9
/
66355
Người trẻ chọn sống tối giản
nguoi-tre-chon-song-toi-gian
news

Người trẻ chọn sống tối giản

Thứ 4, 17/10/2018 | 08:11:12
623 lượt xem

Giữa cuộc sống bận rộn và hối hả hiện nay, nhiều bạn trẻ chọn cho mình lối sống tối giản, không dựa quá nhiều vào vật chất và tìm thấy được sự vừa đủ trong cuộc sống.

Những phiên chợ đồ cũ là cách mà nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn để tập cho mình thói quen của sự tối giản ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều ?

Chúng tôi gặp Hoàng Thị Minh Thư, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, trong một hội chợ trao đổi sách cũ diễn ra tại Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM. Hôm đó Thư chất đầy sách trong ba lô và còn ôm thêm một chồng sách trên tay đến để trao đổi sách.

Thư nói: “Đây là sách cũ bao nhiêu năm, cứ mua về đọc xong một lần là mình lại để lên kệ, kệ đầy quá rồi vứt khắp nơi. Nhưng giờ mình nhận ra, chỉ vì thói quen mua sách vô tội vạ, nhiều khi mua về chẳng đọc vì không có thời gian. Chưa đọc hết cuốn này đã mua cuốn khác về, rồi có khi đọc xong thấy tiếc lại tích trữ, và vì thế mà vô tình mình đang lãng phí rất nhiều nguồn sách”. Thư cho biết bản thân đang tập làm quen với lối sống tối giản “để tinh gọn cuộc sống hơn và nói không với lãng phí”. Thư cũng cho biết, cô có cả một nhóm bạn với 6 thành viên, mỗi ngày cùng thử thách nhau để tập thói quen tinh giản những thứ không cần thiết, những nhu cầu mà các bạn cho rằng thừa thãi.

Cũng chọn cho mình lối sống tối giản, Tống Khánh Linh (nữ doanh nhân 9X, cựu sinh viên Trường ĐH Macquarie, Úc), chia sẻ: “Mình quan tâm đến tối giản, vì trong tối giản có sự vừa đủ. Bởi lẽ, chúng ta lãng phí nhiều hơn, mất cân bằng hơn từ bên trong chính mình”.

Linh dẫn dụ: “Mình có chắc sẽ cần món đồ này? Đây là câu hỏi mà bản thân thường xuyên lặp đi lặp lại mỗi khi trong lòng đang trỗi dậy và mong muốn mua một món đồ nào đó. Vì cảm giác cầm món đồ mới lúc nào cũng làm con người ta hưng phấn. Nhưng nếu cứ mãi mua đồ và không có một lối sống phù hợp, sẽ mãi mãi không bao giờ có ngôi nhà gọn gàng và vừa đủ như chúng ta mong muốn”.

Sửa chữa và tái sử dụng

Theo Linh, đầu tiên phải hiểu rõ tối giản là gì, vì nhiều người thường lầm tưởng tối giản là loại bỏ hết những món đồ đang sở hữu. “Theo mình tối giản là cách chúng ta sắp xếp và bắt đầu cuộc sống với những gì chúng ta cần hơn là chúng ta muốn, chúng ta cảm nhận sự vừa đủ trong tâm trí và trong môi trường sống của chính mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có nhiều thời gian cho chính mình”, Linh giải thích.

Và một trong những cách mà Linh tập cho mình thói quen sống tối giản là sửa chữa và tái sử dụng. Chính vì thế, Linh thành lập nên phiên chợ “Lại đây mua đồ” với mong muốn tạo ra chuỗi sự kiện, giúp mọi người tạo thêm vòng đời mới cho những món đồ của mình, cùng trao đổi cho nhau những món đồ không còn cần đến nữa, để mang về những món đồ mình cần.

Linh còn phát động thử thách 30 ngày sống tối giản. Ở đây sẽ có những thủ thuật nhỏ mỗi ngày, giúp mọi người dễ dàng thay đổi thói quen. Như “ngày 1: sàng lọc, dọn tủ quần áo của bạn”, “ngày 2: bỏ ra những thứ không cần thiết trong túi xách, ba lô”, “ngày 3: không sử dụng thiết bị điện tử trong một ngày”… “ngày 9: tặng sách cũ của bạn cho người khác”…

Nói về lối sống tối giản của người trẻ hiện nay, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng lối sống này là không biết hưởng thụ mà cứ phải bó mình, tiết kiệm và chi li quá với bản thân. Tuy nhiên, chị Phi Tuyết (chuyên gia sáng tạo nội dung phim tại Rose Film International, tác giả của nhiều cuốn sách truyền cảm hứng cho người trẻ), nhấn mạnh: “Người sống tối giản không phải là người không biết hưởng thụ, chẳng qua cách hưởng thụ của các bạn này đơn giản và khác biệt hơn. Thậm chí có thể hưởng thụ nhiều hơn vì không chỉ là vật chất mà còn biết hưởng thụ cả về tinh thần, tâm hồn. Sống tối giản không có nghĩa là tiêu xài tiết kiệm, chi li nhưng là tiêu xài thông minh, không phung phí và có tính toán hợp lý”.

Trân trọng những gì mình có

Chị Phi Tuyết khuyên: Đầu tiên là biết sống một cách đơn giản. Sống đơn giản không chỉ bao gồm việc vứt bỏ những thứ không cần thiết mà còn có nghĩa là trân trọng những gì mình có, nhận ra thế mạnh để phát huy, không chạy theo những trào lưu của số đông, biết dùng tiền bạc một cách tiết kiệm và hợp lý, biết dùng thời gian một cách thông minh và hiệu quả...


Theo Nữ Vương/Thanh Niên

  • Từ khóa

Gần 5.000 người học tập nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam XI

400 điểm cầu trực tuyến với sự tham gia sâu rộng của gần 5.000 cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội...
14:51 - 29/03/2024
139 lượt xem

Hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm

Tối qua 28-3, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã cùng hợp sức để tìm 30 cuốn hộ chiếu của một bưu tá đánh rơi trong quá trình vận chuyển.
14:14 - 29/03/2024
160 lượt xem

Làm gì để tránh bị ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ cùng độ ẩm cao, tạo điều kiện để vi khuẩn phát triển, dẫn đến thức ăn...
10:59 - 29/03/2024
225 lượt xem

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: 'Ai được giao nhiều việc là người đó có năng lực'

Trao đổi với các đoàn viên, thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, ai đang được lãnh đạo đơn vị giao nhiều việc,...
08:26 - 29/03/2024
298 lượt xem

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
733 lượt xem