9
/
75569
Chủ căn hộ cao cấp ở Hạ Long sắm tủ lạnh 2,6 triệu
chu-can-ho-cao-cap-o-ha-long-sam-tu-lanh-2-6-trieu
news

Chủ căn hộ cao cấp ở Hạ Long sắm tủ lạnh 2,6 triệu

Thứ 5, 27/06/2019 | 07:53:39
1,108 lượt xem

Mua nhà mới, chị Hồng Mỹ không sắm giường, kệ, tivi và sofa, bán tủ lạnh 350 lít để mua cái 90 lít.

Căn hộ 2 phòng ngủ của vợ chồng chị Lương Hồng Mỹ (hiệu trưởng một trường mầm non Montessori) thuộc một dự án ở Hạ Long, Quảng Ninh, nằm sát biển. Tận dụng lợi thế ấy, chị Mỹ làm một hệ thống tủ chạy dọc tường, để hở phần diện tích bên cửa sổ làm một phản nhỏ. Một tháng nay chuyển về đây, chị hay nằm đọc sách ở đó. Thi thoảng, bé Đức Cường - con trai 7 tuổi của chị - chạy lại giành vị trí đắc địa với mẹ. Cường thích được nằm thừ ở đấy ngắm thuyền ra vào bến cảng.

Tủ không chỉ chứa quần áo mà còn chăn gối, thậm chí cả loại nệm futon của Nhật mà gia đình đang sử dụng thay cho giường. Ngủ xong, nhà chị gấp gọn cất vào đó.

Tủ chạy dọc tường dài khoảng 3 m, sâu 60 cm, với tầm ngắm vươn ra biển. Ảnh: Hồng Mỹ. 

Trong nhà chị Mỹ không có hầu hết các đồ nội thất cơ bản, như kệ tủ trang trí, tivi, sofa, giường, bàn trang điểm. Phòng khách để trống trơn. Chị Mỹ dự kiến đặt một bộ bàn ăn kiểu dáng đơn giản vừa là nơi tiếp khách.

"Khi sinh con 6 năm trước, tôi mua riêng chiếc tủ lạnh 350 lít phục vụ công cuộc ăn dặm của bé. Nhưng khi về nhà mới, tôi chuyển sang chiếc tủ 90 lít, mua 2,6 triệu đồng, chỉ để giữ mát hoa quả và chục trứng gà, không trữ thực phẩm, cũng không tích đồ ăn thừa", chị Mỹ tiết lộ. Bữa cơm nhà chị đơn giản với chỉ một món rau, một món đạm và cơm cắm đủ mỗi người một bát.

Con đường đến với tối giản của chị Mỹ bắt đầu năm 2017, khi sống trong căn phòng rộng 12 m2 thuộc phạm vi nhà trẻ do chị sáng lập. Ban đầu phòng ít đồ, nhưng sau một thời gian bắt đầu chen chúc quần áo, đồ chơi, bàn ghế, tivi. Chính lúc cảm thấy ngột ngạt thì chị đọc được cuốn Lối sống tối giản của người Nhật.

"Hóa ra tôi đã sống theo một phần tinh thần của cuốn sách từ rất lâu, như không bao giờ chạy đua theo quần áo, mua ít mà chất lượng tốt. Có chiếc áo tôi mặc 10 năm", chị nói.

Việc đầu tiên chị Mỹ tối giản triệt để là cho đi sách, trong đó có nhiều cuốn chưa đọc. Cảm giác "cắn rứt lương tâm" khi cho sách không còn, thay vào đó chị phát hiện "trong năm kế tiếp đã đọc được nhiều hơn cả thời thích trữ sách".

Chị Hồng Mỹ theo xu hướng sống tối giản 2 năm nay. Ảnh: Đ.C. 

Tiếp đến, chị cắt giảm sang tủ quần áo. Chị Mỹ từng thấy kỳ lạ với một người bạn chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bởi nó đến từ một thương hiệu yêu thích. Sau này cuốn sách tối giản đã giải thích hộ chị: "Biết cảm ơn, biết trân trọng, bạn sẽ không còn thấy nhàm chán vì luôn thấy, luôn dùng một món đồ trong thời gian dài", sách viết. 

