9
/
92077
Đan Mạch cho các cặp đôi xuyên biên giới gặp nhau nếu trình... thư tình
dan-mach-cho-cac-cap-doi-xuyen-bien-gioi-gap-nhau-neu-trinh-thu-tinh
news

Đan Mạch cho các cặp đôi xuyên biên giới gặp nhau nếu trình... thư tình

Thứ 3, 26/05/2020 | 19:43:51
346 lượt xem

Đan Mạch bắt đầu nới lỏng biên giới, cho phép các cặp đôi xuyên quốc gia bị chia tách trong đợt dịch COVID-19 được gặp nhau nếu họ chứng minh mối quan hệ thông qua các bằng chứng hình ảnh, thư tình...

Đan Mạch cho các cặp đôi xuyên biên giới gặp nhau nếu trình... thư tình - Ảnh 1.

Một cặp đôi lớn tuổi ngồi bên nhau ở biên giới Đan Mạch - Đức trong thời gian phong tỏa biên giới vì dịch COVID-19 - Ảnh: DW

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Đan Mạch cho biết các cặp đôi cần đưa ra các tin nhắn, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân về nhau, để chứng minh mối quan hệ đã kéo dài ít nhất sáu tháng. Đây là một phần trong chính sách mở cửa lại biên giới của Đan Mạch với các quốc gia Bắc Âu và Đức.

"Họ có thể đem theo hình hoặc thư tình", phó cảnh sát trưởng Allan Dalager Clausen nói. Ông Clausen cho biết dù đây là những thứ rất riêng tư, nhưng cần thiết để cảnh sát đưa ra quyết định.

Đan Mạch đóng cửa biên giới kể từ 14-3 nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan và chỉ một số người có lý do rõ ràng mới được đi qua biên giới.

Trong hơn hai tháng qua, nhiều cặp đôi ở biên giới Đan Mạch - Đức chỉ có thể ngồi uống cà phê nhìn nhau từ xa hoặc nắm tay qua hàng rào.

Dù đây là tin tốt lành cho các cặp tình nhân, nhưng lại dấy lên các tranh cãi về quyền riêng tư cá nhân. Nhiều chính trị gia lên tiếng phản đối. "Tôi chưa từng biết quốc gia nào lại yêu cầu trưng ra các tin nhắn và hình ảnh riêng tư của người bạn đời để được nhập cảnh", chính trị gia Kristian Hegaard của Đảng Tự do xã hội nói.

Tranh cãi này cũng là một trong số những vấn đề mà các nhà làm luật và chính quyền tại nhiều nước phải đối mặt khi họ dần mở cửa trở lại biên giới.

Ngoài ra, Đan Mạch cho phép một số người có nhà nghỉ mát, hoặc ông bà của công dân Đan Mạch, được nhập cảnh. Bộ Ngoại giao nước này cũng vừa đưa ra các hướng dẫn việc đi lại qua biên giới vì mục đích làm ăn.

Theo Trần Phương/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/dan-mach-cho-cac-cap-doi-xuyen-bien-gioi-gap-nhau-neu-trinh-thu-tinh-20200525225402538.htm 

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
103 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
162 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
319 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
384 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
670 lượt xem