9
/
70303
Huyền Ny mách bạn 9 cách gia tăng hormone hạnh phúc
huyen-ny-mach-ban-9-cach-gia-tang-hormone-hanh-phuc
news

Huyền Ny mách bạn 9 cách gia tăng hormone hạnh phúc

Thứ 5, 14/02/2019 | 11:11:38
886 lượt xem

Hãy ôm những người thân yêu ít nhất 8 lần mỗi ngày vì đó là cách để oxytocin tự động tăng lên.

Oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu, hormone hạnh phúc, hormone âu yếm hay cũng là chất hóa học xúc tác cho tình yêu. Hormone này được tiết ra khi cơ thể chúng ta trải qua các quá trình liên quan đến hưng phấn tình dục, khi có cảm giác lãng mạn, khi đạt được cực khoái, khi được yêu thương, tin tưởng, khi chúng ta chăm sóc một ai đó, khi mẹ cho con bú và khi mẹ chuyển dạ sinh con.   

Theo các nghiên cứu khoa học, nồng độ oxytocin trung bình trong máu của những người mới yêu cao gấp đôi so với những người độc thân. Sau đây là các cách để chúng ta có thể tăng lượng oxytocin trong cơ thể của mình một cách tự nhiên. Bởi chỉ có khi bạn hạnh phúc, gia đình, bạn bè và những người xung quanh mới được hưởng lợi nguồn năng lượng tích cực từ bạn. 

1. 'Lắng nghe' bằng đôi mắt

Cách này cho người khác biết bạn quan tâm và thật sự hấp thu những điều họ đang nói. Họ sẽ vui hơn, còn bạn qua đó cũng nhận được cảm giác trân trọng, biết ơn từ họ. Oxytocin trong bạn sẽ tự tiết ra. 

2. Ôm mỗi ngày ít nhất 8 lần

Khi ôm, đụng chạm cơ thể, oxytocin sẽ tự động được tăng lên ngay lập tức. Chúng ta ôm những người mình yêu thương như bố mẹ, vợ chồng, các con, thú cưng, bạn bè thân thiết, người thân. 

3. Quan hệ tình dục thường xuyên hơn

Cả quan hệ tình dục và sinh con đều làm tăng lượng oxytocin cho cơ thể. Tuy nhiên, quan hệ tình dục cho chúng ta cảm giác thỏa mãn, còn nuôi dạy con cái là cả một đời trách nhiệm. Hãy học cách quan hệ tình dục an toàn. Hãy có con khi bạn đã sẵn sàng. 

4. Tập thể dục thường xuyên

Máu sẽ lưu thông tốt, cơ thể sẽ đẹp dần, bạn sẽ thích ngắm mình hơn, đời sống tình dục viên mãn hơn và tất nhiên oxytocin sẽ luôn hiện hữu. 

5. Mỗi 30-60 phút mỗi ngày, hãy cho tâm tư yên tĩnh 

Thiền, tập yoga, cầu nguyện... để cơ thể thư giãn và như thế oxytocin sẽ tự động được tiết ra. Trong năm nay, bạn hãy tập cho mình thói quen mới: những gì bỏ qua được hãy bỏ qua, sống không hận thù để oxytocin luôn được tăng cao. 

5. Ngâm mình trong bồn nước ấm thường xuyên

Đây là cách đơn giản giúp cơ thể thư giãn ngay lập tức, đồng thời thúc đẩy máu lưu thông.

Trong quan niệm của mình, Huyền Ny luôn đề cao đời sống tinh thần. 

6. Thường xuyên được nghe những lời yêu thương 

Nếu không ai nói những lời yêu thương với bạn thường xuyên, hãy tự nói với mình. Người biết yêu thương, trân trọng bản thân luôn là người dễ mến, dễ gần, dễ thành công và dễ hạnh phúc hơn cả. 

7. Thường xuyên tặng quà cho người khác, cũng đừng quên tặng quà cho chính mình

Đừng ki bo, trả giá, kì kèo vài đồng không cần thiết. Bạn có giá trị hơn những lời trả giá đó rất nhiều. Khi không thích một món đồ nào đó vì quá đắt, bạn đừng mua nhưng tuyệt đối không nên đôi co giá cả. Không ai vào cửa hàng của Chanel. Bởi vì mọi thứ đều có cái giá của nó và giá trị của bạn còn hơn 10.000 chiếc túi Chanel cộng lại. 

8. Bổ sung vitamin cho cơ thể

Các vitamin bao gồm D, vitamin C, Magnesium... Trên 25 tuổi, bạn nên uống một loại vitamin tổng hợp mỗi ngày. Hãy chọn vitamin dạng bột để cơ thể hấp thu nhanh hơn và không bị lãng phí vì thuốc viên thường phải nằm trong bao tử ít nhất 4 tiếng khi được hấp thụ.  

9. Học cách khen người khác thường xuyên hơn

Hãy khen có tâm chứ đừng khen cho có, khen để người khác cảm thấy họ đặc biệt. Ai cũng có điều gì đó đặc biệt về họ, hãy tập trung vào điều đó. Nếu chỉ nhìn vào cái xấu của người khác, bạn mới là người không hạnh phúc đầu tiên.

Theo Huyền Ny/ Ngôi Sao 

  • Từ khóa

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
62 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
212 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
284 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
564 lượt xem

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.
15:41 - 18/04/2024
665 lượt xem