9
/
71151
Giúp cộng đồng có bữa ăn ngon hơn
giup-cong-dong-co-bua-an-ngon-hon
news

Giúp cộng đồng có bữa ăn ngon hơn

Thứ 6, 08/03/2019 | 14:45:20
508 lượt xem

Cũng có những cô gái có điểm chung khi họ khởi nghiệp với những sản phẩm giúp cộng đồng có bữa ăn ngon hơn, sức khỏe tốt hơn. Không đặt nặng doanh thu có được, họ cho rằng quan trọng nhất mình đã cùng mọi người hạnh phúc.

Để ai cũng yêu thương bản thân mình hơn

Chị Dung đang dạy yoga cho học viên ẢNH: THÚY HẰNG

Sinh đúng ngày 8.3, Cao Thị Ngọc Dung (34 tuổi), tốt nghiệp ngành marketing, Trường ĐH Concordia, Montreal, Canada khiến bạn bè bất ngờ khi một ngày cô biến niềm đam mê yoga của mình từ thời sinh viên thành lĩnh vực khởi nghiệp. Có bằng huấn luyện viên (HLV) được cấp bởi Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Dung học thêm một bằng quốc tế và năm 2017 mở Trung tâm Aqua Yoga, ban đầu chỉ dạy miễn phí cho các bạn trẻ khác để lan tỏa tình yêu với bộ môn này.

Dần dần, tiếng lành đồn xa, Dung có nhiều khách hàng hơn, hiện cô đã có hơn 10 HLV cùng giảng dạy cho các học viên, cung cấp các gói dịch vụ như HLV hướng dẫn tại nhà, hoặc tại các văn phòng cho các nhân viên công sở có thể luyện tập bất cứ lúc nào.

Nhìn lại hành trình hơn 2 năm đã đi qua, Dung đúc kết “khó khăn muôn trùng”: “Những áp lực đến với tôi rất nhiều, từ việc làm sao để thu hút học viên trong khi các trung tâm yoga không hề ít tại TP.HCM, trung tâm tại quận 10 nhưng có thể có khách hàng tại các quận xa hơn, giá thành nào là ổn nhất với khách hàng mà mình vẫn có doanh thu, và tôi chấp nhận những ngày tháng đầu hầu như không có lãi”. Điều khiến cô cảm thấy tự hào nhất, đó là lan tỏa được nhiều thông điệp đến những người trẻ quanh mình, nhất là phái nữ, cần biết yêu thương bản thân nhiều hơn, dành thời gian để tập luyện thể thao, biết trân trọng từng hơi thở, kiểm soát tốt con người của chính mình để lúc nào cũng an yên.

Cô gái muốn cuộc sống quanh mình xanh hơn

Chị Quyên, bà chủ 8X của cửa hàng chay và nông sản không rác thải 

Vài ngày tới, Trần Thị Quyên (33 tuổi), tốt nghiệp Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist và Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM, khai trương cửa hàng nông sản sạch không rác thải The Organik House trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM, cùng địa chỉ với nhà hàng chay mà cô đã sáng lập cách đó 3 năm.

Mong muốn mang lại sức khỏe tốt nhất cho người dùng và cuộc sống quanh năm xanh hơn, nguyên liệu nấu đồ chay, nông sản bán tại cửa hàng đều là sản phẩm hữu cơ thuận tự nhiên, không túi ni lông, không dùng đồ nhựa dùng một lần, ai tới mua hàng sẽ mang theo lọ, hộp... Đổi lại, cô gái trẻ phải rất gian nan trong việc tìm và xác nhận nguồn hàng, chi trả giá nguyên liệu cao. “3 năm qua, tôi học và học liên tục, thời gian đầu, chưa thấy lợi nhuận, chỉ thấy mình phải chi tiền, tiêu tiền liên tục”, Quyên cười.

Cô gái từng có 12 năm làm việc tại các khách sạn năm sao, tàu du lịch quốc tế tại nhiều quốc gia châu Á cho biết, khởi nghiệp là không dễ dàng, nhưng tâm nguyện của cô, làm bất cứ công việc gì, ở vị trí nào cũng phải tận tâm và cố gắng hết sức.

Sự độc lập cho người phụ nữ sức hấp dẫn

Không ủng hộ sự lựa chọn “lui về hậu phương”, các cô gái khởi nghiệp đều cho rằng, mỗi người phụ nữ có một sự hấp dẫn riêng, trong đó, phụ nữ độc lập, tự chủ về tài chính, có sự nghiệp cũng là một điều thu hút.

Chị Dung chia sẻ: “Có thể những cô gái thích lui về bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, không cần bon chen kiếm tiền sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp với họ để họ có thể hạnh phúc với lựa chọn đó. Những người phụ nữ khởi nghiệp, cũng sẽ thật vẹn toàn nếu chọn được người yêu, người chồng cùng lý tưởng với mình, cả hai sẽ cùng đi làm, trao đổi với nhau những khó khăn trong công việc riêng của mình”.

Còn với Quyên: “Không có khuôn mẫu nào cho sự hấp dẫn, mỗi cô gái chỉ cần hấp dẫn với chính người đàn ông lý tưởng họ lựa chọn là đủ. Đừng cố gắng chạy theo một ai đó, bởi chỉ có chính mình, bạn mới biết mình có an yên, hạnh phúc hay không”. Quyên cho rằng những phụ nữ khởi nghiệp sẽ phải gặp nhiều thử thách, áp lực, nhất là giai đoạn khởi đầu, quan trọng nhất là cố gắng hướng tới sự cân bằng và cuộc sống. Đừng mải mê kiếm tiền, chạy theo doanh thu, đến mức sức khỏe suy kiệt, nhan sắc phai tàn, tiền không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

Theo Thúy Hằng/ Helino

  • Từ khóa

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
294 lượt xem

Khủng hoảng tuổi trung niên: Hãy đón nhận cơ hội cuộc đời này để sang trang!

Nếu tất cả chúng ta đều sống mạnh khỏe và minh mẫn đến 80 tuổi thì 40 tuổi báo hiệu rằng ta đã đi được một nửa đường đời: tuổi trẻ đang qua, tuổi già ngấp...
16:40 - 25/04/2024
276 lượt xem

Trong 5 năm tới, những ngành này sẽ có cơ hội việc làm cao?

Nhiều người trẻ đang băn khoăn không biết lựa chọn ngành, nghề nào cho tương lai. Ngoài đam mê, năng lực bản thân… thì nhu cầu của thị trường lao động là...
13:01 - 25/04/2024
376 lượt xem

Hành trình đặc biệt của tuổi trẻ

Phát biểu tại Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang...
10:30 - 25/04/2024
441 lượt xem

Mượn 10 cây vàng sau 14 năm xin trả bằng tiền giá gốc

Câu chuyện đang được bàn luận rôm rả bậc nhất những ngày qua trên mạng xã hội xoay quanh bài đăng của một người với chủ đề mượn 10 cây vàng của người...
08:17 - 25/04/2024
478 lượt xem