9
/
90929
Covid-19 làm thay đổi định nghĩa về hạnh phúc
covid-19-lam-thay-doi-dinh-nghia-ve-hanh-phuc
news

Covid-19 làm thay đổi định nghĩa về hạnh phúc

Thứ 3, 05/05/2020 | 06:39:45
451 lượt xem

Chăm sóc lẫn nhau khiến mỗi người cảm thấy tốt hơn, và ý nghĩa của hạnh phúc còn là niềm tin và an toàn xã hội.

"Cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19 đang mang đến cho hành tinh cơ hội thay đổi tích cực không nên để lãng phí", các chuyên gia tham gia Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) thường niên lần thứ 8, công bố hồi tháng 4 vừa qua, nói.   

Một quầy nhu yếu phẩm miễn phí dành cho những người khó khăn ở New Hampshire (Mỹ). Ảnh: AP.

Một quầy nhu yếu phẩm miễn phí dành cho những người khó khăn ở New Hampshire (Mỹ). Ảnh: AP.

Theo giáo sư Richard Layard, đồng giám đốc chương trình Hạnh phúc (Wellbeing Programme) của Trung tâm Hiệu suất Kinh tế (CEP) thuộc Đại học kinh tế London, bản báo cáo xếp hạng các quốc gia hạnh phúc đã sử dụng 6 biến số để đo lường chất lượng cuộc sống tại hơn 150 quốc gia trên toàn cầu: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ cuộc sống khỏe mạnh, sự tự do, tham nhũng và sự khoan dung.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hợp tác và hỗ trợ xã hội là nền tảng của hạnh phúc. Layard tin rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ giúp tăng tốc những thay đổi mà ông và những người khác đã ủng hộ suốt nhiều thập kỷ qua.   

"Để vượt qua giai đoạn này, chúng ta sẽ phải phát triển mức độ trách nhiệm xã hội cao hơn. Một số người sẽ bị cách ly tại nhà, một số người khác sẽ tình nguyện hỗ trợ họ. Hy vọng của tôi là nó sẽ khuyến khích thay đổi từ một xã hội quá đề cao cái tôi trở thành một xã hội biết quan tâm đến nhau hơn".

Vanessa King, nhà tâm lý học hàng đầu về Hành động vì Hạnh phúc, là tổ chức đối tác của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, cho biết: "Trong cuộc khủng hoảng này, chúng ta càng có thể tạo ra sự tin tưởng và hỗ trợ xã hội, cũng như càng kết nối với mọi người trong giai đoạn phong tỏa, chúng ta sẽ càng tốt hơn".

Vì vậy, theo King, sự quan tâm đến những người khác là chìa khóa, không chỉ là cho họ, mà còn là cho chính chúng ta. Việc lập một nhóm mạng xã hội kiểu "hàng xóm láng giềng" để giúp đỡ nhau trong thời gian cách ly, hỗ trợ nhau mua sắm, tương tác... cũng là một cách lành mạnh về mặt tâm lý.

nCoV, theo King, đã mang đến những điều chưa từng thấy trước đây: "Không còn chúng tôi - họ, mà chỉ có chúng ta. Đây là một dịch bệnh trên toàn thế giới. Nó không phải là câu chuyện chúng tôi chống lại họ, mà đó là tất cả cùng chống lại virus. Đó là khoảnh khắc: Chúng ta, với vai trò một thế giới, đang chiến đấu chống lại điều này".   

Sự bất lực không khiến cho mọi người hạnh phúc, nhưng sự kiểm soát tình hình ngay cả trong thời điểm đại dịch đã tạo một sức mạnh to lớn giúp chúng ta đối mặt.

"Người dân cảm thấy bị rối loạn, và điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Đừng để bị mắc kẹt vào luồng tin tức, hãy xác định thời điểm nào trong ngày bạn sẽ cập nhật thông tin.

Hãy nghĩ về người mà bạn cần liên lạc, những người bạn cần hỗ trợ, cả trong gia đình lẫn cộng đồng xung quanh. Đối phó tích cực là cần thiết. Cố gắng làm một điều gì đó sẽ giúp bạn có hạnh phúc. Đừng quên rằng hạnh phúc cũng dễ lây lan. Nếu bạn ra ngoài, hãy mỉm cười với mọi người. Điều đó có thể tạo nên sự khác biệt to lớn", King nhấn mạnh.

Theo Thùy Linh /VnExpress(Nguồn The Guardian)

https://vnexpress.net/covid-19-lam-thay-doi-dinh-nghia-ve-hanh-phuc-4094047.html

  • Từ khóa

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
70 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
131 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
424 lượt xem

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.
15:41 - 18/04/2024
517 lượt xem

Nghẹn ngào khi mất việc ở tuổi 50

Tuổi nghỉ hưu của người lao động đang dần tiến đến 60 với nữ và 62 với nam. Tuy nhiên, hàng loạt lao động phổ thông ở độ tuổi 40 - 50 bị mất việc do doanh...
13:55 - 17/04/2024
1,126 lượt xem