9
/
72148
Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng
quay-ton-1-3-nha-gia-chu-vinh-phuc-co-noi-o-xanh-nhu-rung
news

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Thứ 2, 08/04/2019 | 08:18:08
777 lượt xem

Tường tôn đục lỗ khiến cho bóng nắng, tiểu cảnh trong nhà có hiệu ứng xanh mát, chưa kể ba giếng trời đều dùng tôn đục hoa văn hình lá.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Ngôi nhà được xây dựng trên miếng đất diện tích gần 150 m2 với 5 cạnh và 2 góc vuông. Ba mặt tiền nhà đối diện con đường nhỏ ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Để khắc phục nhược điểm đất méo, kiến trúc sư Nguyễn Hiếu (Vĩnh Yên) quyết định thiết kế những khối chéo bắt mắt ở ngoại thất, tạo cảm giác cân bằng cho miếng đất. Ngoài ra, với độ chéo thích hợp, những hình khối này giúp chặn ánh nắng lúc giữa ngày gay gắt, để nắng không chiếu vào nhà.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Gia chủ là đôi vợ chồng trẻ, muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh sau những giờ làm việc căng thẳng, vì thế kiến trúc sư đã cố gắng đưa thật nhiều cây xanh vào ngoại thất cũng như nội thất ngôi nhà.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Sau khi xử lý các không gian chức năng vuông vắn, những góc chéo của mặt bằng công trình dư thừa trở thành những không gian lý tưởng dành cho cây xanh, hồ nước, tiểu cảnh.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Ở tầng một, phòng khách, ăn, bếp liên thông với nhau giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Không gian này được ngăn với đường lớn bằng 3 lớp: tường kính, mảng xanh và lớp tôn cắt. Với hiệu ứng ánh sáng, những lỗ tròn kích thước khác nhau trên tấm tôn khiến mảng cây xung quanh giống như một rừng cây.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Không gian tầng hai có trung tâm là khoảng không gian đa năng dành cho sinh hoạt chung nằm ở sảnh thang, xung quanh là ba phòng ngủ được bố trí một cách vuông vắn.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Đan xen với ba phòng ngủ là những khoảng giếng trời nhằm mang lại ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng cho tất cả các phòng.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Khoảng chéo bên ngoài phòng ngủ bố mẹ được sử dụng như một không gian thư giãn với hiệu ứng ánh sáng vô cùng thú vị khi bình minh.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Hai bên phòng ngủ của con đều có giếng trời với những tiểu cảnh trên tường.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Hiệu ứng ánh sáng được đặc biệt chú ý trong ngôi nhà này. Giếng trời với những chiếc lá bằng tôn phía trên khiến mọi điểm nhìn trong nhà đều có sự hiện diện của thiên nhiên theo những cách khác nhau.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Khu vực nhà vệ sinh cũng tràn ngập ánh sáng. Gia chủ có thể điều tiết ánh sáng ở đây bằng hệ thống rèm ngang, dọc.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Vị trí miếng đất.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Bản vẽ mặt bằng tầng 1.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Bản vẽ mặt bằng tầng 2.

Quây tôn 1/3 nhà, gia chủ Vĩnh Phúc có nơi ở xanh như rừng

Bản vẽ mặt bằng tầng 3, gồm phòng thờ, phòng karaoke và phòng giặt.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
208 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
270 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
418 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
500 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
775 lượt xem