9
/
58828
Trẻ em càng giống bố lớn lên càng khỏe mạnh
tre-em-cang-giong-bo-lon-len-cang-khoe-manh
news

Trẻ em càng giống bố lớn lên càng khỏe mạnh

Thứ 2, 12/03/2018 | 14:46:20
1,037 lượt xem

Nghiên cứu mới đây cho thấy con của các bà mẹ đơn thân mà giống bố thì lớn lên sẽ khỏe mạnh hơn so với các bé giống bố ít.

Giáo sư Solomon Polachek (Đại học Binghamton, New YorK) cho biết: "Các ông bố rất quan trọng trong việc nuôi dạy một đứa trẻ và có vai trò đến cả sức khỏe thể chất của bé từ những năm đầu đời".

Nghiên cứu khảo sát hơn 700 trẻ là con những cặp bố mẹ không kết hôn, bé sống cùng mẹ, thi thoảng gặp bố. Khi các bé mới sinh, nghiên cứu sẽ hỏi "Bé giống ai?". Nếu cả bố mẹ đều đồng ý bé có một số điểm giống bố thì sẽ được ghi vào phiếu là "giống bố".

Những bé nào được coi là giống bố thì sau đó được bố đến thăm nhiều hơn bé ít giống, khoảng 2,5 ngày/tháng. Thêm thời gian được bố đến thăm đồng nghĩa với việc bé được quan tâm nhiều hơn, như thế sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bé. 

Ảnh: Livescience.

Thái độ đó của các ông bố có nguồn gốc từ sự tiến hóa. Polachek nói trên Livescience: "Những người cha nhận thấy đứa con có nhiều điểm giống mình thì càng chắc chắn đó là con ruột của mình và cũng hết sức dễ hiểu, họ dành nhiều thời gian cho trẻ hơn".

Thuyết tiến hóa nhận định cha mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những đứa con có liên hệ huyết thống với mình, như vậy sẽ tăng khả năng là khi những đứa trẻ này lớn lên sẽ sinh ra những thế hệ sau vẫn mang đặc điểm gene của mình. Ngược lại, theo các tiêu chuẩn tiến hóa, "đầu tư vào những đứa trẻ không liên quan bị coi là lãng phí".

Tuy nhiên nghiên cứu này chỉ đúng với trẻ là con của các bà mẹ đơn thân, những bé không sống cùng với bố và người bố ít đóng vai trò làm cha. Còn những em bé được sinh ra và lớn lên có cả bố và mẹ ở cùng một nhà thì không chịu ảnh hưởng nghiên cứu, bởi vì các ông bố này đảm bảo tư cách làm cha của mình.

Theo Bảo Nhiên/VnExpress

  • Từ khóa

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
9 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
288 lượt xem

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.
15:41 - 18/04/2024
390 lượt xem

Nghẹn ngào khi mất việc ở tuổi 50

Tuổi nghỉ hưu của người lao động đang dần tiến đến 60 với nữ và 62 với nam. Tuy nhiên, hàng loạt lao động phổ thông ở độ tuổi 40 - 50 bị mất việc do doanh...
13:55 - 17/04/2024
1,013 lượt xem

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn làm việc với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc

Bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và xã hội Liên Hiệp Quốc tại Mỹ, đoàn công tác của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thăm và làm việc với Phái đoàn...
10:14 - 17/04/2024
1,139 lượt xem