Đây chính là giải pháp cho căn bệnh nghiện mua sắm, bởi sự nhiều sẽ gây ra nhàm chán, đau khổ. Từ đó, chị Mỹ đưa ra hai quy tắc với tủ quần áo. Thứ nhất, chị gói ghém cất đi phần lớn đồ của mình, chỉ dùng 6 bộ đi làm và ra ngoài. Trong vòng 3 tháng chỉ sử dụng những món này. Sau đó, đánh giá lại tủ quần áo của mình để bổ sung, mua mới, lấy thêm đồ cũ, hoặc bỏ bớt đồ đi... 

Luật thứ hai là quy tắc về việc mua sắm: Nếu bạn mua một món đồ mới thì phải bỏ một món đồ cũ (cùng loại) đi. 

Tường phòng ngủ chính đập bỏ thay bằng cửa kính lùa để không gian thoáng, còn phòng khách dùng một chiếc bàn nhỏ ăn uống, tiếp khách. Ảnh: Hồng Mỹ. 

Sau đó, chị gạ chồng bỏ đi giường, băng đĩa, nhật ký... Căn phòng 12 m2 bỏ giường, chuyển sang dùng tấm nệm futon, giải phóng diện tích.

"Việc tối giản ăn uống cũng đến với gia đình tôi một cách tự nhiên, do chồng tôi thấy giảm cân khỏe ra, không cầu kỳ ăn uống. Hơn nữa, hai đứa đều phải đi làm bận rộn nên việc nhà phân công nhau. Anh hiểu được nỗi khổ khi nấu nhiều ăn không hết, mệt vì dọn nhà nhiều đồ. Khi dạy con học, anh hiểu được cảm giác vì sao vợ không thích chồng xem tivi, dành sự tập trung cho con", chị kể. Vậy là trong nhà cứ ít dần đồ đi, tivi bỏ một cách nhẹ nhàng.

Riêng con chị sống trong căn nhà chỉ có sách và đàn piano thì không có lựa chọn nào hơn là chơi đàn hoặc đọc sách và phải chạy xuống nhà sinh hoạt chung của chung cư để tìm bạn chơi. Cậu bé cũng chỉ có 4 bộ quần áo để mặc khi ra ngoài.

"Hai bí quyết để chồng và con cũng tuân thủ lối sống đó là tôi làm gương và phân công việc nhà cho tất cả thành viên. Với chồng tôi, những việc nào có lợi cho con càng dễ tác động anh ấy", chị Mỹ giãi bày.

Trong quan điểm của chị Hồng Mỹ, tối giản không phải là xuề xòa, đơn giản mà ít về số lượng và trân trọng đồ mình có. "Trong cuộc sống gia đình bớt đi các đồ điện tử, quần áo, giày dép và những thứ có tác động xấu, gia đình có nhiều thời gian cho nhau, cho mình cảm giác thoải mái, chứ không hẳn tiết kiệm chi phí", chị Mỹ nói.

"Tôi đang trong hành trình học cách quý trọng từng món đồ mình có. Khi biết trân trọng sẽ không còn thèm khát những gì mình chưa có nữa", chị nói.

Trên một group về lối sống tối giản với hơn 13.000 thành viên, có không ít bài viết của các cặp mới mua nhà xin lời khuyên về bài trí, dọn nhà cửa, cũng như tìm kiếm các đơn vị thi công cho công trình của mình theo phong cách tối giản.

Theo Phan Dương/VnExpress

  • Từ khóa

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
137 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
202 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
487 lượt xem

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.
15:41 - 18/04/2024
585 lượt xem

Nghẹn ngào khi mất việc ở tuổi 50

Tuổi nghỉ hưu của người lao động đang dần tiến đến 60 với nữ và 62 với nam. Tuy nhiên, hàng loạt lao động phổ thông ở độ tuổi 40 - 50 bị mất việc do doanh...
13:55 - 17/04/2024
1,195 lượt xem