9
/
80590
Dấu hiệu tiềm ẩn trẻ lớn lên không có hiếu
dau-hieu-tiem-an-tre-lon-len-khong-co-hieu
news

Dấu hiệu tiềm ẩn trẻ lớn lên không có hiếu

Thứ 2, 14/10/2019 | 11:10:01
826 lượt xem

Trẻ được chiều đến mức không biết làm việc gì ngoài hưởng thụ, trong khi cha mẹ vất vả, khi lớn lên khó mà hiếu thảo.

Nhiều cha mẹ bày tỏ nỗi lo lắng rằng khi con còn nhỏ, họ dốc lòng nuôi con, chăm chút cho con nên người, tuy nhiên không biết mai sau đứa trẻ có ngoan ngoãn, hiếu thuận với mình hay không.

Trên thực tế, việc trẻ trưởng thành có hiếu thuận hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào bản thân chúng, mà xuất phát từ chính quá trình nuôi dưỡng của cha mẹ. Có những dấu hiệu trong hành xử của trẻ mà nhìn vào đó, có thể phần nào thấy được việc đứa trẻ trưởng thành có hiếu hay không, để từ đó có sự điều chỉnh dạy dỗ con cho đúng.

1. Trẻ tùy ý nói năng hỗn hào, đánh bố mẹ

Nhiều trẻ do bố mẹ nuông chiều, trở nên thiếu tôn trọng chính người sinh dưỡng mình. Thậm chí chúng sẵn sàng đánh đập, gào thét với bố mẹ khi không được đáp ứng nhu cầu.

Không khó bắt gặp cảnh tượng này ở mọi nơi: đứa trẻ túm lấy áo bố mẹ, giằng xé, khóc lóc để đòi họ chiều theo ý mình. Bố mẹ ra sức vỗ về, đứa bé càng kích động, càng lao vào tấn công họ. Đứa trẻ không ý thức được việc phải tôn trọng bố mẹ hay hối lỗi về hành vi sai của mình.

Theo các chuyên gia, nếu cứ để trẻ phát triển theo hướng này, mối quan hệ của con với bố mẹ trong tương lai sẽ vô cùng xấu.

Thực tế, mối quan hệ của cha mẹ và con cái ở thời điểm hiện tại phần nào cho thấy mối quan hệ của họ ở tương lai: Trẻ khi nhỏ không được dạy cách tôn trọng cha mẹ, lớn lên sẽ không bao giờ hiếu thảo.

Giáo dục thời hiện đại ủng hộ việc "làm bạn với trẻ", tôn trọng trẻ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với việc khuyến khích, nuông chiều những hành vi xấu của con bất kể chúng ở độ tuổi nào, bởi vì như thế, bạn tiếp tay cho việc trẻ không tôn trọng trật tự, quy định, không tôn trọng bố mẹ, dần dẫn đến sự không hiếu thảo trong tương lai.

2. Trẻ không biết sự vất vả của bố mẹ mà chỉ quan tâm tới bản thân mình

Bên cạnh những gia đình cho con tham gia vào việc nhà và để trẻ dần có sự chủ động, độc lập nhất định trong cuộc sống, không ít trẻ được chiều chuộng đến mức không biết làm việc gì ngoài hưởng thụ, trong khi cha mẹ nai lưng ra vất vả. Người ngoài có thể thấy những đứa bé như thế thật sướng. Tuy nhiên, thực tế là những đứa trẻ như thế lớn lên khó có lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Ảnh: workingmother.

Trẻ từ nhỏ nếu không được bố mẹ hướng dẫn để cùng chia sẻ khó khăn, vất vả với gia đình sẽ không nhìn thấu những cực nhọc mà cha mẹ phải trải qua, nghiễm nhiên nhìn cuộc sống màu hồng, nghiễm nhiên cho rằng những thứ tốt đẹp chúng được đem đến là tự nhiên mà có. Thế nên, ý thức san sẻ của chúng hoàn toàn không có.

Nhiều cha mẹ sẽ bảo vệ con mà bao biện: Nó còn bé, chưa biết gì. Tuy nhiên, cha mẹ nên độc lập yếu tố tuổi tác trong việc rèn giũa cho con lòng hiếu thảo. Quan trọng là xây dựng, kết nối tình yêu thương giữa con với bố mẹ. Đứa trẻ chỉ biết ích kỷ hưởng thụ, lớn lên không bao giờ hiếu thảo.

3. Bố mẹ không hiếu thảo với ông bà, đứa con cũng là "bản sao"

Lời nói, hành động của đứa trẻ thực chất được sao chép từ bố mẹ, bên cạnh tác động của môi trường xã hội. Cha mẹ chính là tấm gương cho con cái. Thế nên, không thể có một đứa con hiếu thảo, nếu bản thân cha mẹ chúng là những đứa con bất hiếu, cư xử với người già trong nhà bằng thái độ thiếu tôn trọng, thiếu lễ nghĩa.

Do đó, trông con mà ngẫm đến mình cũng là một cách để điều chỉnh ứng xử của bản thân, nếu muốn con mình trưởng thành là người hiếu đạo.

Theo Thùy Linh /VnExpress

(Nguồn QQ)

  • Từ khóa

Làm gì để tránh bị ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ cùng độ ẩm cao, tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển, dẫn đến thức ăn...
10:59 - 29/03/2024
43 lượt xem

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: 'Ai được giao nhiều việc là người đó có năng lực'

Trao đổi với các đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, ai đang được lãnh đạo đơn vị giao nhiều việc,...
08:26 - 29/03/2024
113 lượt xem

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
562 lượt xem

Làm thêm không quá 20 giờ/tuần, học sinh, sinh viên nói gì?

Đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm (15 tuổi trở lên) nhưng không quá 20 giờ/tuần của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu...
10:20 - 28/03/2024
634 lượt xem

Phát động cuộc thi Robocon về chiến dịch Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không

Các sự kiện lịch sử được sử dụng trong cuộc thi Robocon năm 2024 gồm sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm...
07:28 - 28/03/2024
727 lượt xem