9
/
58848
Con hỗn với tài xế, mẹ phạt đi bộ 7km tới trường
con-hon-voi-tai-xe-me-phat-di-bo-7km-toi-truong
news

Con hỗn với tài xế, mẹ phạt đi bộ 7km tới trường

Thứ 3, 13/03/2018 | 08:18:34
1,081 lượt xem

Số đông người biết chuyện chỉ trích việc cho trẻ đi bộ 7km là quá nặng và mất an toàn.

7 km vận động buổi sáng được xem là quá sức với trẻ tiểu học.

Đầu tuần trước, một người mẹ ở Ontario (Canada) nhận được điện thoại từ trường nói hai con tiểu học của chị cư xử hỗn láo với tài xế. Sau đó chị đã quyết định phạt hai bé đi bộ tới trường 7km.

"Điều đó khiến tôi phải làm như vậy. Sáng nay chúng tôi đã đi bộ 7km để các con thấy mỗi ngày sẽ thế nào nếu bị đuổi khỏi xe bus", người mẹ viết trên Facebook, kèm hình ảnh hai bé đang đi trên đường vắng, mỗi bé ôm một tấm biển có dòng chữ: "Chúng cháu đã cư xử hỗn với bác tài xế. Mẹ phạt chúng cháu phải đi bộ".

Hình phạt của người mẹ được đăng tải lên mạng và được chia sẻ 40.000 lần chỉ sau vài ngày, có nhiều người khen, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ trích. Bộ phận không đồng tình cho rằng không nhất thiết phải phạt trẻ em như vậy và việc bắt các em đi bộ với quãng đường dài như vậy có thể gây nguy hiểm.

Người mẹ sau đó đã phải gọi điện đến Hiệp hội Trợ giúp Trẻ em (CAS) để giải thích là bé lớn có thể hiểu được mẹ dạy dỗ, nhưng con nhỏ của chị thì không, vì thế mới phải dùng đến hình phạt. Văn phòng CAS không xác nhận hoặc phủ nhận việc này có xảy ra hoặc họ có điều tra sự việc hay không.

Tờ Todaysparent bình luận, đứa trẻ cư xử xấu tới tài xế, vì thế chúng bị tước đặc quyền đi xe. Người mẹ đi bộ cùng con suốt quãng đường, vì thế chẳng có gì mất an toàn ở đây.

Tuy nhiên, 7km cho hai đứa trẻ tiểu học vận động buổi sáng và đi mất 2 giờ đồng hồ là một hình phạt quá sức. Đứa trẻ đến trường sẽ học hỏi được gì với một cơ thể mệt mỏi. Tác động tiêu cực phía sau, khi thể dục vốn là một hoạt động thể chất tốt, nhưng việc đi bộ dài như vậy sẽ tác động xấu đến ý nghĩa của thể dục trong suy nghĩ của trẻ.

Thêm vào đó, việc đăng tải hình ảnh lên Facebook để làm gì? Để đứa trẻ xấu hổ hơn, học được bài học sâu sắc hơn? Hay để người mẹ khoe khoang về cách dạy con của mình? Việc làm đứa bé xấu hổ trên mạng xã hội có phải là cách để chúng nhận được bài học không?

Chuyên trang dạy con này cho rằng, người mẹ vẫn có thể đồng hành cùng con thực hiện hình phạt trên và qua đó dạy cho bé thấu hiểu công việc của bác tài xế, xem người lái xe là một nghề đáng được tôn trọng, chứ không phải đăng lên mạng thế này.

Theo Bảo Nhiên/ Vnexpress

  • Từ khóa

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
62 lượt xem

Khủng hoảng tuổi trung niên: Hãy đón nhận cơ hội cuộc đời này để sang trang!

Nếu tất cả chúng ta đều sống mạnh khỏe và minh mẫn đến 80 tuổi thì 40 tuổi báo hiệu rằng ta đã đi được một nửa đường đời: tuổi trẻ đang qua, tuổi già ngấp...
16:40 - 25/04/2024
65 lượt xem

Trong 5 năm tới, những ngành này sẽ có cơ hội việc làm cao?

Nhiều người trẻ đang băn khoăn không biết lựa chọn ngành, nghề nào cho tương lai. Ngoài đam mê, năng lực bản thân… thì nhu cầu của thị trường lao động là...
13:01 - 25/04/2024
157 lượt xem

Hành trình đặc biệt của tuổi trẻ

Phát biểu tại Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang...
10:30 - 25/04/2024
229 lượt xem

Mượn 10 cây vàng sau 14 năm xin trả bằng tiền giá gốc

Câu chuyện đang được bàn luận rôm rả bậc nhất những ngày qua trên mạng xã hội xoay quanh bài đăng của một người với chủ đề mượn 10 cây vàng của người...
08:17 - 25/04/2024
255 lượt xem