9
/
85077
15 thí sinh vào chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đảng
15-thi-sinh-vao-chung-ket-toan-quoc-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-dang
news

15 thí sinh vào chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đảng

Thứ 6, 10/01/2020 | 11:50:28
493 lượt xem

Sáng 12/1, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham gi tranh tài của 15 thí sinh xuất sắc ở trong và ngoài nước.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Ảnh: Dương Triều

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Ảnh: Dương Triều

Cơ hội đi thăm Trường Sa

Trong 15 thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc, có 3 học sinh trung học phổ thông; 3 sinh viên (trong đó có 1 du học sinh tại Ba Lan); 4 giáo viên, giảng viên, cán bộ trường học; 4 thí sinh khối lực lượng vũ trang (trong đó có 1 giảng viên đại học); 1 cán bộ đoàn chuyên trách; 1 kỹ sư. 15 thí sinh đến từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc: Đắk Nông, Tiền Giang, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Du học sinh Việt Nam tại Ba Lan. Thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia vòng chung kết là16 tuổi.

Vòng Chung kết toàn quốc được tổ chức dưới hình thức đối kháng sân khấu. 15 thí sinh bốc thăm để chia thành 5 đội, mỗi đội thi có 3 thành viên. Vòng Chung kết toàn quốc có 4 phần thi diễn ra trên sân khấu là: Dấu ấn lịch sử, Ánh sáng soi đường, Vinh quang Việt Nam, Vững bước tương lai. Kết thúc phần thi Vững bước tương lai, Ban tổ chức tổng hợp điểm của các phần thi để xếp hạng, trao giải. Đội cao điểm nhất giành hạng 1. Trường hợp có từ 2 đội trở lên cùng có số điểm dẫn đầu sẽ phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

Kết thúc Vòng Chung kết toàn quốc, Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải thưởng chung cuộc.

Về giải tập thể gồm: 1 Giải nhất (Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho từng thành viên đội tuyển; Giải thưởng 40 triệu đồng; 3 phiếu mua sách điện tử trị giá 5 triệu đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn; 1 chuyến về nguồn, đến với địa chỉ đỏ tại Côn Đảo cho 3 người trong 3 ngày 2 đêm); 1 Giải nhì (Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho từng thành viên đội tuyển; Giải thưởng 30 triệu đồng; 3 phiếu mua sách điện tử trị giá 3 triệu đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn; 1 chuyến về nguồn, đến với địa chỉ đỏ tại Côn Đảo cho 3 người trong 2 ngày1 đêm); 1 Giải ba (Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho từng thành viên đội tuyển; Giải thưởng 20 triệu đồng; 3 phiếu mua sách điện tử trị giá 2 triệu đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn); 2 Giải khuyến khích (Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho từng thành viên đội tuyển; Giải thưởng 10 triệu đồng/đội. 1 Đoàn cấp tỉnh có số thí sinh tham gia thi nhiều nhất của cuộc thi (Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phần thưởng 20 triệu đồng); 1 Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia thi nhiều nhất của cuộc thi (Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phần thưởng 20 triệu đồng).

15 thí sinh vào chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đảng  - ảnh 1

Các đại biểu tham gia Hành trình: Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2018.

Về giải cá nhân, gồm: 1 giải đặc biệt dành cho thí sinh có tổng điểm số qua 3 vòng thi cao nhất toàn quốc: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giải thưởng 20 triệu đồng; được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2020. Các cá nhân được Ban tổ chức triệu tập tham gia Vòng Chung kết toàn quốc được đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn nghỉ.

691.356 thí sinh tham gia cuộc thi

 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ. Cuộc thi dành cho thanh thiếu niên Việt Nam (từ 9 đến 30 tuổi) ở trong và ngoài nước.

