Giới chức Anh cho biết những người nhập cảnh vào nước này kể từ 8/6 sẽ bị cách ly trong hai tuần, ai vi phạm có thể bị phạt tới hơn 1.200 USD.

Italy ghi nhận thêm 593 ca nhiễm và 70 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 231.732 và 33.142. Chính phủ Italy dự kiến cho phép tự do đi lại từ ngày 3/6, tái mở cửa toàn bộ sân bay, biên giới với các nước láng giềng và gỡ quy định cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh.

Ca nhiễm và tử vong do nCoV tại Pháp là 186.238 và 3.325. Số ca tử vong mới là 66, đánh dấu ngày thứ tám liên tiếp con số này thấp hơn 100, làm dấy lên hy vọng rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua. Pháp chuẩn bị mở lại các quán bar, nhà hàng và bảo tàng vào tuần tới. Mùa giải Premier League sẽ khởi động lại vào ngày 17/6.

Đức ghi nhận thêm 577 ca nhiễm và 37 ca tử vong vì nCoV, nâng số người nhiễm và chết do đại dịch ở quốc gia này lên 182.452 và 8.570.

Đức sẽ kéo dài các biện pháp cách biệt cộng đồng đến ngày 29/6. Từ 6/6, tối đa 10 người được phép tụ tập nơi công cộng, nhưng người dân nên cố gắng tiếp xúc với ít người nhất có thể. Bộ Ngoại giao Đức sẽ gỡ khuyến cáo công dân không đến 26 nước EU và một số quốc gia khác như Anh, Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ từ 15/6.

Peru là vùng dịch lớn thứ hai tại khu vực Mỹ Latinh, tâm dịch mới của thế giới, với 141.779 ca nhiễm và 4.099 ca tử vong, tăng lần lượt 5.874 và 116 trường hợp. Giới chuyên gia cảnh báo tình hình ở Mỹ Latinh đang xấu đi nhanh chóng.

Gần 1/3 trong số 10 triệu dân của thủ đô Lima đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Hệ thống y tế nước này đang bên bờ vực sụp đổ, khi các bệnh viện công phải đối mặt tình trạng thiếu thiết bị nghiêm trọng, trong khi nền kinh tế tê liệt.

Một số quốc gia Mỹ Latinh như Chile, Mexico, Argentina cũng đang chứng kiến ca nhiễm nCoV tăng liên tục, đặc biệt ở các khu ổ chuột. Theo Liên Hợp Quốc, gần 89 triệu người trong khu vực thậm chí không có các dịch vụ vệ sinh cơ bản, không thể rửa tay thường xuyên, biện pháp bảo vệ cơ bản nhất chống nCoV.

Tại Trung Đông, Iran báo cáo thêm 2.258 ca nhiễm và 63 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 143.849 và 7.627. Chính phủ Iran tiếp tục nới lỏng những biện pháp hạn chế, cho phép nhà hàng tiếp nhận thực khách nhưng cần tuân thủ quy tắc đảm bảo an toàn như giữ khoảng cách 2 m, hoạt động thể thao được nối lại nhưng không được cho phép khán giả vào xem. Các trường đại học, ngoại trừ trường y, sẽ mở trở lại từ ngày 6/6.

Arab Saudi ghi nhận thêm 1.644 ca nhiễm và 16 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 80.185 và 441. Các nhà thờ Hồi giáo sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 31/5, trừ khu vực thánh địa Mecca. Các biện pháp giới nghiêm chặt chẽ bắt đầu áp dụng hồi tháng 4 cũng sẽ được nới lỏng dần dần từ ngày 31/5. Chính phủ còn quyết định nối lại các chuyến bay nội địa , nhưng một số dịch vụ như phòng gym, rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện vẫn phải đóng cửa.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) báo cáo thêm 563 ca nhiễm và ba ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 32.532 và 258. Dubai gỡ hạn chế đi lại từ 6h đến 23h hàng ngày. Họ cho phép rạp chiếu phim, phòng gym và một số tụ điểm giải trí mở cửa trở lại, sau khi cho phép các trung tâm thương mại và nhà hàng nối lại hoạt động vào tháng trước. 

Hàn Quốc hôm qua tái áp đặt một số biện pháp hạn chế khi ca nhiễm nCoV hàng tăng mạnh trở lại với 79 trường hợp, mức cao nhất trong 53 ngày qua. Hàn Quốc hiện ghi nhận 11.344 ca nhiễm và 269 ca tử vong.

Ca nhiễm mới tăng do bùng phát ổ dịch mới tại nhà kho của một công ty thương mại điện tử ở Bucheon, phía tây Seoul. Giới chức cho biết nhân viên tại nhà kho này đã không tuân thủ các quy tắc phòng dịch.

Một quốc gia châu Á khác cũng tái áp đặt hạn chế là Sri Lanka do chính quyền lo ngại một làn sóng lây nhiễm thứ hai. Ca nhiễm và tử vong tại Sri Lanka hiện là 1.530 và 10.

Tại Nam Á, Ấn Độ ghi nhận 165.386 ca nhiễm và 4.711 ca tử vong, tăng lần lượt 7.300 và 177. Số ca nhiễm mới đang có xu hướng gia tăng khi hàng triệu lao động di cư trở về quê nhà từ các thành phố lớn, khiến chính quyền lo ngại về tình trạng đại dịch lây lan qua các ngôi làng không có nhiều điều kiện chăm sóc y tế.

Tại Đông Nam Á, Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với 33.249 ca nhiễm, tăng 373, trong đó 23 người chết. Ca nhiễm ở Singapore chủ yếu là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Singapore tuần này công bố gói kích thích kinh tế thứ tư trong vòng vài tháng, trị giá 23,22 tỷ USD, giữa lúc đối mặt với suy thoái kinh tế sâu sắc nhất trong lịch sử.

Indonesia xếp thứ hai với 24.538 ca nhiễm và 1.496 người chết, tăng lần lượt 687 và 23. Từ tuần này, Indonesia triển khai 340.000 cảnh sát và lính ở 4 tỉnh để đảm bảo người dân tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV nào.

Theo Huyền Lê/VnExpress (nguồn AFP, CNN)

https://vnexpress.net/gan-5-9-trieu-nguoi-nhiem-ncov-toan-cau-4106963.html 


  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
73 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
104 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
147 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
221 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
265 lượt xem