Cuộc thi gồm 3 vòng thi: Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến) được diễn ra trong 5 tuần từ ngày 24/11/2019 đến ngày 31/12/2019; Vòng thi Bán kết (hình thức trực tuyến) diễn ra vào ngày 5/1/2020; Vòng Chung kết toàn quốc với hình thức đối kháng sân khấu vào ngày 12/1/2020. Trải qua 5 tuần thi, đã có 691.356 thí sinh đến từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia thi vòng thi Tuần với đa dạng các thành phần như: thiếu niên, học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức trẻ; thanh niên công nhân; thanh niên nông thôn; doanh nhân trẻ; trí thức trẻ; thanh niên lực lượng vũ trang... Đặc biệt, có 363 thí sinh là thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (Nga, Hungary, Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Đức, Pháp, Ba Lan, Nhật, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Úc…) tham gia thi. Vòng bán kết của cuộc thi đã lựa chọn được 15 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam được ứng dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Lần đầu tiên ở một cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến của Đoàn, áp dụng đủ các loại hình câu hỏi dạng chữ, dạng hình, dạng âm thanh, dạng phim để tạo sự phong phú về câu hỏi và tạo hứng thú cho thí sinh.

Danh sách 15 thí sinh vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Phạm Văn Trường, Kỹ sư, xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

2. Đoàn Văn Nam, Giáo viên, Trường THPT Cái Bè, Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

3. Hoàng Văn Tiến Phương, Chi đoàn Cán bộ Giáo viên, Đoàn trường Đại học An ninh nhân dân, Đoàn Thanh niên Bộ Công an

4. Nguyễn Công Minh, Du học sinh Việt Nam tại Đại học Lodz - Ba Lan

5. Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Thị đoàn Phước Long, tỉnh Bình Phước

6. Nguyễn Nhật Tài, Chuyên viên Phòng Thông tin truyền thông, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh .

7. Cao Hoàng Phi, Lớp 6K Trường Cao đẳng Y tế Cần thơ, thành phố Cần Thơ

8. Phan Tuấn Anh, Công an Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

9. Đậu Huy Minh, Học sinh Lớp 12A2 THPT chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

10. Nguyễn Hải Lý, Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

11. Huỳnh Thanh Thân, Sinh viên Lớp K56E - Khoa Kinh tế, chuyên ngành KT đối ngoại Trường ĐH Ngoại Thương (Cơ sở 2), Thành phố Hồ Chí Minh

12. Trần Thị Cẩm Thu, Giáo viên, Trường THPT Cái Bè, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang

13. Đặng Tô Thủy Tiên, Công an Phường 6, Quận Tân Bình, TPHCM.

14. Nguyễn Nhựt Duy, Học sinh Lớp 11 CB1, Trường THPT Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết toàn quốc

15. Lê Hoàng Nam, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Theo Tiền phong

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/15-thi-sinh-vao-chung-ket-toan-quoc-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-dang-1507819.tpo


  • Từ khóa

Lan tỏa tình yêu đất nước và lòng nhân ái

Trong hành trình hướng về Điện Biên Phủ năm nay, nhiều mô hình lan tỏa về tình yêu đất nước và lòng nhân ái đã được các cơ quan, đơn vị triển khai, mang...
08:14 - 24/04/2024
27 lượt xem

Nữ TikToker triệu view giúp bà con Tây Bắc tiêu thụ nông sản

Nhiều clip về món ăn Tây Bắc do chị Phương Mai thực hiện đạt cả triệu view trên mạng xã hội không chỉ giới thiệu văn hóa ẩm thực của người dân vùng cao mà...
15:10 - 23/04/2024
445 lượt xem

Những đứa trẻ tự kỷ làm nên điều kỳ diệu: Đừng 'giấu con trong nhà' vì sợ làm phiền..

Đó cũng là quan điểm của các chuyên gia đưa ra trong 2 buổi workshop về chủ đề hòa nhập và định hướng nghề nghiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Nhiều phụ...
10:50 - 23/04/2024
562 lượt xem

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ hoan nghênh đoàn đại biểu T.Ư Đoàn

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng hoan nghênh đoàn đại biểu T.Ư Đoàn, do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm...
10:45 - 23/04/2024
562 lượt xem

Tổng thư ký ASEAN: Thanh niên hãy sống có mục đích, đừng phí hoài thời gian

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chia sẻ ông được truyền cảm hứng khi lắng nghe các câu hỏi và đề nghị của thanh niên khu vực trong cuộc đối thoại ở Hà...
08:08 - 23/04/2024
625 lượt xem